VNHN – Càng sử dụng nhiều thì đơn giá càng tăng, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đang tính giá điện tăng dần. EVN làm như vậy nhằm giảm lượng cầu, vì EVN đang thiếu cung? Đời sống và sản xuất của nhân dân sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? EVN được lợi gì từ việc này?
“8.3% là mức tăng của giá điện cơ bản, chứ không phải mức tăng của giá điện bình quân”
Trả lời báo chí, lý giải về hoá đơn tiền điện tăng cao, EVN cho biết, sở dĩ hóa đơn tiền điện trong tháng 3 và tháng 4 sẽ cao hơn hóa đơn tiền điện tháng 2 là vì tháng 2 chỉ có 28 ngày. Trong khi đó, tháng 3 lại có đến 31 ngày, tức là số ngày sử dụng điện trong kỳ hóa đơn tháng 3 sẽ tăng lên 3 ngày. Nguyên nhân tiếp theo đó chính là giá điện đã được tăng lên khoảng 8.3% kể từ ngày 20/03/2019 và do nắng nóng kéo dài tại TPHCM trong tháng 3 và tháng 4 khiến cho sản lượng điện tiêu thụ tăng cao.
Trước lý giải trên, ông Lâm Minh Chánh, Chủ tịch Trường Đào tạo quản trị kinh doanh BizUni (TP.HCM) cho rằng, giá điện bình quân tăng khoảng 14 -16% chứ không phải 8.3%. EVN thông báo rằng giá điện tăng 8.3%, nhưng nhiều người dân cho rằng hóa đơn tiền điện của họ đã tăng 50% thậm chí gấp đôi, và có một số bài viết cho rằng gía điện tăng lên đến 50%, 75% hay 100% là vì nhiều lý do: Giá điện tăng, ngày sử dụng dài hơn, và họ cũng sử dụng nhiều kWh hơn, và “bị phạt” vì sử dụng điện nhiều, tùy theo số điện mình sử dụng. Thật ra thì hai bên nói đến 2 vấn đề khác nhau. EVN nói về giá điện cơ bản, còn dân thì nói về tổng tiền điện.

Ông Lâm Minh Chánh, Chủ tịch Trường Đào tạo quản trị kinh doanh BizUni (TP.HCM). Ảnh: Nguồn internet
Theo ông Chánh, tuyên bố của EVN chỉ tăng 8.3% giá điện rõ ràng là sai, cố tính lập lờ, 8.3% là mức tăng của giá điện cơ bản, chứ không phải mức tăng của giá điện bình quân. Trong đợt tăng giá này, EVN "cài cắm" nhiều mức tũy tiến khác, càng tiêu thụ giá càng cao. Nên 8.3% là mức tăng thấp nhất dành cho những hộ dùng tiết kiệm nhất. Nếu tính bình quân, số tiền điện/kWh so sánh với tháng trước, thì sẽ thấy rõ, tháng sau tăng so với tháng trước.
Điện tăng, sản xuất và đời sống nhân dân thế nào?
Việc giá điện tăng, nhiều doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh phải chi phí cho sản xuất tăng, lợi nhuận hoặc khả năng cạnh tranh giảm xuống. Vì thế ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của nền kinh tế, kéo theo hệ lụy có khả năng sẽ ảnh hưởng đến lạm phát.
Còn người dân tiêu thụ điện ở mức trung bình chiếm tỉ lệ lớn, việc tăng giá điện là khá cao, cùng với đó, họ phải mua hàng hóa, sản phẩm với giá cao hơn vì doanh nghiệp phải tăng chi phí sản xuất. Chưa kể, nhiều mặt hàng, ăn theo giá điện này sẽ ăn theo việc tăng giá điện và tăng giá cao hơn. Túi tiền của người dân sẽ nhỏ lại.
Không chỉ có vậy, kinh doanh độc quyền khiến người dân vô cùng bất lợi, bởi EVN có quyền cắt điện nếu người dân đóng thiếu dù chỉ vài đồng bạc lẻ mỗi tháng. ngay trong buổi chiều ngày 20/3 - thời điểm giá điện chính thức tăng thêm 8,36%, ông Đinh Quang Tri, Phó tổng giám đốc EVN cho biết, tập đoàn dự kiến thu thêm hơn 20.000 tỷ đồng/năm nhờ quyết định này. Nghĩa là, sau 1 tháng tăng giá, EVN đã có thể thu về 1.666 tỷ đồng - số tiền này đã được người dân trả vào thời điểm tính hoá đơn điện tháng 4 (chốt số công tơ từ 13/3 - 12/4). Vậy số tiền 1.666 tỷ đồng tăng thu kể trên liệu có được EVN trả lại cho khách hàng hay không? Nếu sau khi kiểm tra việc tăng giá điện, EVN làm sai thì chưa bàn đến trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên đới đến đâu?

Liên quan đến vấn đề tăng giá điện từ 20/03/2019, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá đã có ý kiến về đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá điện. Cụ thể Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với Tổng cục Thống kê và các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi, đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá điện ngày 20/3/2019 đến sản xuất và đời sống nhân dân theo đúng chỉ đạo tại Thông báo số 364/TB-BCĐĐHG ngày 19/4/2019 của Ban Chỉ đạo điều hành giá để sớm ổn định dư luận xã hội.
EVN được lợi gì từ việc tăng giá?
EVN lỗ là do những khoản đầu tư ngoài ngành kém hiệu quả, lỗ do tính cả chi phí tiếp khách, tuyên truyền tiết kiệm (năm 2016 là 331 tỷ đồng, năm 2017 là 488 tỷ đồng).... EVN lỗ là do những khoản đầu tư ngoài ngành kém hiệu quả, lỗ do tính cả chi phí tiếp khách, tuyên truyền tiết kiệm (năm 2016 là 331 tỷ đồng, năm 2017 là 488 tỷ đồng).... EVN nói tăng giá điện để bù lỗ nhưng dư luận không khỏi băn khoăn liệu răng EVN dùng doanh số, lợi nhuận khổng lồ thu được từ việc tăng giá điện này để chi trả cho khoản lỗ đầu tư ngoài ngành, còn treo chưa thể hiện trên sổ sách?
Việc tăng giá điện ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống nhân dân, đi ngược với cơ chế thị trường và có nhiều điểm bất hợp lý. Liệu rằng EVN có đang làm là kìm hãm nền kinh tế?



