13/01/2026 lúc 15:52 (GMT+7)
Breaking News

Ngành Công Thương Tây Ninh chủ động chuyển mình, hướng tới tăng trưởng xanh

Năm 2025, ngành Công Thương Tây Ninh hoàn thành và vượt hầu hết các chỉ tiêu quan trọng, qua đó tạo nền tảng vững chắc để bước vào giai đoạn tăng trưởng xanh, bền vững trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh - Ảnh: TL

Ông Trần Đăng Tiến – Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh cho biết, năm 2025 ghi dấu nhiều kết quả tích cực khi các chỉ tiêu của ngành đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp được triển khai đồng bộ, phát huy hiệu quả rõ nét.

Hoạt động sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu và thương mại biên giới duy trì đà tăng trưởng ổn định; xuất siêu tiếp tục mở rộng. Nguồn cung điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt được đảm bảo; thị trường trong nước ổn định; thương mại điện tử phát triển khá, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Theo Sở Công Thương Tây Ninh, khu vực II (công nghiệp – xây dựng) năm 2025 ước tăng 12,47%, trong đó công nghiệp tăng 13,03%; khu vực III (thương mại – dịch vụ) tăng 8,31%, góp phần đưa GRDP của tỉnh ước tăng 9,52%. Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2025 tăng 14,94% so với cùng kỳ (vượt kế hoạch 13%). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 253.000 tỷ đồng, tăng 15,65%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 31,01 tỷ USD; trong đó xuất khẩu đạt 17,8 tỷ USD (tăng 9,78%), nhập khẩu đạt 13,21 tỷ USD (tăng 12,06%).

Đáng chú ý, hạ tầng logistics – thương mại tiếp tục được đầu tư mạnh. Cảng Quốc tế Long An (quy mô 147 ha) đã hoàn thành 7 cầu cảng, tiếp nhận tàu đến 70.000 DWT, đồng thời triển khai xây dựng cầu cảng số 8 có khả năng đón tàu 100.000 DWT. Việc đưa vào khai thác dịch vụ hàng container bằng sà lan từ các cảng TP. Hồ Chí Minh đã góp phần giảm chi phí logistics, giảm áp lực quá tải cho hệ thống cảng khu vực. Khi hoàn thành toàn bộ, công suất thông quan dự kiến đạt khoảng 80 triệu tấn/năm.

Trong lĩnh vực xuất khẩu và thương mại biên giới, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh phối hợp Bộ Công Thương tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến hiệu quả như: hội nghị kết nối chuỗi cung ứng xuất nhập khẩu và thương mại điện tử; hội nghị kết nối doanh nghiệp sản xuất – phân phối – logistics Việt Nam – Campuchia; ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tây Ninh với ba tỉnh giáp biên của Campuchia.

Ông Trần Đăng Tiến - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh - Ảnh: TL

Đến nay, hàng hóa Tây Ninh đã xuất khẩu tới 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 2.000 doanh nghiệp xuất nhập khẩu; tỷ trọng nông – thủy sản chế biến trong cơ cấu xuất khẩu ngày càng gia tăng.

Bước sang năm 2026, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững gắn với khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ tiếp tục là xu thế chủ đạo, vừa mở ra cơ hội, vừa đặt ra nhiều thách thức đối với Tây Ninh. Năm 2026 cũng là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2026–2030, trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình hai cấp, mở ra không gian phát triển mới. Tuy nhiên, tỉnh vẫn đối mặt với nhiều khó khăn như hạ tầng kinh tế – xã hội còn hạn chế, nhu cầu vốn đầu tư lớn, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, khoa học công nghệ chưa thực sự trở thành động lực tăng trưởng.

Trước bối cảnh đó, Sở Công Thương Tây Ninh xác định các mục tiêu quan trọng là duy trì tăng trưởng công nghiệp – thương mại ổn định, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu ngành theo hướng hiện đại, kinh tế xanh và bền vững, phù hợp với Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương đến năm 2030. Đồng thời, tập trung phát triển hạ tầng công nghiệp – thương mại đồng bộ, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương. Ngành cũng bám sát vào các chỉ tiêu chủ yếu năm 2026, chính là Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13,89%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 288.880 tỷ đồng, tăng 14,2%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 19,6 tỷ USD, tăng 10%. Kim ngạch nhập khẩu đạt 14,5 tỷ USD, tăng 8,3%

Với nền công nghiệp đang tăng trưởng, lợi thế năng lượng tái tạo, thương mại biên giới – logistics, cùng định hướng chính sách rõ ràng, ngành Công Thương Tây Ninh có đầy đủ tiền đề để chuyển từ tăng trưởng “theo chiều rộng” sang tăng trưởng xanh, chất lượng và bền vững./.

Trí Đức - Hoàng Châu