
Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án xây dựng hạ tầng KCN Phú Bình.
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn đã trực tiếp kiểm tra thực địa nhiều dự án, yêu cầu các cơ quan, địa phương và chủ đầu tư thực hiện nghiêm tiến độ, bảo đảm từng hạng mục được triển khai theo đúng cam kết.
Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã khảo sát một số KCN lớn như Phú Bình, Yên Bình 2 và Yên Bình 3. Đây đều là các dự án có vai trò quan trọng trong mở rộng không gian công nghiệp của tỉnh, tạo quỹ đất sạch lớn, phục vụ thu hút các dự án công nghệ cao và sản xuất quy mô lớn.

Lãnh đạo xã Điềm Thụy báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án KCN Yên Bình 3.
Dự án KCN Phú Bình với diện tích 675ha, tổng vốn đầu tư hơn 11 nghìn tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư đã chi trả gần 76 tỷ đồng tương đương với diện tích 21,7ha để phục vụ khởi công trong tháng 12-2025. Dự án đang tiếp tục thống kê thu hồi đất phần diện tích giai đoạn 1 là 190ha để triển khai hạ tầng.
Dự án KCN Yên Bình 2 có tổng vốn đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng, đã kiểm đếm 163ha, tạm ứng kinh phí bồi thường gần 270 tỷ đồng, tương đương với diện tích hơn 73ha.
Dự án KCN Yên Bình 3 có tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng. Chủ dự án đã phối hợp thực hiện thống kê, kiểm đếm được khoảng 200ha/295ha và 219 ngôi mộ; đã chi trả và tạm ứng gần 100 tỷ đồng, tương đương là 30ha.

Sau khi kiểm tra thực địa, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý các KCN tỉnh, các nhà đầu tư hạ tầng KCN và lãnh đạo các xã, phường phía Nam.
Lãnh đạo tỉnh đánh giá, cần tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, quyết liệt đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư. Yêu cầu đối với các dự án có quy mô từ 300 ha trở lên, đến quý II/2026 phải hoàn thành tối thiểu 70% giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp và hoàn thiện 50% hạ tầng cơ bản. Với các dự án nhỏ hơn, địa phương phải bảo đảm giải phóng toàn bộ diện tích đất nông nghiệp để sẵn sàng giao đất sạch cho nhà đầu tư. Đồng thời, các ngành, địa phương cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo “luồng xanh” trong quá trình triển khai, bảo đảm tiến độ từng ngày, từng tuần theo kế hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.
Phát biểu tại buổi làm việc Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là thời điểm vàng để tỉnh xác định và mở rộng các dư địa phát triển công nghiệp, để sẵn sàng tạo ra bứt phá trong thu hút đầu tư ngay từ đầu nhiệm kỳ. Bởi vậy, các sở, ban, ngành của tỉnh và chủ đầu tư các dự án cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành thần tốc các nội dung công việc, đảm bảo hạ tầng đồng bộ để sẵn sàng đón làn sóng đầu tư mới. Đồng thời, vai trò của cấp xã rất quan trọng, các địa phương có dự án cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh, đồng hành cùng các chủ đầu tư, nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ các dự án theo kế hoạch.



