VNHN - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An được đánh giá là đã làm tốt vai trò tham mưu trong lĩnh vực đầu tư, sát thực tế địa phương, góp phần không nhỏ vào sự phát triển KT-XH của tỉnh. Trên bản đồ thu hút đầu tư nước nhà, Long An hứa hẹn sẽ mang lại “làn gió” đầu tư mới hấp dẫn – an toàn – hiệu quả.

Ông Huỳnh Văn Sơn - Giám đốc Sở KH&ĐT trao giấy khen chiến sĩ thi đua cơ sở (hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm 2020)
Nổi trội những lợi thế
Long An nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là cửa ngõ từ TP. Hồ Chí Minh đi các tỉnh, thành phố Đồng bằng Sông Cửu Long. Bằng sự chủ động tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và thu hút đầu tư, tỉnh đã được doanh nghiệp chú ý, đóng góp quan trọng vào sự phát triển KT-XH của tỉnh nhà. Ông Huỳnh Văn Sơn – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An chia sẻ thêm, trong công cuộc phát triển, tỉnh đã bám sát chủ trương, định hướng phát triển của tỉnh nhà ban hành nhiều Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh. Từng bước nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, quảng bá trực tuyến thông qua các diễn đàn doanh nghiệp, kênh thông tin doanh nghiệp, các kênh truyền thông quốc tế tại các quốc gia tiềm năng; đi liền với tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.
Công tác CCTTHC đã được triển khai đồng bộ, toàn diện; các TTHC được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông, một cửa điện tử, góp phần đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian thực hiện. “Bước đột phá trong cải cách hành chánh của Long An là sớm thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh (cuối năm 2016). Việc hướng dẫn, nhận và trả kết quả hồ sơ được thực hiện tại một đầu mối duy nhất. Hiện tỉnh đã thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công của tất cả các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh” – Ông Sơn cho biết thêm.

Ra mắt ban chấp hành Đảng bộ Sở KH&ĐT nhiệm kỳ 2020 - 2025
Nhờ thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tỉnh Long An luôn tạo được niềm tin, sự hài lòng cho doanh nghiệp, nhà đầu tư khi đến đầu tư, sản xuất kinh doanh. Đến nay, toàn tỉnh có 13.483 doanh nghiệp đăng ký thành lập với tổng vốn đăng ký 348.715 tỷ đồng. Tỉnh thu hút 2.112 dự án đầu tư trong nước được cấp phép với số vốn đăng ký 251.614 tỷ đồng; 1.124 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 9.373,5 triệu USD. Hiện Long An có khoảng 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Long An, trong đó Singapore là quốc gia đứng đầu về vốn đầu tư vào tỉnh, tiếp theo là các quốc gia: Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Hồng Kong, Hoa Kỳ, Nhật Bản… Các lĩnh vực thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn là năng lượng, dệt may, da giày, công nghiệp chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; chế biến thực phẩm, đồ uống; công nghiệp chế tạo… Có trên 50% số dự án FDI nằm trong các khu, cụm công nghiệp của tỉnh.
Đặc biệt thời gian qua, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, dù gặp phải khó khăn, thách thức không hề nhỏ, tuy nhiên bằng sự cố gắng, bản lĩnh, xung kích đi đầu trong công cuộc phát triển kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đã chung tay cùng với tỉnh trong phòng, chống dịch và đảm bảo công tác an sinh xã hội. Bằng các hành động thiết thực phải kể đến như đóng góp vào quỹ vắc-xin của tỉnh, tặng trang thiết bị y tế, tặng nhu yếu phẩm cho các khu phong tỏa, bệnh viện dã chiến, các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt Hội doanh nhân trẻ tỉnh Long An đã thành lập đội xe phản ứng nhanh để hỗ trợ cho tỉnh trong công tác vận chuyển bệnh nhân, y, bác sĩ… Điều đó không chỉ tạo nên những thành quả to lớn cho công tác phòng, chống dịch của tỉnh; mà còn mang lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.
Ngoài thực hiện các chính sách của Trung ương, Chính phủ, tỉnh nhà cũng đã triển khai thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Phải kể đến chính là cung cấp các thông tin thiết yếu theo chức năng nhiệm vụ được giao nhằm phục vụ, hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp trong điều kiện giãn cách; thực hiện giảm giá nước, điện; gia hạn nộp thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, chậm nộp hồ sơ khai thuế của người nộp thuế trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội; cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19… “Phải nhìn nhận rằng, chính thời gian giãn cách khi dịch bệnh bùng phát chính là “giai đoạn dưỡng thương”. Việc hy sinh một giai đoạn ngắn để đổi lấy lại sự an toàn của người dân và đưa cuộc sống quay lại bình thường mới là quyết định đúng đắn. Có thể nói, Long An là một trong những tỉnh đầu tiên tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động trở lại và đảm bảo tốt các điều kiện phòng chống dịch; đi cùng với đó là tỷ lệ tiêm vaccine đạt rất cao (tỷ lệ tiêm vaccine toàn dân mũi 1 đạt 100% và mũi 2 đạt trên 96%); hiện nay hầu hết doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã quay lại sản xuất kinh doanh, nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong điều kiện bình thường mới’” – Ông Sơn nhận định.
Những triển vọng đầu tư
Khát vọng của Long An là “Đến năm 2025, giữ vững vị trí dẫn đầu vùng ĐBSCL và phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”. Dĩ nhiên, để thực hiện thành công mục tiêu trên phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, riêng Ngành xác định tập trung thực hiện các nhiệm vụ, trước hết chính là phối hợp với Đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đạt chất lượng, hiệu quả. Tập trung kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ kịp thời, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp; phấn đấu có thêm khu, cụm công nghiệp đi vào hoạt động. Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia với mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đầu tư kinh doanh. Chấn chỉnh thực hiện tốt công tác lựa chọn các nhà thầu có đủ năng lực, uy tín. Triển khai mạnh đầu tư ngoài ngân sách nhà nước để phát triển hạ tầng, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, công khai, hài hòa lợi ích,… Hiện tỉnh cũng đang thực hiện quy hoạch 06 trung tâm Logistics tại địa bàn các huyện: Bến Lức, Cần Giuộc, Đức Huệ và thị xã Kiến Tường; đồng thời tiếp tục rà soát nhằm điều chỉnh quy hoạch để phát triển dịch vụ Logistics, đặc biệt là việc thực hiện các dịch vụ Logistics liên quan đến hàng nông sản, đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại tại các vùng có lợi thế.
Long An hiện đang đứng trong nhóm đầu cả nước về thu hút đầu tư, phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển KT-XH. Bằng nhiều chính sách hỗ trợ hợp lý cộng với việc khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh đã giúp Long An vươn lên thành “điểm sáng” trong công tác thu hút đầu tư trong vùng, nhất là thu hút đầu tư nước ngoài. Cùng với phương châm “Chính quyền địa phương phải đồng hành cùng doanh nghiệp, coi khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn của tỉnh”, Long An đã tạo ra môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, an toàn, hiệu quả. Đây chắc chắn sẽ là “mảnh đất lành” để các nhà đầu tư tìm đến, gắn bó lâu dài.



