
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hoà phát biểu chào mừng tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh tại vùng Kansai
Hội nghị diễn ra trong không khí trang trọng với sự tham dự của ông Ngô Trịnh Hà – Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka, cùng lãnh đạo các tổ chức, hiệp hội kinh tế lớn của Nhật Bản như JETRO Osaka, Hiệp hội Xúc tiến kinh tế Việt – Nhật, Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản, đại diện chính quyền tỉnh Wakayama và các địa phương trong khu vực Kansai.
Về phía tỉnh Tây Ninh, có sự tham dự của ông Phạm Tấn Hoà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo sở, ngành và địa phương. Chương trình đặc biệt thu hút hơn 100 doanh nghiệp và tập đoàn lớn từ Việt Nam và Nhật Bản, thể hiện tiềm năng hợp tác sâu rộng và bền chặt giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong thời gian tới.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Ngô Trịnh Hà phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh tại vùng Kansai
Nhật Bản là đối tác kinh tế hàng đầu của tỉnh Tây Ninh, với 176 dự án FDI của doanh nghiệp Nhật Bản, tổng vốn đầu tư hơn 1,26 tỷ USD, đứng thứ 4 trong số 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại tỉnh, trải rộng trên nhiều lĩnh vực then chốt. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh, Tây Ninh luôn coi Nhật Bản là đối tác chiến lược, tin cậy và lâu dài, đồng thời mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực ưu tiên như công nghiệp công nghệ cao, năng lượng, logistics, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo và đô thị thông minh. “Với tinh thần hợp tác chân thành – phát triển bền vững – cùng hướng tới tương lai, chương trình sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác cụ thể, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh và các đối tác Nhật Bản” - Ông Hòa nhấn mạnh.

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh Trương Văn Liếp thông tin hoạt động thu hút đầu tư
Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Ngô Trịnh Hà cũng đánh giá cao sự năng động và tầm nhìn chiến lược của Tây Ninh trong việc kết nối với cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản, đặc biệt tại vùng Kansai – khu vực kinh tế – công nghiệp phát triển hàng đầu Nhật Bản, quy tụ nhiều tập đoàn lớn và doanh nghiệp công nghệ cao. Ông nhấn mạnh, việc mở rộng hợp tác tại đây sẽ tạo cơ hội đầu tư mới, đồng thời Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka cam kết tiếp tục hỗ trợ kết nối và triển khai các dự án hợp tác hiệu quả.
Về tiềm năng địa phương, Giám đốc Sở Tài chính Trương Văn Liếp cho biết, Tây Ninh sở hữu vị trí chiến lược đặc biệt, là cửa ngõ phía Tây, kết nối TP. Hồ Chí Minh với Đồng bằng sông Cửu Long và Campuchia qua 4 cửa khẩu quốc tế, tạo lợi thế cho thương mại, dịch vụ logistics và kinh tế cửa khẩu. Về hạ tầng công nghiệp, tỉnh hướng tới 59 khu công nghiệp và 82 cụm công nghiệp với tổng diện tích 21.372 ha, trong đó hơn 1.000 ha đất sạch đã sẵn sàng tiếp nhận dự án đầu tư, nhằm thu hút doanh nghiệp Nhật Bản và quốc tế.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka và Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh chứng kiến biên bản ghi nhớ
Tại phiên thảo luận và kết nối doanh nghiệp, các tập đoàn lớn Nhật Bản như Acecook, Yumoto, Sumitomo Forestry, ST Trading đã tìm hiểu cơ hội đầu tư mở rộng hoặc triển khai dự án mới, đồng thời đề xuất hợp tác đào tạo nguồn nhân lực địa phương. Nhiều doanh nghiệp khác cũng bày tỏ quan tâm đến các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, công nghiệp hỗ trợ và thương mại.
Điểm nhấn quan trọng là lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác chiến lược, trong đó nổi bật là Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Cảng Quốc tế Long An và Cảng Kobe, mở ra cơ hội trao đổi logistics, chia sẻ kinh nghiệm quản lý cảng và thúc đẩy kết nối hàng hóa Việt Nam – Nhật Bản. Đồng thời, Hiệp hội Xúc tiến hợp tác kinh tế Việt – Nhật ký thỏa thuận hỗ trợ Tây Ninh trưng bày sản phẩm, xuất khẩu hàng hóa sang Nhật Bản.

Đoàn công tác đã chào xã giao Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Ngô Trịnh Hà
Không chỉ dừng lại ở kinh tế, chương trình còn có lễ trao tặng “Tủ sách cộng đồng” cho Trường Việt ngữ Cộng đồng Cây Tre tại Osaka, thể hiện sự quan tâm nhân văn và giáo dục.
Hội nghị đã khẳng định sức hút đầu tư mạnh mẽ của Tây Ninh, củng cố vị thế tỉnh như một điểm đến chiến lược, năng động và tin cậy. Bên lề chương trình, đoàn công tác chào xã giao Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka, thảo luận về định hướng tăng cường ngoại giao kinh tế, thống nhất phối hợp thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh với các doanh nghiệp và địa phương Nhật Bản.
Tiếp nối thành công, đoàn công tác sẽ làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp uy tín tại Tokyo và tỉnh Yamanashi, kỳ vọng mở ra các lĩnh vực hợp tác tiềm năng mới, đưa quan hệ kinh tế – thương mại Tây Ninh – Nhật Bản lên tầm cao mới. Tiếp tục các hoạt động xúc tiến lao động, đầu tư và thương mại tại Nhật Bản, sáng ngày 18/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa cùng Đoàn công tác đã có buổi làm việc với tập đoàn Honda Mobility tại Tokyo để trao đổi kế hoạch đầu tư Dự án Trường đua Quốc tế Tây Ninh, một tổ hợp thể thao – giải trí quy mô lớn.


Sáng ngày 18/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa cùng Đoàn công tác đã có buổi làm việc với tập đoàn Honda Mobility tại Tokyo
Tây Ninh xác định Nhật Bản là đối tác chiến lược, lâu dài, với 176 dự án FDI của doanh nghiệp Nhật Bản, tổng vốn hơn 1,26 tỷ USD, trải dài nhiều lĩnh vực như công nghiệp, năng lượng, logistics, công nghệ cao… Các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, đặc biệt tại vùng Kansai, bao gồm Hội nghị Xúc tiến đầu tư, kết nối trực tiếp doanh nghiệp, tập đoàn lớn như Acecook, Sumitomo Forestry, Yumoto, nhằm mở rộng hợp tác, đầu tư mới và nâng cấp các dự án hiện hữu.
Quan hệ hợp tác giữa Tây Ninh và Nhật Bản đang phát triển sâu rộng, bền vững và toàn diện. Tây Ninh không chỉ là điểm đến hấp dẫn về kinh tế – đầu tư mà còn là đối tác tin cậy, năng động, có chiến lược kết nối lâu dài với doanh nghiệp Nhật Bản. Các thỏa thuận hợp tác, hoạt động xúc tiến và chính sách ưu tiên đã tạo nền tảng vững chắc cho việc mở rộng hợp tác trong tương lai, hướng tới lợi ích đôi bên./.



