Mặc dù dịch bệnh Covid-19 tạo áp lực không nhỏ tới việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành BHXH Việt Nam. Tuy nhiên, với việc triển khai nhiều giải pháp linh hoạt và sáng tạo từ Trung ương đến địa phương, toàn Ngành đã khắc phục những khó khăn, thách thức, cố gắng vượt bậc nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội đất nước.
Đảm bảo quyền lợi cho người dân, người lao động
Kiên định với mục tiêu phát triển bền vững, những năm qua, công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Qua đó, Việt Nam đã cơ bản hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân và về đích trước thời hạn so với mục tiêu tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị. Từ đó, góp phần quan trọng bảo đảm ổn định chính trị-xã hội, đời sống nhân dân, phát triển bền vững kinh tế-xã hội đất nước. Song hành với việc nâng cao tỷ lệ bao phủ số người tham gia, hoạt động đầu tư từ quỹ cũng được BHXH Việt Nam tiến hành an toàn, hiệu quả, cân đối bền vững trong dài hạn để phòng ngừa rủi ro, đảm bảo ASXH cho nhân dân và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu chi trả các chế độ.

BHXH Việt Nam luôn đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, Bảo hiểm y tế
Với quan điểm đặt an toàn lên trên hết, Luật BHXH đã quy định các hình thức đầu tư an toàn và hiệu quả là: Mua trái phiếu Chính phủ; gửi tiền, mua trái phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi tại các ngân hàng thương mại có chất lượng hoạt động tốt theo xếp loại tín nhiệm của NHNN Việt Nam; cho NSNN vay. Tính đến tháng 8/2021, số dư đầu tư lũy kế các quỹ BHXH đạt gần 950.000 tỷ đồng, tăng 218% so với thời điểm ngày 31/12/2015 (với số dư là 435.219 tỷ đồng). Tiền lãi thu từ đầu tư tài chính năm 2020 đạt trên 47.487 tỷ đồng, vượt kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (46.850 tỷ đồng).
Việc đảm bảo an toàn, cân đối, bền vững trong quản lý, đầu tư quỹ cũng góp phần giúp công tác giải quyết, chi trả chế độ, chính sách BHXH, BHYT được thực hiện chính xác, đầy đủ, phục vụ kịp thời tới từng người tham gia và hưởng chế độ. Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh, thiên tai, quỹ đã góp phần hỗ trợ, ổn định cuộc sống NLĐ bị mất việc làm, thu nhập; đảm bảo các hoạt động KCB, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân.
Trong năm 2020, đối mặt với ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, BHXH Việt Nam đã đa dạng, linh hoạt các phương thức chi trả (chi trả gộp 2 tháng, chi trả tại nhà); đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt (hiện tại có khoảng 50% số người nhận các chế độ BHXH, BH thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị, hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao).
Được biết, năm 2020 và 8 tháng đầu năm 2021, BHXH Việt Nam đã chi trả đầy đủ, nhanh gọn, kịp thời, an toàn cho 3,3 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng với gần 15 nghìn điểm chi trả đến tận cấp xã; trên 1,8 triệu người hưởng trợ cấp thất nghiệp; 17 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, DS-PHSK và BHXH một lần; thanh toán KCB BHYT cho trên 258,9 triệu lượt người. Tổng số chi các chế độ lên tới 594.457 tỷ đồng (chi BHXH, BH thất nghiệp 430.804 tỷ đồng; chi KCB BHYT 163.653 tỷ đồng).
