Sở Ngoại vụ – cơ quan chủ trì cuộc họp đã báo cáo Kế hoạch tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dịp 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam, trong đó nhấn mạnh mục đích tăng cường kết nối, mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị, quảng bá hình ảnh “Phú Thọ – hội tụ, hợp tác và phát triển” trong giai đoạn tỉnh mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập các đơn vị hành chính.
Trong các hoạt động đối ngoại nhân kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao, có một số chương trình trọng tâm gồm: Chương trình Gặp mặt “Phú Thọ – hội tụ, hợp tác và phát triển”; Giải Golf hữu nghị Phú Thọ 2025 dự kiến tổ chức trong tháng 12/2025. Gặp mặt “Phú Thọ - hội tụ, hợp tác và phát triển” là một Chương trình lớn, dự kiến đón khoảng 170 đại biểu chính thức, trong đó có đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao; đoàn đại sứ, trưởng cơ quan đại diện ngoại giao các nước; các tổ chức quốc tế như JETRO, JICA, KOTRA, KOICA...; các doanh nghiệp FDI tiêu biểu và đại biểu lãnh đạo tỉnh... Ban Tổ chức sẽ chỉ đạo xây dựng video clip với chủ đề “Phú Thọ - Hội tụ, Hội nhập, Phát triển” giới thiệu khái quát về tỉnh với những thành tựu phát triển, tiềm năng, thế mạnh và cơ hội hợp tác, phát triển; đề xuất bổ sung thêm một số tiết mục biểu diễn đặc trưng vùng Đất Tổ, ngoại giao trong chương trình nghệ thuật nhằm tạo dấu ấn với các đoàn đại biểu quốc tế; đảm bảo kinh phí; phương án đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho đoàn đại sứ, các đối tác quốc tế trong thời gian diễn ra sự kiện...
Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm nhấn mạnh: Hoạt động lần này mang ý nghĩa chính trị, ngoại giao và xúc tiến đầu tư quan trọng của tỉnh trong giai đoạn mới. Do đó, các cơ quan, đơn vị phải phối hợp nhịp nhàng, trách nhiệm cao, bảo đảm tổ chức sự kiện chu đáo, trang trọng, an toàn và tiết kiệm, để các hoạt động đối ngoại kỷ niệm 80 năm ngành Ngoại giao Việt Nam của tỉnh diễn ra thành công, hiệu quả, góp phần quảng bá hình ảnh tỉnh trong thời kỳ hội nhập sâu rộng.

Đồng chí Quách Tất Liêm – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam chủ trì cuộc họp
Một góc trong không gian trưng bày Quà tặng đối ngoại thuộc Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Dịch vụ đối ngoại (Sở Ngoại vụ) - nơi những sản phẩm được tỉnh lựa chọn như một món quà lưu niệm gửi các đối tác trong và ngoài nước.
"Sức mạnh mềm" lan tỏa giá trị, nâng cao vị thế
Thuật ngữ “sức mạnh mềm” và các nội hàm về sức mạnh mềm văn hóa lần đầu tiên được xuất hiện chính thức trong phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị ngoại giao lần thứ 29 (ngày 22/8/2016) một lần nữa đã nhấn mạnh vai trò văn hóa là yếu tố then chốt của sức mạnh quốc gia.
Thực tiễn cho thấy, giao lưu văn hóa đã trở thành nhịp cầu nối liền giữa các quốc gia, có vai trò to lớn trong việc thúc đẩy các nước tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, cùng hợp tác và phát triển. Nhận thức sâu sắc điều đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã xác định ngoại giao văn hóa là một trụ cột quan trọng trong chiến lược đối ngoại toàn diện, bên cạnh ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế thông qua việc ban hành, triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa của Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch 1006/KH-UBND năm 2022).
Không chỉ dừng lại ở nhận thức, Phú Thọ đã hành động một cách chủ động, sáng tạo và linh hoạt thông qua các hoạt động ngoại giao văn hóa được triển khai đa dạng trên nhiều kênh, hướng đến nhiều đối tượng.
