
Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản
Hội nghị diễn ra trong không khí trang trọng với sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu; ông Tsuno Motonori, Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Nhật – Việt vùng Kansai; ông Hirano Kenichi, Phó Chủ tịch JETRO Tokyo; cùng đại diện nhiều tổ chức, hiệp hội kinh tế lớn của Nhật Bản.
Về phía Tây Ninh có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa, các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo sở, ngành và địa phương. Sự kiện quy tụ hơn 80 doanh nghiệp và tập đoàn uy tín của Việt Nam và Nhật Bản, khẳng định vị thế cùng sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình đối với cộng đồng doanh nghiệp hai nước.
Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh, sau sáp nhập đơn vị hành chính, Tây Ninh tiếp tục duy trì quan điểm thu hút đầu tư nhất quán, tạo môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, thông thoáng và luôn đồng hành cùng doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu chào mừng tại Hội nghị
Lãnh đạo tỉnh cũng đánh giá, Nhật Bản hiện là đối tác kinh tế hàng đầu của tỉnh. Khi đến nay, Tây Ninh đã thu hút 176 dự án FDI của doanh nghiệp Nhật Bản, với tổng vốn hơn 1,26 tỷ USD, đứng thứ 4 trong số 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào tỉnh. Đây là minh chứng rõ rệt cho niềm tin của nhà đầu tư Nhật đối với môi trường kinh doanh của Tây Ninh. Thời gian tới, tỉnh định hướng mở ra làn sóng hợp tác mới, ưu tiên các lĩnh vực có tính đột phá công nghệ cao; điện tử – vi mạch; logistics; chuyển đổi số; nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng sạch.
Đại sứ Phạm Quang Hiệu khẳng định, quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất, với hơn 100 cặp địa phương hợp tác, đây là mức độ gắn kết hiếm có trên thế giới. Ông đánh giá cao Tây Ninh là một trong những địa phương duy trì quan hệ hợp tác thực chất và hiệu quả nhất với Nhật Bản, nổi bật trong các lĩnh vực kinh tế, lao động, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Phát biểu chào mừng của Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản
Giám đốc Sở Tài chính Trương Văn Liếp cũng nhấn mạnh thêm, một lợi thế chiến lược của Tây Ninh chính là cửa ngõ phía Tây TP. Hồ Chí Minh, kết nối trực tiếp Đồng bằng sông Cửu Long và Campuchia. Tỉnh định hướng đến năm 2030 sẽ phát triển 59 khu công nghiệp và 82 cụm công nghiệp với hơn 21.000 ha; hiện đã chuẩn bị trên 1.000 ha đất sạch sẵn sàng đón dòng vốn mới.
Trong khuôn khổ sự kiện, điểm nhấn của chương trình là Lễ ký kết các Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Tây Ninh và nhiều tập đoàn lớn của Nhật Bản Obayashi Corporation quan tâm hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp trong khu công nghiệp của Tây Ninh chuyển đổi sang năng lượng hydrogen – công nghệ trọng tâm trong xu thế phát triển xanh toàn cầu. Toyota Long An và Corolla Fukushima ký kết biên bản ghi nhớ mở rộng đầu tư tại Tây Ninh, mở ra hướng phát triển mới trong ngành công nghiệp ô tô.

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh Trương Văn Liếp giới thiệu về môi trường đầu tư của tỉnh
Tại phiên tham luận, ông Hirano Kenichi, Phó Chủ tịch JETRO Tokyo, cho biết hơn 56% doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam có kế hoạch mở rộng đầu tư trong 1–2 năm tới – đây là tỷ lệ cao nhất ASEAN. Tây Ninh được đánh giá là một trong những địa phương có triển vọng nhất đón dòng vốn này. Đi kèm với những nhận định tích cực được minh chứng qua thực tế, khi Tập đoàn Sapporo và Corolla Fukushima đều đánh giá rất cao môi trường đầu tư của tỉnh, đặc biệt là sự hỗ trợ sát sao và kịp thời của lãnh đạo địa phương.
Hội nghị được đánh giá sôi nổi, hiệu quả và giàu tính kết nối, thể hiện tinh thần cầu thị và sự cam kết mạnh mẽ của tỉnh đối với cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản. Tây Ninh đã tạo dựng hình ảnh một địa phương năng động, thân thiện, sẵn sàng đồng hành và tạo điều kiện tối đa cho các dự án giá trị cao.

Lễ ký kết hợp tác tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh tại Tokyo
Bên lề hội nghị, Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, làm việc với Tập đoàn AEON. Trong đó, Tổng Giám đốc AEON Việt Nam Tezuka Daisuke đánh giá cao sự hỗ trợ của tỉnh trong việc đưa vào vận hành Trung tâm thương mại AEON Tân An sớm hơn tiến độ; đồng thời cho biết sẽ tiếp tục xem xét mở rộng đầu tư tại Tây Ninh trong thời gian tới.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết cảm ơn sự đồng hành của Đại sứ quán và doanh nghiệp Nhật Bản, đồng thời khẳng định tỉnh sẽ luôn duy trì tinh thần lắng nghe, hỗ trợ và kiến tạo môi trường đầu tư an toàn – ổn định – bền vững.
Tiếp nối chương trình, đoàn công tác sẽ làm việc tại tỉnh Yamanashi, hướng tới mở rộng hợp tác lao động, thương mại và đầu tư giữa Tây Ninh và Nhật Bản lên tầm cao mới.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết và Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu
Từ lâu Nhật Bản luôn được xem là nhà đầu tư quan trọng, đối tác công nghệ cao, đối tác chiến lược của Việt Nam
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh tại Tokyo – Nhật khẳng định vị thế và hình ảnh của Tây Ninh trên trường quốc tế. Hội nghị tạo ra diễn đàn gặp gỡ trực tiếp, trao đổi thực chất, cơ hội giới thiệu tiềm năng, quỹ đất sạch, chính sách ưu đãi, kênh thu hút dòng vốn xanh, công nghệ cao, logistics, vi mạch…; tạo cơ hội đón thêm dòng vốn mới, đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp Nhật tăng xu hướng chuyển dịch khỏi Trung Quốc.
Từ ngày 16–22/11/2025, tỉnh Tây Ninh tổ chức chuyến công tác tại Nhật Bản, với mục tiêu xúc tiến lao động, đầu tư và thương mại. Trưởng đoàn là Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh – Nguyễn Văn Quyết. Chuyến công tác diễn ra tại ba vùng kinh tế trọng điểm ở Nhật Bản: Tokyo, Yamanashi, và khu vực Kansai. Có ba hội nghị lớn được tổ chức là hội nghị kết nối đầu tư Kansai – Tây Ninh tại Osaka (17/11), hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh tại Tokyo (19/11), ội nghị xúc tiến lao động & đầu tư tại Yamanashi (20/11).
Thông qua các hội nghị và buổi làm việc, Tây Ninh mong muốn định vị mình như điểm đến đầu tư hấp dẫn, với quỹ đất sạch, hạ tầng tốt và tiềm năng lớn để phát triển công nghiệp xanh, logistics, sản xuất công nghệ cao./.



