19/04/2024 lúc 16:58 (GMT+7)
Breaking News

Thắm mãi tình hữu nghị Việt Nam – Lào, Thanh Hoá – Hủa Phăn

Việt Nam – Lào là hai nước láng giềng gần gũi, có tình đoàn kết đặc biệt, có mối quan hệ thuỷ chung, trong sáng, vĩ đại, gắn bó lâu đời và ngày càng bền chặt. Hòa trong dòng chảy của lịch sử ấy, Thanh Hóa là địa phương đã có nhiều đóng góp cho mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam – Lào.
Văn nghệ chào mừng. Ảnh: baovanhoa.vn

Xin được trân trọng giới thiệu diễn văn của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá và bài phát biểu của đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Uỷ viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào, 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào, 55 năm ngày ký kết hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Thanh Hoá – Hủa Phăn để thấy rõ điều này!

Đ/c Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá.

Bài diễn văn của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá:

Kính thưa đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Uỷ viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào!

Thưa các đồng chí đại biểu Trung ương và đồng chí Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam và phu nhân!

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn!

Thưa các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá!

Thưa các đồng chí và các bạn!

Trong không khí trang trọng, thắm tình hữu nghị của Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam năm 2022; hôm nay, tỉnh Thanh Hóa trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào, 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào, 55 năm ngày ký kết hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn. Đây là sự kiện chính trị, văn hóa rất có ý nghĩa, dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh.

Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, tôi nồng nhiệt chào đón Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn dẫn đầu, sang dự Tuần lễ văn hóa hữu nghị Thanh Hóa – Hủa Phăn năm 2022 và Lễ kỷ niệm, mang đến cho chúng ta những tình cảm đồng chí và anh em thắm thiết và nồng ấm. Xin trân trọng gửi tới đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn, cùng toàn thể các đồng chí và quý vị đại biểu tham dự buổi Lễ lời thăm hỏi thân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Thưa các đồng chí và các bạn!

Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, núi sông liền một dải, cùng uống chung dòng nước Mê-công, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ; nhân dân hai nước vốn tương đồng về văn hóa, giàu lòng nhân ái, bang giao hữu nghị, đã xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thuỷ chung, trong sáng gắn bó lâu đời được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử. Mối quan hệ truyền thống tốt đẹp đó, ngày càng được mở rộng, phát triển, tỏa sáng mạnh mẽ và đạt tầm cao thời đại kể từ khi có Đảng Cộng sản Đông Dương và sau này là Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lãnh đạo.

Cùng cháy bỏng khát vọng độc lập, tự do, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-Vi-Hản và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông, cùng các nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối của hai Đảng, hai nước đã chung tay gây dựng, gìn giữ và dày công vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết gắn bó chặt chẽ và liên minh chiến đấu của cách mạng hai nước, như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu từng khẳng định "Việt Lào hai nước chúng ta, Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long"; Chủ tịch Xu-pha-nu-vông so sánh "cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, đẹp hơn trăng rằm, ngát hương thơm hơn bất cứ đoá hoa nào thơm nhất"; Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-Vi-Hản khắc họa "Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào - Việt mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông".

Cách đây 60 năm, sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1962 về Lào được ký kết, Việt Nam và Lào đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 05/9/1962. Đây là sự kiện trọng đại, mở ra thời kỳ phát triển mới trong quan hệ hai nước, khẳng định sự gắn bó vận mệnh của hai dân tộc trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong những năm tháng gian khó, gian khổ, nhưng đầy vinh quang, Quân đội và Nhân dân Việt Nam – Quân đội và Nhân Dân cách mạng Lào đã dành cho nhau sự chia sẻ sâu sắc và to lớn cả về vật chất lẫn tinh thần, hai nửa Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây đã trở thành hình ảnh sinh động của mối quan hệ keo sơn “hạt muối cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”.

Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã cử hàng vạn cán bộ, chiến sĩ sang phối hợp, giúp đỡ, sát cánh chiến đấu cùng Quân đội và Nhân dân Lào. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào cũng đã hết lòng cưu mang, thương yêu bộ đội Việt Nam; tích cực hỗ trợ Việt Nam xây dựng “Đường Hồ Chí Minh”, trở thành sức mạnh vô song buộc “Trường Sơn xẻ dọc, cây xanh mở lối, núi ngả cúi đầu”..., góp phần đưa sự nghiệp giải phóng dân tộc của hai đất nước đi đến thắng lợi hoàn toàn vào năm 1975. Quan hệ Việt Nam - Lào bước sang trang sử mới, từ liên minh chiến đấu một chiến hào sang hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia có độc lập, chủ quyền. Ngay từ những ngày đầu, hai Đảng, hai Nhà nước đã hỗ trợ nhau, từng bước khôi phục kinh tế sau chiến tranh, đồng thời hình thành và phát triển mối quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Xuất phát từ nhu cầu hợp tác sâu rộng và cấp thiết giữa hai nước trong tình hình mới, ngày 18/7/1977, hai nước đã ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác. Trong suốt 45 năm qua, Hiệp ước đã trở thành cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý quan trọng, đưa quan hệ Việt Nam - Lào phát triển toàn diện, đóng góp vào quá trình đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước. Đặc biệt, từ tháng 02/2019, quan hệ chính trị “hữu nghị truyền thống” giữa hai nước đã được nâng tầm thành “quan hệ hữu nghị vĩ đại”, khẳng định mối quan hệ quốc tế mẫu mực, vô cùng trong sáng, hết mực thuỷ chung, hiếm có trên thế giới.

Thưa các đồng chí và các bạn!

Hòa trong dòng chảy của lịch sử, Thanh Hóa là địa phương có nhiều đóng góp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào. Nằm ở khu vực Bắc Trung Bộ, với vị trí cửa ngõ thông thương ra biển gần nhất của khu vực phía Tây - Tây Bắc và Đông Bắc Lào, Thanh Hóa có 213,6km đường biên giới giáp với tỉnh Hủa Phăn, nước bạn Lào. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Giúp bạn là tự giúp mình” và với tình cảm quốc tế vô tư, trong sáng, trong suốt những năm kháng chiến chống kẻ thù chung xâm lược; mặc dù còn gặp muôn vàn khó khăn, thiếu thốn, nhưng Thanh Hóa đã dành những gì tốt nhất có thể, vừa làm tròn sứ mệnh hậu phương lớn của cách mạng Việt Nam, vừa là căn cứ, cơ sở kháng chiến, trực tiếp cung cấp sức người, sức của cho cách mạng Lào.

Trong thời kỳ hoạt động bí mật của Đảng, nhiều chiến sĩ cộng sản là những người con ưu tú của quê hương Thanh Hóa đã được Trung ương Đảng điều động sang giúp Bạn xây dựng cơ sở cách mạng; tổ chức vận động quần chúng Nhân dân đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền. Bước vào giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), Thanh Hóa đã cử hàng vạn chiến sĩ xông pha trên khắp các chiến trường nước Bạn; trực tiếp cử lực lượng vũ trang sang giúp Bạn giải phóng 3 huyện: Mường Xôi, Sầm Tớ, Xiềng Khọ và bảo vệ, xây dựng khu căn cứ, vùng giải phóng Bắc Lào. Mỗi thắng lợi của cách mạng Lào và tỉnh Hủa Phăn anh em là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, tiếp thêm động lực để quân và dân Thanh Hóa quyết tâm chiến thắng kẻ thù.

