Thủ tướng tiếp Tổng Giám đốc Công ty Zarubezhneft (Liên bang Nga)
Chiều 27/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc Công ty Zarubezhneft (Liên bang Nga) Sergei Kudryashov đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc Công ty Zarubezhneft (Liên bang Nga) Sergei Kudryashov
Zarubezhneft có hơn 40 năm hợp tác với Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cùng 2 liên doanh là Vietsovpetro (tại Việt Nam) và Rusvietpetro (tại Nga) trong việc thăm dò địa chất và khai thác dầu, khí.
Chào mừng Tổng Giám đốc Sergei Kudryashov thăm, làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam luôn coi hợp tác dầu khí là một trong những trụ cột chính của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga, trong đó, hợp tác truyền thống và tin cậy giữa Petrovietnam và Zarubezhneft có vai trò quan trọng.
Cảm ơn Nga đã luôn sát cánh, ủng hộ Việt Nam trong quá trình giành độc lập dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, những dự án chung giữa Petrovietnam và Zarubezhneft không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mà còn góp phần củng cố lòng tin chiến lược, tăng cường an ninh năng lượng, đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực công nghệ cho Việt Nam. Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm, ủng hộ các liên doanh Vietsovpetro và Rusvietpetro, thể hiện qua nhiều Hiệp định và Nghị định thư liên Chính phủ về tạo điều kiện cho hoạt động của các liên doanh.
Chính phủ Việt Nam ủng hộ Petrovietnam và Zarubezhneft tiếp tục nghiên cứu, mở rộng hoạt động đầu tư trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả đầu tư và hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan, tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi, tìm kiếm các biện pháp nâng cao hơn nữa hoạt động của các liên doanh, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình hợp tác trên tinh thần xây dựng và hữu nghị.
Nhất trí cao với các ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Giám đốc Công ty Zarubezhneft Sergei Kudryashov chia sẻ trước những thiệt hại của người dân Việt Nam do thiên tai, lũ lụt thời gian qua; cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã dành thời gian tiếp Đoàn.
Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về kết quả hợp tác giữa Zarubezhneft và Petrovietnam, Tổng Giám đốc Sergei Kudryashov cho biết, cùng với hợp tác dầu khí với Việt Nam, cụ thể là với Petrovietnam mở rộng các dự án, Công ty Zarubezhneft mong muốn mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác, như năng lượng, khoáng sản, đặc biệt mong muốn xây dựng một trung tâm năng lượng tại Việt Nam.
Cho biết hiện nay các bộ, ngành của Việt Nam đang xem xét các đề nghị của Petrovietnam và Zarubezhneft nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc mở rộng hoạt động của Liên doanh Vietsovpetro và Rusvietpetro tại Việt Nam và Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh Zarubezhneft mong muốn tham gia vào các dự án năng lượng và dầu khí mới bên cạnh các dự án trong khuôn khổ liên doanh Vietsovpetro. Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty dầu khí Nga, trong đó có Zarubezhneft hoạt động tại Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí.
Tin tưởng, với quyết tâm của lãnh đạo hai nước và nỗ lực của doanh nghiệp, hợp tác dầu khí sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên triển khai tích cực các văn kiện đã được ký kết; duy trì cơ chế làm việc thường xuyên để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các dự án.
Thủ tướng đề nghị Zarubezhneft tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Rusvietpetro tại Nga, có thể mở rộng vùng hoạt động, nhận thêm các mỏ dầu khí mới và các lô tiềm năng để tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng, công nghệ và nhân sự hiện có, cải thiện điều kiện logistics, thuế - phí khi cần thiết; nâng cao hiệu quả Vietsovpetro, bảo đảm sản lượng hợp lý, đầu tư thăm dò ở các lô tiềm năng mới.
