27/04/2024 lúc 05:41 (GMT+7)
Breaking News

Nam Định: Công an huyện Vụ Bản hết lòng vì cuộc sống bình yên của nhân dân

Trong những năm qua, Công an huyện Vụ Bản (tỉnh Nam Định) đã và đang phát huy vai trò nòng cốt, làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự cơ sở, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, được các cấp lãnh đạo ghi nhận, đánh giá cao, tạo được niềm tin yêu trong quần chúng nhân dân.

Đảm bảo tuyệt đối về an ninh trật tự

Thời gian qua, Công an huyện Vụ Bản (tỉnh Nam Định) đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Vụ Bản về việc ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai chủ trương, biện pháp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn như: nghị quyết của về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác an ninh, trật tự, kế hoạch về nhiệm vụ đảm bảo ANTT, kế hoạch tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc… Phát động toàn dân hưởng ứng, chấp hành pháp luật, kỷ cương trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm về kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Vụ Bản hết lòng vì cuộc sống bình yên của nhân dân

Năm 2022, Công an huyện Vụ Bản đã sát sao chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn trên địa bàn triển khai toàn diện các biện pháp công tác, thực hiện tốt 4 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; phát động phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, phát động 4 đợt thi đua đặc biệt tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đơn vị chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, 77 năm Ngày cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2/9, 77 năm Ngày truyền thống CAND, 75 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh có sáu điều dạy và 75 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; 50 ngày, đêm, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính Công an huyện Vụ Bản quyết liệt, thần tốc, hoàn thành chỉ tiêu cấp 2.036 CCCD gắn chíp điện tử; 90 ngày, đêm triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ thực hiện quy định của Luật Cư trú năm 2020 về bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy sau ngày 31.12.2022 và đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 tạo động lực cho cán bộ chiến sỹ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Công an huyện Vụ Bản tổ chức làm căn cước công dân tại xã Liên Bảo tháng 8.2022

Đạt được những kết quả quan trọng đó có sự nỗ lực không biết mệt mỏi của đội ngũ cán bộ tham mưu, xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật cùng toàn thể cán bộ chỉ huy, chiến sỹ lực lượng Công an huyện Vụ Bản. Những chặng đường qua, lực lượng tham mưu đã không ngừng lớn mạnh về trí tuệ, đạo đức và bản lĩnh, chủ động tham mưu nhiều chương trình, kế hoạch, biện pháp trong công tác bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng Công an Vụ Bản bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân; giữ vững vị trí trung tâm chỉ huy, điều hành của Công an huyện về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảo bảo TTATXH trong tình hình mới.

Những chiến sĩ áo xanh đẹp trong lòng dân

Xác định rõ: Nhân dân là đối tượng phục vụ và bảo vệ, lấy nhân dân làm chỗ dựa vững chắc để thực hiện nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Vụ Bản vẫn luôn ngày đêm rèn luyện để xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an đẹp trong lòng dân thông qua phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nói về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở huyện Vụ Bản, không thể không nhắc tới các mô hình đang phát huy hiệu quả, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tự giác, tích cực tham gia như: Ba an toàn về an ninh, trật tự; Trường học văn minh, học sinh thân thiện, không ma túy và bạo lực học đường; Dòng họ tự quản về an ninh, trật tự… Năm 2022 cũng là năm ghi dấu, 15 năm mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” giai đoạn 2007-2022 và đưa vào thực hiện có hiệu quả mô hình “Đoàn thanh niên xung kích phòng, chống tệ nạn ma túy”.

Công an huyện Vụ Bản đã tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023

Đặc biệt, phong trào thi đua “Vì nhân dân phục vụ” đã được Công an huyện Vụ Bản triển khai thực hiện gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Từ đó huy động được cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở địa phương, góp phần cùng toàn huyện xây dựng nông thôn mới.

Với những nỗ lực trong công tác chuyên môn và tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, nhiều năm qua, Công an huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định luôn là điểm sáng về đảm bảo tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Thượng tá Phan Văn Lý chia sẻ: “Chiến sĩ trong toàn đơn vị không ngừng học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ, trau dồi bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, phấn đấu làm nhiều việc tốt vì nhân dân. Trọng tâm là thực hiện tốt công tác cải cách hành chính phục vụ nhân dân, nghiêm cấm mọi hành vi tiêu cực, sách nhiễu, gây phiền hà của cán bộ chiến sĩ khi tiếp xúc với nhân dân. Đồng thời, triển khai nhiều giải pháp, kế hoạch để thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, đấu tranh triệt xoá các tụ điểm phức tạp về hình sự, ma tuý… Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện luôn được đảm bảo ổn định, mối quan hệ gắn bó giữa công an với nhân dân ngày càng được củng cố. Năm 2022, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Vụ Bản vinh dự được đón nhận cờ thi đua của Bộ Công an”.

Với niềm tin, khí thế và quyết tâm cao, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Vụ Bản sẽ vượt qua mọi khó khăn, gian khổ lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa xứng đáng với sự tin yêu của cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Vụ Bản, tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của người chiến sỹ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Thượng tá Phan Văn Lý – Trưởng Công an huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Những chiến công, thành tích xuất sắc của lực lượng Công an huyện Vụ Bản là minh chứng sống động toát lên vai trò lãnh đạo, chỉ huy tài tình của người đứng đầu - Thượng tá Phan Văn Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Công an huyện Vụ Bản.

Ghi nhận những cống hiến thầm lặng đó, Thượng tá Phan Văn Lý đã 3 lần vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen; Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định tặng 4 bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu; 2 lần được Bộ trưởng Bộ Công an tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng công an nhân dân”; 5 năm liền được Giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở". Đặc biệt Thượng tá Phan Văn Lý được tỉnh Nam Định lựa chọn đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Trần Quốc Khải 

Đại diện Nam Đồng Bằng Sông Hồng