05/12/2025 lúc 18:59 (GMT+7)
Breaking News

Tây Ninh phát triển hành lang công nghiệp – đô thị, liên kết chiến lược với TP.HCM

Tỉnh Tây Ninh đang triển khai 4 nhóm nhiệm vụ chiến lược nhằm hình thành hành lang công nghiệp – đô thị – dịch vụ kết nối chặt chẽ với TP.HCM, hướng tới phát triển kinh tế bền vững.

Hành lang công nghiệp, dịch vụ giúp Tây Ninh phát huy vai trò liên kết vùng - Ảnh: TL

Theo UBND tỉnh, hành lang công nghiệp – đô thị – dịch vụ TP.HCM – Tây Ninh là trục kinh tế phức hợp Mộc Bài – Xuyên Á, với 4 nhóm nhiệm vụ chính là mở rộng Khu công nghiệp Thạnh Đức (hơn 2.700 ha, xã Thạnh Đức), Khu công nghiệp Bến Củi (khoảng 500 ha, xã Lộc Ninh). Quy hoạch trục kinh tế động lực, hành lang từ phường Tân Ninh đến phường Long An, gắn kết hạ tầng với TP.HCM và thu hút đầu tư.

Trong công tác đầu tư hạ tầng đường sắt, tỉnh cũng kiến nghị bổ sung tuyến Bàu Bàng – Mộc Bài vào quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn 2050. Quy hoạch các tuyến, ga liên kết Tây Ninh với TP.HCM.

Lãnh đạo tỉnh cũng định hướng đầu tư mở rộng mạng lưới giao thông để liên kết chặt chẽ với TP. HCM. Nhờ sự phát triển của hạ tầng giao thông và quỹ đất, Tây Ninh có tiềm năng rất lớn để trở thành cửa ngõ công nghiệp – logistics chiến lược giữa HCM và vùng kinh tế phía Tây, đồng thời liên kết đến các khu vực xuất khẩu (như Mộc Bài).

Việc phát triển hành lang này sẽ tăng thêm sức hút đầu tư cho Tây Ninh, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất, công nghệ cao và logistics. Giao thông tốt sẽ giúp giảm chi phí vận chuyển, kết nối chuỗi cung ứng giữa Tây Ninh và TP. HCM. Đặc biệt khi tạo dựng mô hình “công nghiệp + đô thị + dịch vụ” sẽ hình thành nên một môi trường sống tốt hơn cho công nhân, thu hút nguồn lao động chất lượng cao đến Tây Ninh, góp phần thúc đẩy kinh tế tỉnh phát triển bền vững.

Điểm đầu tại nút giao Quốc lộ N2 - đường Hồ Chí Minh - Ảnh: TL

Tây Ninh nằm cửa ngõ phía Tây của TP.HCM, kết nối trực tiếp với Đồng bằng sông Cửu Long và Campuchia. Vị trí này giúp tỉnh trở thành trung tâm trung chuyển, logistics và công nghiệp, phục vụ cho các doanh nghiệp muốn mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Hạ tầng giao thông đồng bộ là điều kiện tiên quyết để địa phương thu hút các dự án FDI, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, điện tử, vi mạch; nông nghiệp công nghệ cao; Logistics – kho vận. Từ đó góp phần tăng sức hút đối với các nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu nhờ môi trường đầu tư thuận tiện, kết nối TP.HCM và các khu vực kinh tế lớn.

Tây Ninh và TP.HCM đang hình thành hành lang kinh tế – công nghiệp – đô thị, nơi Tây Ninh cung cấp quỹ đất công nghiệp, logistics và lao động. TP.HCM cung cấp thị trường, trung tâm tài chính, chuỗi cung ứng. Liên kết này được đánh giá là tạo nên một trục tăng trưởng vùng năng động, thúc đẩy phát triển bền vững cho cả Tây Ninh và TP.HCM ở hiện tại và trong tương lai./.

Trí Đức - Hoàng Châu