Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tất cả CBCCVC-NLĐ, khách ra vào các cơ quan, công sở, đều thực hiện khai báo y tế, quét mã QR Code để quản lý thông tin và thực hiện nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế.
Theo đó, cán bộ phụ trách các bộ phận khi đón tiếp công dân phải nhắc nhở thực hiện khai báo qua quét mã QR hoặc khai bằng tờ khai y tế. Hằng ngày, hằng tuần, đối chiếu số bộ hồ sơ tiếp nhận không khớp với khai báo của người dân đến thực hiện khai báo thì cán bộ phụ trách đó phải chịu trách nhiệm.

Lãnh đạo phường kiểm tra lịch sử quét mã QR của CBCCVC-NLĐ tại đơn vị
Tại trụ sở UBND phường Hồng Gai vào trước 7h30 hằng ngày, 100% CBCCVC-NLĐ đều quét mã QR khi đến cơ quan làm việc. Bí thư Đảng ủy phường Hồng Gai Phạm Thị Thanh Mai cho biết: Đối với việc triển khai quét mã QR, chúng tôi đã đưa vào quy chế và bắt buộc tất cả CBCCVC-NLĐ khi vào đơn vị phải thực hiện. Cuối buổi làm việc, cán bộ được phân công phụ trách theo dõi việc quét mã QR phải tổng hợp danh sách và báo cáo với lãnh đạo phường để rà soát và kịp thời nắm bắt.
Ông Đàm Nam Trung, cán bộ địa chính phường Hồng Gai bày tỏ trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp hiện nay, việc thực hiện quét mã QR để khai báo điện tử tại những nơi đến sẽ là cơ sở để truy vết nếu trên địa bàn mình sinh sống hoặc cơ quan có xuất hiện ca mắc COVID-19. Do vậy bản thân ông luôn chấp hành và nhắc nhở người dân khi đến làm việc thực hiện đầy đủ yêu cầu phòng, chống dịch.
Phương thức này được coi là một trong những biện pháp quan trọng tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, nhân viên. Qua đó, siết chặt quản lý người ra vào cơ quan, nhằm ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh.
Tại Công ty Điện lực TP Hạ Long quán triệt đến 100% CBCNV thực hiện các quy định về phòng chống dịch. Đối với nhân viên khi đi ra ngoài tỉnh, hoặc đi đến các vùng dịch, phải báo cáo và có sự đồng ý của lãnh đạo công ty. Nếu CBCNV không thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch, sẽ bị đánh giá kết quả bình xét thi đua cuối tháng, cuối năm, xét điểm lương…
Anh Long - công nhân quản lý điện (Công ty Điện lực TP Hạ Long), cho biết: Bản thân tôi khi đến cơ quan luôn chấp hành đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch. Với đặc thù là công nhân kỹ thuật, thường xuyên phải xuống cơ sở tiếp xúc với người dân, tôi nhận thấy mình càng phải nêu cao trách nhiệm hơn nữa trong công tác phòng chống dịch. Chúng tôi đã mặc bảo hộ lao động, thực hiện nghiêm công tác 5K, quét mã QR, khai báo đúng quy định phòng chống dịch, để đảm bảo an toàn cho mình và mọi người.

Công ty Điện lực TP Hạ Long thực hiện nghiêm việc quét mã QR
Thời gian qua, tỉnh đã kiên quyết phê bình, xử lý một số cán bộ, lãnh đạo đứng đầu địa phương khi để xảy ra những vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19. Điển hình, ngày 16/10, UBND TP Hạ Long tổ chức đoàn kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống dịch tại cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn một số phường (Hồng Hải, Hà Khẩu, Hoành Bồ) phát hiện chủ các cơ sở chưa yêu cầu khách quét mã QR để khai báo y tế điện tử; chưa điều chỉnh phương án phòng, chống dịch, nên Chủ tịch UBND các phường trên đã bị tạm đình chỉ chức vụ 15 ngày; 3 nhà hàng có vi phạm phải đóng cửa.
Với việc siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi làm việc, nêu cao ý thức tự bảo vệ mình để duy trì trạng thái “bình thường mới” sẽ góp phần ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. Từ đó giữ địa bàn tỉnh an toàn, công tác phòng, chống dịch đạt được hiệu quả cao nhất.



