26/04/2024 lúc 16:25 (GMT+7)
Breaking News

Thành phố Cần Thơ: Quyết định xây dựng khu hành chính trong trung tâm Tây Đô

Ngày 8/3, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Cần Thơ Dương Tấn Hiển đã ra thông báo với sở ngành liên quan về việc thực hiện dự án khu hành chính thành phố tại quận Cái Răng. Cụ thể, dự kiến trong năm 2025, khu hành chính mới sẽ được khởi công.
TP Cần Thơ hiện chưa có khu hành chính tập trung – (Ảnh: Internet)

Dự kiến khu hành chính của hơn 20 sở ngành Cần Thơ cao không quá 8 tầng ở khu đô thị phía nam thành phố, tổng vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng, cho 1.300 cán bộ, nhân viên; trung tâm hội nghị đa năng sức chứa 1.000-1.200 người. Dự án này sẽ do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố làm chủ đầu tư.

TP Cần Thơ được xem là đô thị trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, diện tích hơn 1.400 km2. Các đơn vị hành chính của thành phố gồm 9 quận, huyện với hơn 1,2 triệu dân. Việc xây dựng khu hành chính tập trung được xác định là yêu cầu cấp thiết của thành phố trong bối cảnh nhiều trụ sở cơ quan sở, ngành đang xuống cấp. Cụ thể, trung tâm hành chính của TP Cần Thơ ở quận Ninh Kiều, cơ sở vật chất đã xuống cấp, manh mún.

Trước hiệu quả cũng như ý nghĩa của dự án, lãnh đạo tỉnh này cũng nhấn mạnh cần chú trọng vào công tác thi tuyển thiết kế để đảm bảo về mặt kiến trúc. Theo đó, chủ đầu tư sẽ tập trung vào chuẩn bị các bước, cụ thể năm 2024 sẽ  triển khai xây hạ tầng kỹ thuật khu hành chính. Sở Xây dựng cần phê duyệt điều chỉnh quy hoach 1/500 khu Trung tâm văn hóa Tây Đô, có cập nhật khu hành chính thành phố.

Trụ sở UBND TP Cần Thơ hiện tại – (Ảnh: Internet)

Sắp tới, UBND Cần Thơ sẽ tổ chức phương án thi tuyển thiết kế kiến trúc dự án. Ngành chức năng thành phố sẽ chuẩn bị các điều kiện hạ tầng, thủ tục, phấn đấu đến năm 2025 khởi công xây dựng khu hành chính.

Trước đó năm 2015, UBND thành phố Cần Thơ đã thống nhất xây dựng trung tâm hành chính tập trung. Trong đó, hạng mục chính là tòa nhà làm việc cao 22 tầng, kinh phí thực hiện 2.000 tỷ đồng. Phương án này được cho không phù hợp bằng phương án xây dựng các khối nhà thấp tầng, phân tán.

Đến đầu năm 2022 TP Cần Thơ thống nhất phương án quy hoạch xây dựng khu hành chính gồm các khối nhà cao tầng đủ 1.300 cán bộ, nhân viên; trung tâm hội nghị đa năng sức chứa 1.000-1.200 người. Phương án này thay thế cho dự án 22 tầng trước đó./.

Hoàng Châu