Trong những năm tháng đầy hy sinh, gian khổ của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thanh Hóa đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho cách mạng Lào. Từ ngày 22/3 đến ngày 05/5/1955, tại xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra sự kiện trọng đại, Hội nghị thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, mở ra bước ngoặt vĩ đại cho cách mạng Lào. Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Thanh Hoá đã xây dựng cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện hoạt động của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chính phủ kháng chiến Lào, giúp bạn mở đường, mở trường đào tạo cán bộ trung cao cấp và là nơi đóng quân của các đơn vị chủ lực Pa Thét Lào. Vượt qua “mưa bom, bão đạn”, cán bộ và Nhân dân Thanh Hóa đã vận chuyển, cung cấp trên 70% lương thực, thực phẩm, vũ khí, thuốc men, công cụ sản xuất, hàng hóa tiêu dùng cho lực lượng kháng chiến 10 tỉnh của Lào; huy động hàng trăm cán bộ, kỹ sư, dân công, thanh niên xung phong không quản ngày đêm xây dựng tuyến đường 217, 217B nối liền hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn, thắt chặt quan hệ tốt đẹp giữa cách mạng Lào với cách mạng Việt Nam. Năm 1963, Trung ương Đảng và lực lượng cách mạng Lào chuyển về căn cứ Sầm Nưa - xây dựng Sầm Nưa trở thành thủ đô kháng chiến chống Mỹ. Trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, ngày 02/5/1967, hai tỉnh Thanh Hoá - Hủa Phăn đã ký kết Hiệp nghị Mậu dịch, đặt nền tảng vững chắc cho mối quan hệ “thắm tình anh em” giữa hai tỉnh. Thực hiện các thỏa thuận đã ký kết, trong giai đoạn 1965 - 1975, tỉnh Thanh Hoá đã nhiều lần cử chuyên gia sang tỉnh Hủa Phăn giúp bạn điều tra, nghiên cứu, hoạch định phương án phát triển kinh tế - văn hoá trong vùng giải phóng; giúp bạn tổ chức sản xuất nông nghiệp ở các huyện Sầm Tớ, Mường Xôi, Mường Xẩm, Xiềng Khọ...; xây dựng các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các bệnh xá, bệnh viện và hệ thống trường phổ thông; hỗ trợ đào tạo công nhân kỹ thuật, giáo viên, y sỹ... Nhiều người được các gia đình ở Lào đón nhận, đùm bọc, chở che, nuôi dưỡng như con em trong nhà.

Hòa bình lập lại, phát huy truyền thống đoàn kết, thuỷ chung, trong sáng và kế thừa những kết quả tốt đẹp được các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai tỉnh dày công vun đắp, Thanh Hóa – Hủa Phăn đã tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất hơn. Các hoạt động trao đổi, học tập kinh nghiệm, tổ chức hội đàm, ký kết thỏa thuận hợp tác được duy trì thường xuyên; quan hệ hợp tác kinh tế tiếp tục có bước phát triển, kim ngạch thương mại hai chiều Thanh Hóa - Hủa Phăn liên tục tăng trưởng. Tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2016 - 2020 đạt gần 74 triệu USD, tăng 18% so với giai đoạn 2011-2015; năm 2021 đạt 28,72 triệu USD, tăng gấp 2,6 lần so với năm 2016; 6 tháng đầu năm 2022 đạt gần 16 triệu USD. Tỉnh Thanh Hóa đã viện trợ cho tỉnh Hủa Phăn nhiều nguồn lực để đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng, thực hiện một số dự án phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, từ cuối năm 2020 đến nay, mặc dù điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp, Thanh Hóa vẫn luôn dành cho tỉnh Hủa Phăn sự quan tâm hỗ trợ đặc biệt. Nhiều công trình ghi dấu ấn tình cảm thuỷ chung, nồng ấm của đồng bào tỉnh Thanh Hóa trên vùng đất Hủa Phăn anh hùng đã được hoàn thành, đi vào sử dụng, phát huy hiệu quả, đó là: Quảng trường hữu nghị Lào Hùng Hủa Phăn – Thanh Hóa, Công viên hữu nghị Hủa Phăn - Thanh Hóa và công trình Kè sông Nặm Xăm, Nhà tiếp khách hữu nghị Hủa Phăn - Thanh Hóa, Nhà làm lễ cầu siêu quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào và Kho vũ khí của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn... Trên đất Thanh Hóa, công trình Nhà ký túc xá của sinh viên tại Trường Đại học Hồng Đức, cùng nhiều phần việc ý nghĩa khác, đã góp phần đưa những hình ảnh tốt đẹp về đất nước Triệu Voi đến với nhiều người dân xứ Thanh.