Cùng với đó, thúc đẩy hợp tác về khí hóa lỏng LNG, chuỗi cung ứng LNG, kho cảng LNG; chuyển giao công nghệ khai thác mỏ cạn kiệt, công nghệ khoan sâu, khoan khó; xem xét hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, hydrogen, vật liệu mới; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam. Đặc biệt, hai bên nghiên cứu hợp tác đầu tư, triển khai các dịch vụ dầu khí tại nước thứ ba.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Hori Kenichi, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Mitsui
Thủ tướng tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Mitsui (Nhật Bản)
Chiều 27/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Hori Kenichi, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Mitsui (Nhật Bản).
Mitsui được thành lập vào năm 1947, là một trong những tập đoàn hàng đầu Nhật Bản, có quy mô toàn cầu trong lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản, năng lượng, thiết bị, hoá chất, thực phẩm, dệt may, tài chính...
Tập đoàn đầu tư tại Việt Nam từ năm 1991, hiện mở rộng hoạt động kinh doanh và đầu tư trên nhiều lĩnh vực, gồm năng lượng, cơ sở hạ tầng, hoá chất, tài nguyên khoáng sản và kim loại; thép, công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), thực phẩm và bán lẻ, may mặc và dệt may, vận chuyển. Một số dự án đầu tư đáng chú ý, bao gồm chuỗi dự án điện khí Lô B – Ô Môn với tổng vốn 12 tỷ USD (thông qua MOECO, công ty con của Tập đoàn), Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú, Công ty Thép Vina Koei...
Tại cuộc gặp, ông Hori Kenichi gửi lời chia buồn sâu sắc với Chính phủ và nhân dân Việt Nam trước những thiệt hại nặng nề do thiên tai; đánh giá cao sự lãnh đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Mitsui đánh giá Việt Nam đang phát triển nhanh, mạnh với tầm nhìn dài hạn; cho biết Mitsui cam kết hợp tác, đầu tư lâu dài và mong tiếp tục đóng góp cho tầm nhìn phát triển quốc gia, trong đó có lĩnh vực năng lượng của Việt Nam.
Ông Hori Kenichi đã báo cáo về những bước tiến mới trong chuỗi dự án khí Lô B, đánh giá cao năng lực của Tổng công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC – thuộc Petro Vietnam); cho biết sẽ cùng các đối tác Việt Nam đẩy nhanh tiến độ toàn bộ chuỗi dự án.
Ông cũng trình bày kế hoạch mở rộng kinh doanh đầu tư của tập đoàn trong các lĩnh vực năng lượng và các dự án liên quan đến giảm phát thải carbon; xuất khẩu các sản phẩm Việt Nam có giá trị gia tăng, đặc biệt trong ngành nông nghiệp, thuỷ sản, nhất là tôm, viên nén gỗ, thực phẩm, kinh tế tuần hoàn; thúc đẩy chuyển giao tư vấn công nghệ, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, toàn diện, ngày càng sâu sắc và thực chất với sự tin cậy chính trị cao. Nhật Bản là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, đối tác số 1 về ODA, nằm trong nhóm các đối tác hàng đầu về thương mại, đầu tư, lao động, du lịch... Gần nhất, Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam – Nhật Bản vừa được tổ chức rất thành công.
Chính phủ Việt Nam luôn đánh giá cao vai trò của các doanh nghiệp Nhật Bản trong mối quan hệ hợp tác đầu tư, kinh doanh với các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có Tập đoàn Mitsui. Hoạt động hiệu quả của Mitsui và các doanh nghiệp lớn khác của Nhật Bản thời gian qua đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế Việt Nam như tăng cường chuyển giao công nghệ, tăng doanh thu xuất khẩu, tạo công ăn việc làm và đóng các loại thuế cho ngân sách Nhà nước.
Nhấn mạnh dư địa hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản còn rất lớn, Thủ tướng cảm ơn và hoan nghênh Mitsui đã có đầu tư chiến lược, lâu dài tại Việt Nam, đặc biệt quyết tâm đầu tư vào dự án điện khí Lô B và dự án này đã được triển khai rất nhanh thời gian qua; cũng như kế hoạch mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam của Mitsui trong thời gian tới.
