31/01/2026 lúc 11:00 (GMT+7)
Breaking News

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Tin tưởng Long An sẽ sớm khống chế được dịch”

Xã Đức Hòa Hạ là khu vực có số ca lây nhiễm cao do tập trung nhiều KCN, nhiều khu nhà trọ đông dân, ngày 27/08 vừa qua, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến thị sát tình hình chống dịch trên địa bàn.

Xã Đức Hòa Hạ là khu vực có số ca lây nhiễm cao do tập trung nhiều KCN, nhiều khu nhà trọ đông dân, ngày 27/08 vừa qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến thị sát tình hình chống dịch trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến thăm hỏi và động viên y, bác sĩ đang điều trị bệnh nhân COVID-19 – (Ảnh: Internet)

Đến nay, Long An đã có gần 21.000 ca nhiễm COVID-19, có 5 địa bàn vùng đỏ (nguy cơ lây nhiễm rất cao) là Đức Hòa, Cần Giuộc, Cần Đước, Bến Lức và TP Tân An (các địa phương này chiếm đến 93,18% tổng số ca mắc). Toàn tỉnh có 13.376 trường hợp đã được điều trị khỏi (65,35%), 244 trường hợp tử vong (1,19%).

Hiện nay, số ca mắc mới trong ngày đã có xu hướng giảm, chủ yếu nằm trong các khu tập trung, phòng trọ đã phong tỏa tại các huyện vùng đỏ kể trên. Nhưng riêng hai huyện Đức Hòa và Bến Lức vẫn còn cao.

Theo đó, Phó Thủ tướng đã đề nghị tỉnh Long An tiếp tục quan tâm, chú trọng vào công tác test nhanh để mau chóng đưa F0 ra khỏi cộng đồng. Phó Thủ tướng nhấn mạnh sẽ quan tâm hỗ trợ tỉnh mua 500.000 test nhanh kháng nguyên và 700.000 test xét nghiệm PCR để phục vụ công tác sàng lọc diện rộng.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nói “cảm thấy tin tưởng Long An sẽ sớm khống chế được dịch”. Song, tỉnh cần tập trung đẩy nhanh công tác xét nghiệm sàng lọc nhanh hơn nữa để có thể sớm làm sạch các vùng dịch, cố gắng chăm sóc tốt hơn nữa cho những hộ dân trong khu phong tỏa. Từng bước phục hồi sản xuất đối với những vùng đã an toàn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến thăm hỏi và động viên người dân đang sống tại các khu trọ trên địa bàn – (Ảnh: Internet)

Nhân cơ hội đó, Long An cũng đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ thêm nhân sự có chuyên môn về y tế giúp tỉnh thực hiện tốt công tác điều trị COVID-19, cụ thể trước mắt là 36 bác sĩ hồi sức cấp cứu, 424 bác sĩ hô hấp, cấp cứu, truyền nhiễm, tim mạch, nội thần kinh. Đồng thời xin được cấp kinh phí phòng chống dịch theo quy định là 1.437 tỉ đồng./.