Các hoạt động hợp tác về giáo dục - đào tạo được tăng cường. Thanh Hóa đã hỗ trợ Hủa Phăn trong công tác đào tạo nguồn nhân lực về các lĩnh vực: Kinh tế, tài chính, sư phạm, nông nghiệp, y tế, ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam, lý luận chính trị - hành chính… Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận 723 lưu học sinh tỉnh Hủa Phăn, tăng 105% so với giai đoạn trước, trong đó có 339 lưu học sinh trong diện được hỗ trợ kinh phí, cao gấp 2,1 lần so với giai đoạn trước. Nhiều cán bộ, sinh viên tỉnh Thanh Hóa được tiếp nhận đào tạo ngắn hạn và dài hạn tại các trường đại học và cao đẳng của tỉnh Hủa Phăn và các địa phương của nước bạn Lào. Công tác quản lý biên giới, phối hợp tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc được duy trì thường xuyên; lực lượng an ninh, biên phòng hai bên thường xuyên tổ chức tuần tra song phương, bảo vệ đường biên, cột mốc, kiểm soát xuất nhập cảnh trái phép để phòng, chống dịch Covid-19, giữ vững an ninh, an toàn khu vực biên giới. Phong trào kết nghĩa hai bên biên giới được đẩy mạnh; đến nay, đã có 17 cặp bản, cụm bản kết nghĩa, qua đó góp phần củng cố tình đoàn kết hữu nghị tốt đẹp giữa Nhân dân hai bên biên giới. Công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào được quan tâm; 05 năm qua, với sự giúp đỡ của các lực lượng chức năng và Nhân dân tỉnh Hủa Phăn, Thanh Hóa đã đón được hơn 120 liệt sĩ về với đất mẹ.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ quý báu của Trung ương, sự hợp tác hiệu quả, ủng hộ chí nghĩa, chí tình của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hủa Phăn anh em, sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; trong những năm qua, Thanh Hóa đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng cao; chất lượng tăng trưởng được nâng lên. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2011 - 2020 đạt 10,3%/năm, năm 2021 đạt 8,85%, 6 tháng đầu năm 2022 đạt 13,41%, thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất Việt Nam. Quy mô GRDP của tỉnh đứng thứ 8 cả nước và cao nhất các tỉnh Bắc Trung Bộ. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư; đô thị phát triển nhanh theo hướng hiện đại. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ. Chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được bảo đảm. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường.

Thưa các đồng chí và các bạn!

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa hết sức vui mừng trước những thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Lào và tỉnh Hủa Phăn anh em và tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, tỉnh Hủa Phăn anh em nhất định sẽ giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, góp phần xây dựng đất nước Lào tươi đẹp, hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.

Trong chặng đường phát triển sắp tới, để tăng cường hợp tác, đưa quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn lên tầm cao mới, tỉnh Thanh Hóa luôn mong muốn tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với tỉnh Hủa Phăn trên tất cả các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực hai bên có thế mạnh. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính về thuế, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, các tổ chức và cá nhân, doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh; tăng cường các hoạt động kết nối doanh nghiệp, tổ chức hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm… Bên cạnh việc nâng cao chất lượng hợp tác về giáo dục, về đào tạo, về y tế, về du lịch, về khoa học - công nghệ, phòng, chống thiên tai; tiếp tục tăng cường các hoạt động trao đổi, hợp tác xây dựng và củng cố cơ sở chính trị tại các cụm bản biên giới; đẩy mạnh kết nghĩa, giúp đỡ Nhân dân hai bên biên giới phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng khu vực biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn hòa bình, ổn định và phát triển.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, tôi trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào. Xin trân trọng cảm ơn Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Hủa Phăn anh em đã dành những tình cảm tốt đẹp, sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu cho tỉnh Thanh Hóa trong suốt chặng đường cách mạng đã qua. Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ quán Lào tại Việt Nam đã luôn hỗ trợ, kết nối và vun đắp cho tình hữu nghị đoàn kết sắt son giữa tỉnh Thanh Hóa với tỉnh Hủa Phăn và các cơ quan, đơn vị, các địa phương của nước bạn Lào. Chúng tôi mong muốn, trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, phối hợp nhiều hơn nữa của các đồng chí.