Trong thời gian tới, Thủ tướng cho biết Việt Nam xác định tăng trưởng 2 con số mỗi năm, do đó nhu cầu năng lượng rất lớn; đề nghị với tầm nhìn hợp tác trăm năm, Mitsui và Chủ tịch tiếp tục quan tâm thúc đẩy các nội dung hợp tác giữa Mitsui và các doanh nghiệp Việt Nam, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ dự án khí Lô B, đưa vào khai thác sớm; mở rộng hoạt động và thị trường, nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực năng lượng (gồm điện gió, điện mặt trời, khai thác dầu khí, băng cháy…), phát triển nguồn điện.
Cùng với đó, đẩy mạnh hợp tác lĩnh vực thủy hải sản, thương mại; thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển về thủy sản, năng lượng; chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác với Trường Đại học Hạ Long... đạt được nhiều bước tiến mới, thực chất và hiệu quả hơn nữa, năm sau hiệu quả hơn năm trước, thập kỷ sau tốt hơn thập kỷ trước, góp phần vào lợi ích chung của cả hai bên.
Thủ tướng hoan nghênh kế hoạch của Mitsui trong việc tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng có giá trị gia tăng từ Việt Nam ra thị trường quốc tế. Đây là định hướng phù hợp với mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng và gia tăng hàm lượng chế biến – công nghệ trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam.
Thủ tướng cho biết, Chính phủ Việt Nam cam kết bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hoàn thiện thể chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa đầu tư quốc gia, xây dựng hạ tầng chiến lược, đào tạo nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học công nghệ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.
Các bộ, ngành sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết nhanh nhất các vướng mắc nhằm hỗ trợ tập đoàn triển khai hiệu quả các dự án, mở rộng chuỗi cung ứng và thúc đẩy thương mại.
Thủ tướng tiếp đoàn Hội đồng Kinh doanh EU - ASEAN và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu
Chiều 27/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đoàn Hội đồng Kinh doanh EU - ASEAN (EU - ABC) và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), do ông Jens Rubbert, Chủ tịch EU - ABC và ông Bruno Jaspaert, Chủ tịch EuroCham dẫn đầu, cùng gần 40 doanh nghiệp quan trọng hàng đầu EU đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Cùng dự có Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier.

Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp châu Âu tiếp tục tin tưởng và gắn bó với Việt Nam trong quá trình phát triển tăng tốc, bứt phá, đóng góp vào thực hiện 2 mục tiêu 100 năm
Tại cuộc gặp, Đại sứ EU, các đại biểu EU - ABC và EuroCham cho biết, các doanh nghiệp EU rất chia sẻ với những thiệt hại của Việt Nam do bão lũ lịch sử, đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam và các doanh nghiệp EU đã quyên góp được 88.000 euro để hỗ trợ Việt Nam và mong muốn tiếp tục hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai.
Các ý kiến khẳng định châu Âu luôn coi Việt Nam là đối tác chính tại khu vực ASEAN, đánh giá cao vai trò quan trọng của Việt Nam trên thế giới, trong đó có việc Việt Nam vừa tham dự Hội nghị G20; chúc mừng thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng từ cận biên lên mới nổi.
Các doanh nghiệp châu Âu đánh giá rất cao cam kết của Việt Nam về độ mở thương mại, tiếp tục cải cách hành chính và nền kinh tế; với tốc độ tăng GDP dự kiến hơn 8% trong 2025, Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới; sự ổn định quốc gia, năng lực cạnh tranh về xuất khẩu, quá trình chuyển đổi số và xanh nhanh chóng đang tăng cường vị thế Việt Nam là một trong những điểm đến hàng đầu trong ASEAN của doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp EU.
