14/11/2025 lúc 18:57 (GMT+7)
Breaking News

Tây Ninh nâng tầm sản phẩm đặc thù, quảng bá mạnh mẽ thương hiệu du lịch

Mới đây, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh vừa tham dự Diễn đàn Xúc tiến Du lịch và Đầu tư Việt Nam – Trung Quốc. Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh do ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn; cùng tham dự có ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành.

Sự kiện quy tụ đông đảo lãnh đạo, tổ chức và doanh nghiệp hai nước

Sự kiện quy tụ đông đảo lãnh đạo, tổ chức và hơn 120 doanh nghiệp, tập đoàn lớn của hai nước.

Hợp tác kinh tế – đầu tư Việt Nam – Trung Quốc thời gian qua phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả ấn tượng. Trong 8 tháng đầu năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 160 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ; Trung Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ ba tại Việt Nam. Trước những con số ấn tượng trên, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình khẳng định tiềm năng hợp tác đầu tư, du lịch giữa hai nước còn rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, năng lượng sạch, hạ tầng, y tế, giáo dục và du lịch.

Trong khuôn khổ diễn ra sự kiện, ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết Tây Ninh luôn coi trọng và chủ động mở rộng hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp Trung Quốc. Thời gian qua, tỉnh đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác hữu nghị, triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại – đầu tư – du lịch tại Liêu Ninh, Thanh Hải, đồng thời thường xuyên đón tiếp các đoàn doanh nghiệp lớn đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội. Hiện nay, Trung Quốc là nhà đầu tư FDI lớn nhất tại Tây Ninh, với 988 dự án, tổng vốn gần 10 tỷ USD, chiếm trên 41% tổng vốn FDI toàn tỉnh.

Bên cạnh tiềm năng kinh tế, Tây Ninh còn nổi bật với tài nguyên du lịch phong phú: Núi Bà Đen – “nóc nhà Nam Bộ”, Hồ Dầu Tiếng, Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát, cùng nhiều lễ hội đặc sắc như Lễ hội Xuân Núi Bà Đen, Lễ hội Nghề bánh tráng phơi sương Trảng Bàng…

Diễn đàn lần này là cơ hội quan trọng để quảng bá tiềm năng – lợi thế, kết nối doanh nghiệp, thu hút khách quốc tế và nâng cao vị thế du lịch Tây Ninh trên bản đồ Việt Nam. Do vậy, lãnh đạo tỉnh cũng trân trọng mời gọi doanh nghiệp trong và ngoài nước hợp tác, đặc biệt là đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược: kinh tế xanh, công nghiệp phụ trợ, bán dẫn, năng lượng tái tạo, hạ tầng du lịch, nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái – những ngành then chốt trong định hướng phát triển bền vững của tỉnh giai đoạn tới.

Hợp tác kinh tế – đầu tư giữa Việt Nam và Trung Quốc thời gian qua đã phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả ấn tượng và trở thành điểm sáng trong quan hệ song phương

Tây Ninh được đánh giá là có tiềm năng du lịch rất đa dạng và giàu bản sắc, nổi bật. về du lịch văn hóa – tâm linh; khi Núi Bà Đen: được mệnh danh là “nóc nhà Nam Bộ”, vừa là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng, vừa là trung tâm hành hương lớn nhất Nam Bộ, thu hút hàng triệu khách mỗi năm. Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh được xem là công trình tôn giáo độc đáo, kết tinh văn hóa tín ngưỡng bản địa, nổi bật với kiến trúc đặc sắc và ý nghĩa lịch sử – tâm linh. Cùng hệ thống đình, chùa, miếu, lễ hội truyền thống phong phú, trong đó có Hội Xuân Núi Bà Đen, Lễ hội Nghề bánh tráng phơi sương Trảng Bàng, Lễ hội Làm chay...

Ảnh minh họa - TL

Trong lĩnh vực du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng, hồ Dầu Tiếng là một trong những hồ nhân tạo lớn nhất Việt Nam, cảnh quan thơ mộng, thích hợp phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao nước. Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát thuộc “Vườn di sản ASEAN”, nơi bảo tồn hệ sinh thái rừng nhiệt đới khô hiếm có, giàu tiềm năng du lịch sinh thái, khám phá thiên nhiên. Hệ thống sông Vàm Cỏ Đông, sông Sài Gòn, các cánh đồng mía, cao su, mãng cầu, mang đậm sắc thái nông thôn miền Đông Nam Bộ. Cùng căn cứ Trung ương Cục miền Nam, Chiến khu Dương Minh Châu và nhiều di tích lịch sử cách mạng là điểm đến giáo dục truyền thống, du lịch về nguồn. Không chỉ vậy, nơi đây còn có lợi thế về Du lịch ẩm thực và làng nghề, với đặc sản nổi tiếng như bánh tráng phơi sương Trảng Bàng, bò tơ Tây Ninh, muối tôm, mãng cầu Bà Đen…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Sơn phát biểu tại Diễn đàn

Để tiếp tục gia tăng sức hút đầu tư, tỉnh cần tiếp tục tăng cường phát triển sản phẩm du lịch độc đáo, đặc trưng địa phương. Nâng cấp cơ sở hạ tầng và chất lượng dịch vụ, khuyến khích xây dựng thêm khách sạn 4-5 sao hoặc cao cấp hơn, khu tiện nghi dịch vụ đi kèm (spa, khu thể thao, giải trí, trung tâm hội nghị). Tăng cường quảng bá, xúc tiến quốc tế và liên kết vùng, như liên kết với Campuchia, ASEAN để phát triển du lịch xuyên biên giới, thu hút khách quốc tế từ các thị trường lân cận.

Song song với đó là đề ra những chính sách ưu đãi hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư lớn như hỗ trợ về thuế, đất đai, thủ tục đầu tư nhanh gọn, minh bạch. Khuyến khích đầu tư theo mô hình PPP để chia sẻ vốn lớn, rủi ro giữa Nhà nước và tư nhân. Đặc biệt là phát triển nguồn nhân lực du lịch và môi trường du lịch bền vững, đi đôi với bảo tồn môi trường, di tích, đảm bảo vệ sinh, an ninh, an toàn du lịch để tạo uy tín lâu dài. Khuyến khích khởi nghiệp du lịch cộng đồng, hỗ trợ hộ dân, hợp tác xã tham gia dịch vụ homestay, trải nghiệm văn hóa – ẩm thực. Chú trọng phát triển du lịch xanh, bền vững, gắn với bảo tồn thiên nhiên và văn hóa bản địa, tạo sức hút lâu dài./.

Trí Đức - Hoàng Châu