Thưa các đồng chí và các bạn!

Kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào, 55 năm ký kết hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn, là dịp để mỗi chúng ta cùng nhìn lại, trân trọng quá trình đấu tranh cách mạng, tự hào về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện của hai dân tộc và hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn. Đây là tài sản vô giá, để các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn tiếp tục gìn giữ, truyền thừa, bồi trúc và làm cao dày hơn mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai tỉnh, như lời thơ:

Anh em cùng thể sinh đôi

Đường đi muôn dặm, không rời xa nhau

Dù ngàn dốc thẳm, vạn suối sâu

Bước đường xa vẫn cùng nhau quân hành

Muôn đời ta vẫn đinh ninh

Hủa Phăn – Thanh Hóa thắm tình anh em

Xin chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào; giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Trong không khí thắm tình đoàn kết hữu nghị, một lần nữa, xin chúc đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn, cùng toàn thể các đồng chí đại biểu, các vị khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Đ/c Văn Xay Pheng Xum Ma, Uỷ viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn.

Bài phát biểu của đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Uỷ viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn:

Kính thưa đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Kính thưa đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Kính thưa đồng chí Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa DCND Lào tại Việt Nam; kính thưa đồng chí Ma La Von Hùng Bun Nhuông - Phu nhân Đại sứ.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa

Thưa toàn thể các vị khách quý Việt Nam và Lào.

Hôm nay, tôi rất vinh dự, xúc động thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Hủa Phăn dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ Ngoại giao, 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Lào -Việt Nam; 55 năm ngày ký hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn tại tỉnh Thanh Hóa tươi đẹp. Nhân dịp trọng thị này, tôi xin trân trọng gửi đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa và các vị đại biểu lời chào mừng nồng nhiệt nhất và những tình cảm thắm thiết nhất.

Chúng tôi bày tỏ lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có bài diễn văn rất quan trọng, hết sức sâu sắc, ý nghĩa về nghĩa tình anh em, đồng chí của hai nước Lào – Việt Nam, Hai tỉnh Hủa Phăn – Thanh Hóa và tình cảm đặc biệt dành cho Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Hủa Phăn những tình cảm chân thành, cao đẹp, sự động viên, ủng hộ to lớn.

Kính thưa các đồng chí và nhân dân Lào – Việt Nam

Hai tỉnh Hủa Phăn – Thanh hoá đã có mối quan hệ từ lâu đời, nhân dân hai tỉnh cùng sinh sống trên mảnh đất có dãy núi Trường Sơn hùng vĩ núi liền núi, sông liền sông. Nhân dân hai nước và hai tỉnh chúng ta đều từng là thuộc địa của các thế lực đế quốc. Sự thật về lịch sử đã làm cho hai đất nước Lào – Việt Nam liên minh chiến đấu vì độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Trong quá trình chiến đấu gian nan và bất khuất, hai dân tộc Lào – Việt Nam cũng như 2 tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn đã cùng nhau đoàn kết, hỗ trợ, đùm bọc, giúp đỡ nhau về mọi mặt, toàn diện. Đó là cội nguồn của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và cũng là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng 2 nước chúng ta, là tấm gương hiếm có trong quan hệ giữa các dân tộc trên thế giới.