Bên cạnh Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng, sự kiện văn hóa mang tầm quốc gia và quốc tế, Phú Thọ đã không ngừng nâng cấp cơ sở hạ tầng để đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện quốc tế lớn như: SEA Games 31, vòng loại các giải bóng đá mang cấp khu vực và châu lục, địa điểm miền di sản khám phá trong Vòng chung kết Hoa hậu Du lịch thế giới 2022... Các sự kiện không chỉ thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn bè quốc tế mà còn tạo cơ hội để Phú Thọ giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của mình.
Khách mời tham quan sản phẩm Ngọc Đất Tổ tại sự kiện Tiệc trà di sản - Hương vị Đất Tổ nằm trong khuôn khổ Chương trình hội nghị Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 11 (AP-11) diễn ra tại Hà Nội.
Vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng được Phú Thọ khai thác hiệu quả trong công tác ngoại giao văn hóa. Tỉnh đã tổ chức thành công Cuộc thi trực tuyến “Người Việt Nam ở nước ngoài với hai Di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan Phú Thọ”, thu hút gần 100 kiều bào đang sinh sống và làm việc tại 9 quốc gia trên thế giới dự thi; tiếp đón đoàn kiều bào đến từ 20 quốc gia trên thế giới về dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương hằng năm. Đây là những “sứ giả văn hóa”, là cầu nối quan trọng giúp lan tỏa các giá trị văn hóa của Phú Thọ đến cộng đồng quốc tế.
Phú Thọ còn chủ động, tích cực tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế như: Hội chợ du lịch, liên hoan ẩm thực, ngày văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, ngày Quốc khánh, sự kiện quan trọng của các nước, địa phương kết nghĩa như: Luông Nậm Thà, Luông Pha Băng (Lào), Nara (Nhật Bản), Sơn Tây (Trung Quốc), thành phố Hwaseong (Hàn Quốc). Đồng thời tổ chức chương trình giới thiệu về văn hóa, nghệ thuật ẩm thực, trang phục truyền thống của các dân tộc tỉnh Phú Thọ. Nhiều lễ hội, sự kiện văn hóa định kỳ và thường niên của tỉnh có sức hút đối với ngoại giao đoàn, bạn bè, khách quốc tế đã đưa nét đẹp tự nhiên, hình ảnh con người Đất Tổ thân thiện, gần gũi, hiếu khách đến với bạn bè thế giới, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xúc tiến đầu tư.
Phú Thọ cũng chú trọng vào chiến lược ngoại giao văn hóa toàn diện và linh hoạt bằng việc quảng bá văn hóa, du lịch qua các phương tiện truyền thông, nền tảng trực tuyến, số hóa các di sản văn hóa; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện truyền thông về tiềm năng thế mạnh đầu tư cũng như tôn vinh các giá trị văn hoá - di sản văn hoá phi vật thể của tỉnh như: Báo Phú Thọ phiên bản Tiếng Anh, Bản tin song ngữ Anh - Việt, Chuyên san song ngữ Việt - Nhật, Việt - Hàn, chuyên san Đối ngoại Phú Thọ bằng 3 thứ tiếng của Sở Ngoại vụ...
Những kết quả đạt được đã cho thấy hướng đi đúng đắn, tầm nhìn chiến lược của tỉnh trong việc đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng, là “sức mạnh mềm” góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của Phú Thọ trên trường quốc tế. Tuy nhiên, tiềm năng văn hóa Đất Tổ vẫn còn rất lớn và dư địa cho ngoại giao văn hóa phát triển còn rộng mở. Với nền tảng văn hóa độc đáo, bề dày lịch sử hào hùng và sự năng động, sáng tạo trong triển khai, ngoại giao văn hóa chắc chắn sẽ tiếp tục là cầu nối vững chắc, hiệu quả, đưa Phú Thọ đến gần hơn với thế giới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, xứng đáng với vị thế là vùng Đất Tổ cội nguồn của dân tộc Việt Nam.