Các ý kiến khẳng định, quan hệ kinh tế song phương rất khăng khít và hai bên có rất nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên, tương lai; các doanh nghiệp EU mong muốn song hành Việt Nam phát triển dài hạn và đóng góp vào các ưu tiên chiến lược của Việt Nam thông qua đầu tư chất lượng cao và công nghệ.
Đại sứ Julien Guerrier cho biết, ông đã theo dõi các hoạt động hằng tuần của Thủ tướng Chính phủ liên quan chống khai thác IUU và đang thúc đẩy các công việc để có thể bảo đảm yêu cầu đề ra; tin tưởng sẽ có thêm các hoạt động đầu tư chiến lược từ EU vào Việt Nam và nâng cấp quan hệ Việt Nam – EU lên Đối tác Chiến lược toàn diện thời gian tới.
Theo các ý kiến tại cuộc gặp, thời gian qua, EU tiếp tục là một trong những đối tác thương mại - đầu tư quan trọng hàng đầu của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của EU trong ASEAN.
Tháng 3/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc tọa đàm rất hiệu quả với các doanh nghiệp châu Âu; lãnh đạo Chính phủ cũng thường xuyên tiếp xúc, trao đổi cởi mở với các tập đoàn, doanh nghiệp châu Âu trong cả khuôn khổ song phương và bên lề các hội nghị quốc tế, đa phương.
Sau các cuộc làm việc, lãnh đạo Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương nghiên cứu kỹ các đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp châu Âu để xem xét tiếp thu, phản hồi bằng văn bản nhằm giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên tinh thần hành động quyết liệt, "coi trọng thời gian, coi trọng trí tuệ", bảo đảm 6 rõ: "Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ hiệu quả".
Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Chính phủ Việt Nam rất coi trọng, đánh giá cao những đóng góp thiết thực, hiệu quả của EU-ABC, EuroCham và các doanh nghiệp thành viên đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam và quan hệ Việt Nam - EU và ASEAN - EU thời gian qua.
Nhân dịp này, Thủ tướng cảm ơn EU đã hỗ trợ 850.000 euro cho người dân những khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt vừa qua tại Việt Nam; cảm ơn khoản hỗ trợ 88.000 euro và hoan nghênh sự hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất cũng như tinh thần của các doanh nghiệp EU.
Thủ tướng vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam - EU phát triển năng động, thực chất trên nhiều lĩnh vực, châu Âu là người bạn chân thành, tin cậy, trong đó thương mại – đầu tư là một trụ cột hợp tác quan trọng. Lãnh đạo Việt Nam và EU thường xuyên duy trì các cuộc tiếp xúc nhằm trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa.
Hai bên đang tích cực trao đổi nội hàm và lộ trình nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, sẽ tạo khuôn khổ mới thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác thương mại, đầu tư trong giai đoạn tới.
Thông báo những nét lớn về tình hình Việt Nam, với 2 mục tiêu 100 năm, Thủ tướng cho biết Việt Nam đã có những chủ trương, quyết sách chiến lược nhằm tạo nên những bước ngoặt có tính "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái" với tinh thần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.
Trọng tâm là tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả cuộc cách mạng về tổ chức, tinh gọn bộ máy ở Trung ương; sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chuyển đổi trạng thái từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính kiến tạo, phục vụ nhân dân, giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. Cùng với đó, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị về các lĩnh vực chiến lược, trụ cột.
Để phát triển nhanh, xanh, bền vững, bao trùm, tạo thuận lợi và giúp các nhà đầu tư yên tâm, Việt Nam sẽ giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định để phát triển, phát triển để ổn định; đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; quyết liệt triển khai 3 đột phá chiến lược với tinh thần thể chế thông thoáng để giảm chi phí tuân thủ, hạ tầng thông suốt để giảm chi phí đầu vào, tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa, đào tạo nhân lực và quản trị thông minh đáp ứng nhu cầu phát triển.
Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu tăng trưởng GDP từ 8% trong năm 2025 và hai con số trong những năm tới.
Để thúc đẩy hơn nữa hợp tác hai bên, Thủ tướng đề nghị phía EU và cộng đồng doanh nghiệp EU phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định EVFTA, mở cửa hơn nữa thị trường cho nhau nhằm duy trì vị thế hai đối tác thương mại hàng đầu của nhau.
Đồng thời, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh của EU, như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, nông nghiệp sạch, đào tạo nhân lực chất lượng cao, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo... Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp châu Âu đầu tư vào Việt Nam trong các dự án công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn, tăng trưởng xanh, năng lượng tái tạo, hạ tầng giao thông và môi trường, đô thị thông minh, kinh tế biển (cảng biển, hậu cần, điện gió ngoài khơi...).
Thủ tướng cũng đề nghị các doanh nghiệp có tiếng nói thúc đẩy 7 nước thành viên EU còn lại hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) trong năm nay để tạo đột phá mới trong lĩnh vực đầu tư giữa hai bên.
Liên quan đến vấn đề "thẻ vàng" IUU, Thủ tướng cho biết thời gian qua, Việt Nam đã quyết tâm, quyết liệt đấu tranh chống khai thác IUU, với các cuộc họp hằng tuần do Thủ tướng chủ trì. Khung pháp lý chống khai thác IUU của Việt Nam đã được xây dựng và hoàn thiện phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Việt Nam xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác IUU với mức xử phạt rất cao; tăng cường kiểm soát chặt chẽ quản lý đội tàu, xuất xứ nguồn gốc thủy sản, không để lọt hải sản bất hợp pháp.
Thủ tướng đề nghị hiệp hội các doanh nghiệp châu Âu có tiếng nói thúc đẩy việc Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, góp phần bảo đảm nguồn cung ứng cho thị trường EU; đồng thời thúc đẩy hợp tác với Việt Nam về kinh tế biển, phát triển nghề cá bền vững, hỗ trợ ngư dân thích ứng với các quy định khai thác có trách nhiệm, chuyển đổi nghề từ đánh bắt sang nuôi trồng thủy sản bền vững.
Thủ tướng cũng đề nghị phía EU tiếp tục hỗ trợ Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, hệ thống cảnh báo, ứng phó với thiên tai; tăng cường các hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng việc thực thi các quy định mới của EU trong phát triển xanh.
Chính phủ Việt Nam cam kết "3 bảo đảm" và "3 cùng" với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư nói chung, trong đó có doanh nghiệp và nhà đầu tư châu Âu.
"3 bảo đảm" gồm: (1) Bảo đảm khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là hợp phần quan trọng của kinh tế Việt Nam; (2) Bảo đảm các quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các nhà đầu tư; (3) Bảo đảm ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội; thể chế, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư.
"3 cùng" gồm: (1) Cùng lắng nghe và thấu hiểu giữa doanh nghiệp với Nhà nước và người dân; (2) Cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động để hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển nhanh và bền vững; (3) Cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng, cùng phát triển; cùng chung niềm vui, hạnh phúc và sự tự hào.
Trên tinh thần "Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, đất nước phát triển, nhân dân thụ hưởng", Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp châu Âu tiếp tục tin tưởng và gắn bó với Việt Nam trong quá trình phát triển tăng tốc, bứt phá, đóng góp vào thực hiện 2 mục tiêu 100 năm.
Về các nội dung đề xuất, kiến nghị cụ thể của doanh nghiệp EU, Thủ tướng ghi nhận đầy đủ, cho biết nhiều nội dung đã có hướng xử lý và tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu các đề xuất, kiến nghị xác đáng của doanh nghiệp; khẩn trương xử lý dứt điểm với tinh thần "6 rõ", đặc biệt là với các dự án điện gió, điện mặt trời gặp vướng mắc./.