Nhìn lại lịch sử xây dựng mối quan hệ, Đảng, Nhà nước và nhân dân hai dân tộc chúng ta luôn luôn khắc ghi công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Cay-xỏn-Phôm-Vi-Hản, Chủ tịch Xu-pha-nu-vông, vị lãnh tụ kính yêu – những người đã sản sinh và dày công vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc Lào – Việt Nam, trước sau như một, như nội dung bài thơ bất thủ của chủ tịch Hồ Chí Minh:

Thương nhau mấy núi cũng trèo

Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua

Lào – Việt hai nước chúng ta

Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long

Thực hiện sự chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Giúp bạn là như giúp bản thân mình”, năm 1945 chính phủ Việt Nam đã quyết định cử cán bộ và quân tình nguyện sang giúp cách mạng Lào và thành lập quân đội liên kết Lào – Việt Nam. Quân đội Việt Nam đã phối hợp với quân đội Lào và nhân dân Lào chiến đấu từ Bắc đến Nam, đánh kẻ thù xâm lược và giành được thắng lợi liên tiếp. Trong đó thắng lợi nổi bật và bước ngoặt lịch sử đó là chiến thắng Điên Biên phủ buộc thực dân Pháp phải kí hiệp định Giơnevơ năm 1954 về 3 nước Đông Dương, chấp nhận độc lập chủ quyền của Lào, Việt Nam và Campuchia.

Ngày 5/9/1962, Lào và Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước thời kỳ hiện đại. Kể từ đó, dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, nhân dân hai nước Việt Nam – Lào anh em đã đồng lòng cùng nhau kề vai, sát cánh trên tinh thần “hạt muối cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, đưa sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc đến thắng lợi hoàn toàn.

Kính thưa các đồng chí Lào và Việt Nam.

Sau cuộc đại thắng mùa xuân năm 1975, nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào bước vào kỷ nguyên mới: kỷ nguyên hoà bình, độc lập, thống nhất và chủ quyền trong công cuộc phát triển theo con đường chủ nghĩa xã hội. Trong điều kiện và môi trường mới, mối quan hệ đoàn kết giữa hai dân tộc luôn luôn được phát huy. Đặc biệt, ngày 18/7/1977 hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Lào được ký kết tại thủ đô Viêng Chăn, đây là cơ sở và ý nghĩa pháp lý cho việc thắt chặt tình hữu nghị vĩ đại, liên minh chiến đấu, tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào; đồng thời là cơ sở để tăng cường sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào – Việt Nam trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước của chúng ta.

Kính thưa các đồng chí

Trong điều kiện và tình hình mới, mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước càng được phát huy lên tầm cao mới. Có thể nói 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước Lào – Việt Nam; 55 năm ngày ký hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn là khoảng thời gian thử thách sự bền chặt gắn bó của mối quan hệ hai nước chúng ta. Cho dù tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến nhanh chóng và phức tạp, cơ hội và thách thức đan xen, song Đảng – Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào vẫn luôn quan tâm tăng cường, vun đắp, làm phong phú hơn mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Nội dung hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, các cơ chế và hình thức hợp tác ngày các linh hoạt, quan hệ hợp tác giữa các địa phương, các ngành ngày càng có hiệu quả; các lĩnh vực hợp tác ngày các được mở rộng, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước chúng ta. Điều này thể hiện tính đặc biệt của mối quan hệ hợp tác Lào – Việt Nam, trở thành nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển hai đất nước chúng ta.