Chuyển đổi số lấy quyền lợi người dân làm trung tâm
Công tác chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt được BHXH Việt Nam đẩy mạnh, đi trước một bước, tạo ra những đột phá để phục vụ người dân, DN. Có thể nói, việc xây dựng, hoàn thiện CSDL hơn 98 triệu dân- là nền tảng CSDL quốc gia về BH (là một trong 6 CSDL quốc gia và Chính phủ giao BHXH Việt Nam là cơ quan chủ quản) và luôn sẵn sàng liên thông, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành liên quan để phục vụ yêu cầu quản lý chung như với CSDL của Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ KH-ĐT, Tổng cục Thuế…
Trong 4 năm liên tiếp, từ 2017 đến 2020, Bộ TT-TT đã đánh giá BHXH Việt Nam là cơ quan triển khai hiệu quả ứng dụng CNTT, DVC trực tuyến, được xếp hạng 2 trong khối bộ, ngành và đứng thứ nhất Bảng xếp hạng Chính phủ điện tử khối cơ quan thuộc Chính phủ. Một số kết quả nổi bật, như: Triển khai thành công ứng dụng VssID, giúp người dùng có thể quản lý, kiểm soát quá trình tham gia, thụ hưởng cũng như thực hiện các dịch vụ trên ứng dụng. Tính đến nay, cả nước đã có gần 25 triệu người cài đặt, sử dụng VssId; từ 1/6/2021 sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để đi KCB, đăng ký nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết số 116/NQ-CP; xây dựng hệ thống phần mềm liên thông trên tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ; đặc biệt trong thời gian dịch bệnh, đã kịp thời cung cấp các thông tin, dữ liệu để phục vụ hoạt động phòng chống dịch bệnh tại các địa phương.

BHXH Việt Nam 3 năm liên tiếp dẫn đầu về ứng dụng CNTT trong các cơ quan thuộc Chính phủ
Cũng trong thời gian qua, công tác cải cách TTHC được BHXH Việt Nam triển khai quyết liệt, đồng bộ. Trong đó, số lượng thủ tục, giấy tờ, biểu mẫu, hồ sơ, thời gian thực hiện được cắt giảm tối đa. Cùng với đó, giao dịch điện tử được đẩy mạnh (người dân, DN có thể tương tác, giao dịch với cơ quan BHXH 24/7). Bộ TTHC được cắt giảm từ 114 thủ tục (năm 2015) đến nay chỉ còn 25 thủ tục, trong đó 100% thủ tục được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4 (trừ thủ tục ủy quyền lĩnh chế độ, trợ cấp phải gặp trực tiếp); các thủ tục giải quyết chính sách hỗ trợ NLĐ, chủ SDLĐ, nhất là khi triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết số 116/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg được rút ngắn thời gian từ 5 ngày xuống chỉ còn 1 ngày làm việc. Thông qua giao dịch điện tử đã tạo thuận lợi tối đa cho DN, người dân, vừa đảm bảo kịp thời quyền lợi, vừa hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp để phòng chống dịch.
Từ ngày 1/10/2021, khi triển khai gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, BHXH Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương xây dựng một quy trình, thủ tục đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ, thuận tiện với người thụ hưởng nhờ nền tảng CSDL và ứng dụng CNTT. Điều này là yếu tố quan trọng giúp chính sách hỗ trợ tiếp cận nhanh chóng đến NLĐ và chủ SDLĐ. Bên cạnh đó, chỉ sau 7 ngày, toàn Ngành đã hoàn thành việc điều chỉnh giảm mức đóng vào quỹ BH TNLĐ-BNN theo Nghị quyết 68 cho 375 nghìn đơn vị SDLĐ, tương ứng 11,238 triệu NLĐ và số tiền được điều chỉnh giảm khoảng 4.322 tỷ đồng. Tính đến 31/8/2021, đã giải quyết cho 371 đơn vị SDLĐ với 63.467 NLĐ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền 437,4 tỷ đồng; xác nhận danh sách cho 598.550 NLĐ của 25.470 đơn vị SDLĐ để hưởng các chính sách.
Đáng chú ý, thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ NLĐ và chủ SDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ BH thất nghiệp, BHXH Việt Nam đã xây dựng kế hoạch chi tiết để nhanh chóng, kịp thời đưa gói hỗ trợ đến NLĐ và chủ SDLĐ. Với sự khẩn trương và quyết liệt, chỉ sau 5 ngày thực hiện (từ ngày 1 đến ngày 5/10/2021), BHXH Việt Nam đã hoàn thành thông báo giảm đóng cho hơn 350.000 đơn vị SDLĐ, tương ứng với 9,8 triệu NLĐ và số tiền giảm đóng khoảng 7.800 tỷ đồng. Đối với NLĐ, đã gửi danh sách NLĐ đang tham gia BH thất nghiệp cho 157.004 đơn vị với 4,3 triệu NLĐ. Đến nay toàn Ngành đã có trên 3 triệu NLĐ nhận được hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp.



