Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, sáng 09/8, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại huyện Nông Cống. Từ đó, tiếp tục có những chỉ đạo cụ thể.

Toàn cảnh buổi làm việc
Đi cùng có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Y tế và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh.
Làm việc với lãnh đạo huyện Nông Cống, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn đã nghe lãnh đạo huyện báo cáo nhanh công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, huyện Nông Cống có 27.295 người đang sinh sống, làm việc ngoài tỉnh, nước ngoài. Tính từ ngày 27-4-2021 đến nay, có 23.080 người từ địa phương khác về địa phương và đã thực hiện khai báo y tế. Từ ngày 19-7-2021 đến nay, có 3.697 người ngoài tỉnh trở về địa phương.
Trên địa bàn huyện đã ghi nhận 32 ca dương tính tại các khu cách ly tập trung. Các ca bệnh hiện đang được điều trị tại khu điều trị bệnh nhân COVID-19 của Bệnh viện Phổi Thanh Hóa.
Khu cách ly tập trung của huyện có 206 người, trong đó 76 người hết thời gian cách ly, còn lại đang cách ly 130 người. Đến nay, huyện Nông Cống cũng đã có 1.009 người được tiêm vắc - xin phòng COVID-19, đạt 112,1% kế hoạch tỉnh giao.
Từ ngày 21-7-2021 đến ngày 8-8-2021, lực lượng chức năng của huyện đã xử phạt 55 trường hợp vi phạm hành chính, với số tiền 101 triệu đồng. Đối với công tác phòng, chống dịch, huyện Nông Cống kiến nghị tỉnh hỗ trợ thêm về máy móc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị khử trùng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá trong buổi làm việc tại huyện Nông Cống vào ngày 09/8
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Trước diễn biến phức tạp của dịch, bệnh COVID-19, Tỉnh Thanh Hóa đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 và có sự hợp tác tích cực của các tầng lớp Nhân dân, song nguy cơ lây lan dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn, nhất là nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Do đó, cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong huyện cần thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; thực hiện “mục tiêu kép” sáng tạo để đạt hiệu quả cao.
Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao những nỗ lực mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Nông Cống đạt được trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm.
Đồng chí cho rằng, có được những kết quả quan trọng trên là do huyện đã dự báo sớm, sát thực tế và phân công cụ thể trách nhiệm của các cấp, các ngành để khoanh vùng, phân tầng, phân cấp đối tượng thuộc diện cách ly y tế. Huyện cũng đã chủ động trong tuyên truyền cho Nhân dân địa phương, nhất là các gia đình có con em ở xa có nhu cầu trở về thực hiện nghiêm việc báo cáo với địa phương để xây dựng phương án đón, tiếp nhận, cách ly y tế phù hợp. Chuẩn bị tốt các khu cách ly tại huyện, các xã và nhất là công tác cách ly tại gia đình. Công tác phục vụ cho các khu cách ly tập trung của huyện và xã được trang bị tốt các điều kiện để người dân yên tâm cách ly y tế; thực hiện tiêm vắc - xin khá tốt, đạt tỉ lệ cao.

Nhân dịp đến kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng đã tặng quà, khẩu trang y tế để hỗ trợ các khu cách ly trong phòng, chống dịch COVID-19; Ủy ban MTTQ tỉnh cũng hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết cho các khu cách ly của huyện và xã.
Về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, tình hình dịch, bệnh trên thế giới và trong nước đang diễn biến hết sức phức tạp. Những địa phương lân cận, giáp ranh với tỉnh Thanh Hoá cũng đang có mức lây nhiễm cao, do đó huyện cần tiếp tục xác định công tác phòng, chống dịch, bệnh là một trong những nhiệm vụ trước hết và trên hết, không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác. Đồng thời, luôn xác định tinh thần “chống dịch như chống giặc”, các đơn vị chuyển từ trạng thái phòng ngự sang trạng thái chủ động phòng, chống dịch,…Thông qua các tổ chức huyện cần có sự hỗ trợ con em ở xa đủ điều kiện sinh hoạt, không phải về quê giai đoạn này. Trong trường hợp bất khả kháng, số công dân phải trở về, địa phương phải có kế hoạch chủ động tiếp nhận.
Đặc biệt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu huyện tổ chức tiêm vắc - xin COVID-19 đúng đối tượng, đúng tiến độ và đảm bảo tuyệt đối an toàn. Thực hiện rà soát lại các khu cách ly sẵn sàng đáp ứng khu cách ly khi có số lượng người tăng cao. Đồng thời, dồn khu cách ly, từng bước rút dần khu cách ly ra khỏi trường học để chuẩn bị cho năm học mới. Khu cách ly nên chuyển sang các công sở, khu quân đội và tăng cường khuyến khích thực hiện cách ly tại hộ gia đình theo quy định. Trong các khu cách ly, cần bố trí thêm các hàng rào mềm, khu vệ sinh, khu xử lý rác thải.
Ngoài ra, đồng chí Đỗ Trọng Hưng còn yêu cầu huyện Nông Cống cần tăng cường năng lực cho các đơn vị y tế trên địa bàn; kêu gọi các cơ sở y tế ngoài công lập cùng tham gia công tác phòng, chống dịch. Huyện cũng cần thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm, bổ khuyết kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát huy hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, với phương châm “mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình, mỗi làng xóm, cả huyện là một pháo đài trong phòng, chống dịch COVID-19”, góp phần để huyện, tỉnh thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.



