30/01/2026 lúc 06:00 (GMT+7)
Breaking News

Thanh tra Sở GTVT Nam Định quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch

Qua hai năm tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19, lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Nam Định đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nơi tuyến đầu chống dịch, bản lĩnh, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng ngày đêm kiểm soát người và các phương tiện, nhằm hạn chế tối đa không để dịch lây lan vào địa bàn.

Qua hai năm tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19, lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Nam Định đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nơi tuyến đầu chống dịch, bản lĩnh, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng ngày đêm kiểm soát người và các phương tiện, nhằm hạn chế tối đa không để dịch lây lan vào địa bàn.

Thời gian qua, khi làn sóng COVID-19 lần thứ tư quay trở lại, thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Nam Định về việc tăng cường các biện pháp chống dịch COVID-19 trên địa bàn, Thanh tra Sở đã chủ động bố trí lực lượng, phương tiện lên kế hoạch phân công cán bộ tham gia các chốt kiểm soát chống dịch trên địa bàn, đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) phân luồng từ xa các phương tiện tham gia giao thông.

Với tinh thần khẩn trương, kịp thời, từ ngày 14/7/2021, Thanh tra Sở GTVT đã cứ 12 đồng chí công chức, thanh tra viên phối hợp cùng lực lượng công an, quân sự và y tế thực hiện nhiệm vụ tại các chốt liên ngành và duy trì hoạt động 24/24 giờ. Các thành viên tham gia tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 phối hợp chặt chẽ với các đơn vị phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm, tập trung siết chặt việc kiểm tra người vào địa bàn tỉnh; kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Trong quá trình làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát, do đặc thù công việc tiếp xúc trực tiếp với lái xe, phụ xe tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, lãnh đạo đơn vị luôn nhắc nhở thanh tra viên không được chủ quan, lơ là, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Qua thời gian triển khai, hoạt động kiểm tra, kiểm soát tại các chốt liên ngành phòng, chống dịch đạt được hiệu quả rõ rệt. Công tác kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, giao thông thông suốt, an toàn. Bên cạnh đó, lực lượng thanh tra cũng đảm bảo thông suốt “luồng xanh” để tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện, hạn chế ùn tắc vừa đảm bảo phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Lực lượng Thanh tra Sở GTVT Nam Định phối hợp cùng các đơn vị kiểm soát việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh

Ông Nguyễn Hữu Cao, Chánh Thanh tra Sở GTVT Nam Định chia sẻ, mặc dù lực lượng mỏng, song Thanh tra Sở vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn cũng như phòng, chống dịch. Chỉ có 20 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhưng đơn vị vẫn luôn duy trì đảm nhiệm khối lượng công việc lớn như quản lý hành lang, kết cấu hạ tầng giao thông; phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra đảm bảo trật tự ATGT; kiểm soát tải trọng phương tiện; kiểm tra phương tiện vận tải đường bộ khi hoạt động trở lại;… Do yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, nhiều tháng qua, các anh em trong đơn vị đã không quản ngại khó khăn, tạm gác lại công việc gia đình, động viên cùng nhau bám chốt, bám đường ngày đêm trực chiến. Kể từ khi thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát đến nay, lực lượng có 03 thanh tra viên bị ốm phải nhập viện, 03 thanh tra viên trong khi làm nhiệm vụ phải thực hiện cách ly sau đó, dẫn đến hạn chế rất lớn trong việc thực hiện nhiệm vụ của Thanh tra Sở. Để khắc phục những khó khăn trên, ngày 5/8/2021, Thanh tra Sở GTVT cử 08 công chức, thanh tra viên thuộc Thanh tra Sở tham gia làm nhiệm vụ chính tại chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch; đồng thời bố trí 04 đồng chí dự phòng sẵn sàng lên đường khi có mệnh lệnh.

9 tháng đầu năm 2021, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở GTVT Nam Định, tập thể lãnh đạo, Thanh tra, thanh tra viên, công chức và người lao động cùng đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, triển khai thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Lãnh đạo Thanh tra đã quan tâm, kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn với các đồng chí thực hiện nhiệm vụ; từng cán bộ, công chức, thanh tra viên đã vượt qua khó khăn về thời gian, điều kiện khắc nghiệt của thời tiết, đảm bảo sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành cũng bị hạn chế, hiệu quả xử lý vi phạm hành chính thấp, công tác phối hợp giữa cách lực lượng chức năng trong tỉnh và ngoài tỉnh bị hạn chế.

Ông Phạm Hồng Thái, Phó Giám đốc Sở GTVT Nam Định và cán bộ thanh tra kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các bến vượt sông 

Trước tình hình mới, căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Sở GTVT Nam Định đã ban hành Kế hoạch ngày 20/10/2021 về việc tạm thời “Tổ chức hoạt động vận tải của 03 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định nhằm khôi phục hoạt động vận tải trên địa bàn. Tiếp đó, ngày 25/10/2021, Thanh tra Sở ban hành Kế hoạch về việc kiểm tra hoạt động vận tải đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; trong đó lực lượng Thanh tra Sở tập trung hướng dẫn, kiểm tra, xử lý đối với các đơn vị, chủ phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm các quy định về đảm bảo trật tự ATGT và phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, những tháng cuối năm 2021, Thanh tra Sở GTVT Nam Định tập trung toàn bộ lực lượng cho công tác thanh tra, kiểm tra, dự phòng lực lượng phối hợp làm công tác phòng chống dịch COVID-19 khi có yêu cầu; giao các Đội nghiệp vụ nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo thanh tra triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; đặc biệt là hoạt động vận tải hành khác, vận tải hàng hóa, bến khách ngang sông, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe,…/.