24/04/2024 lúc 08:59 (GMT+7)
Breaking News

Nữ sinh đạt điểm 10 môn văn với 9 trang giấy tại hội đồng thi tỉnh Quảng Nam

Theo thông tin từ dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT mà Bộ GD&ĐT vừa công bố, Nguyễn Quỳnh Giang (lớp 12/6 Trường THPT Hoàng Diệu, thị xã Điện Bàn), thí sinh đạt điểm 10 môn ngữ văn duy nhất của tỉnh Quảng Nam.

Được biết, ngoài điểm 10 môn ngữ văn, cô học trò này còn đạt điểm cao ở các môn còn lại như lịch sử 9,0, địa lý 9,25, giáo dục công dân 9,75, toán 8,60 và ngoại ngữ 8,80.

Nguyễn Quỳnh Giang (bên phải) - Ảnh: NVCC

Giang kể rằng em làm bài thi môn văn với 9 trang giấy. Chia sẻ về cách làm bài thi văn, Giang cho biết trước tiên phải nắm chắc kiến thức, đầu tư chuẩn bị sẵn mở bài, thân bài, phần đánh giá chung về nội dung nghệ thuật và kết bài, ở thân bài ghi ra luận điểm trước để triển khai.

"Em nắm chắc kiến thức trước rồi xử lý từng vế đề. Đầu tiên phần phân tích đoạn trích em chia luận điểm phân tích rồi sau vài câu nhận định lý luận văn học, thêm liên hệ, sáng tạo. Phần nghệ thuật sẽ đánh giá chi tiết, mở bài và kết bài rất quan trọng nên phải chuẩn bị trước", Giang kể.

Giang kể trong lớp em đứng đầu môn văn, điểm trung bình tất cả các môn là 8,8, dẫn đầu lớp. Trong quá trình ôn thi, em học tất cả các môn nhưng tập trung vào ba môn khối D là toán, văn, ngoại ngữ. Giang phân bố thời gian hợp lý để học như buổi sáng thì ôn môn văn, luyện viết văn, buổi chiều tập trung môn toán, tối đến là môn ngoại ngữ. Giang cũng chia sẻ bí quyết học văn: nắm vững kiến thức cơ bản trước của tác phẩm, tác giả, hoàn cảnh sáng tác, học luận điểm của từng đoạn trong tác phẩm, học thêm các dẫn chứng, sáng tạo để mình đưa vào thêm điểm nhấn.

Giang tâm sự: "Em thấy môn văn gần gũi với đời sống, khi học tác phẩm nào đó thì mình đồng cảm hơn với những người thời trước. Em cũng hay quan tâm những vấn đề thời sự, xã hội để có thêm dẫn chứng vào nghị luận xã hội. Bên cạnh đó luyện viết nhiều để giàu lực bút và cần nên đọc nhiều".

Đối với dự định sắp tới, Giang cho hay mình sẽ xét tuyển vào Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng khối D01 (Toán, Văn, Anh), ngành Sư phạm tiếng Anh để ra trường làm cô giáo.

Võ Hà