Chúng ta là những thế hệ sau càng phải thấm nhuần tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Lào – Việt Nam và kế thừa những tài sản chung quý giá do các lãnh đạo và thế hệ ông cha đi trước đã gây dựng nên. Trên tinh thần đoàn kết hữu nghị nhiều năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã giúp đỡ hiệu quả, kịp thời tỉnh Hủa Phăn trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt là khi tỉnh Hủa Phăn và Thanh Hóa ký hợp tác hữu nghị ngày 02/5/1967. Trong bất cứ giai đoạn nào, tỉnh Thanh Hoá anh em cũng luôn kề vai sát cánh hỗ trợ cho sự nghiệp bảo vệ và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hủa Phăn; Trong đó, đặc biệt là hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi kinh nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết như: Trường học, bệnh viện, đường giao thông... với trị hằng trăm tỷ đồng. Đồng thời cũng vận động cho các doanh nghiệp sang đầu tư tại tỉnh Hủa Phăn, xúc tiến thương mại ở khu vực biên giới và xuất - nhập khẩu đạt hàng triệu đô la mỗi năm.

Về lĩnh vực An ninh quốc phòng luôn được lãnh đạo hai tỉnh quan tâm, chú trọng chỉ đạo bảo vệ, giữ vững an ninh quốc phòng gắn với sự phát triển của kinh tế - xã hội; phối hợp chặt chẽ trao đổi thông tin, xử lý tốt các vấn đề tuyên truyền tư tưởng chính trị cho đảng viên, cán bộ công chức và nhân dân đóng góp vào trong việc an ninh quốc phòng hai bên biên giới đảm bảo an ninh trật tự, là biên giới hòa bình và phát triển. Hơn hai năm qua, chúng ta phải đối mặt với Đại dịch COVID-19, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, song tỉnh Thanh Hóa vẫn quan tâm hỗ trợ tới tỉnh Hủa Phăn trong phòng, chống dịch, góp phần làm ổn định duy trì và phát triển kinh tế-xã tỉnh Hủa Phăn. Đây là sự đóng góp rất quan trọng, to lớn vào công cuộc bảo vệ và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hủa Phăn cũng như nước Lào, góp phần vun đắp thêm mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện Lào – Việt Nam ngày càng tươi đẹp hơn.

Đảng bộ - Chính quyền và nhân dân tỉnh Hủa Phăn rất tự hào, phấn khởi về những thành tựu to lớn mà Đảng – Nhà nước và nhân dân các dân tộc Việt Nam cũng như tỉnh Thanh Hóa anh em đã đạt được trong những năm qua. Đặc biệt là sau hơn 35 năm đổi mới, các bạn đã tạo nên nền tảng vững chắc về kinh tế bằng sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Chúng tôi lúc nào cũng luôn ở bên cạnh và động viên các đồng chí trọng sự nghiệp giữ nước và dựng nước, cùng nhau phát triển kinh tế xã hội ngày càng thịnh vượng.

Nhân dịp buổi lễ trọng thị này, tôi xin thay mặt Đảng bộ - Chính quyền và Nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Hủa Phăn, chúng tôi xin chân thành cảm ơn và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới Đảng – Nhà nước và Nhân dân Việt Nam anh em, đặc biệt là tỉnh Thanh Hoá về sự giúp đỡ vô cùng quý giá, kịp thời, hiệu quả trong suốt thời gian qua, từ trong thời kỳ kháng chiến đến sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước Lào cũng như tỉnh Hủa Phăn.

Năm 2022 cũng là một dấu mốc để vun đắp và phát huy tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước, đặc biệt là tỉnh Hủa Phăn và tỉnh Thanh Hoá ngày càng đơm hoa kết trái…

Trong bầu không khí vui vẻ, tưng bừng và tràn đầy ý nghĩa này, tôi xin chúc Tuần lễ văn hoá hữu nghị Hủa Phăn – Thanh Hoá, Thanh Hoá – Hủa Phăn từ ngày 22 - 26/8/2022 tổ chức tại tỉnh Hủa Phăn và tỉnh Thanh Hóa thành công tốt đẹp và để lại nhiều ấn tượng cho hai tỉnh chúng ta.

Tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, các đồng chí nguyên lãnh đạo, các vị đại biểu, các vị khách quý sức khoẻ dồi dào, hạnh phúc và thành đạt.

Chúc tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào – Việt Nam, Hủa Phăn – Thanh Hoá mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững!

Xin chân thành cảm ơn!

Đình Đông