28/04/2024 lúc 21:06 (GMT+7)
Breaking News

Mỹ xử phạt Facebook vi phạm quyền riêng tư của người dùng

VNHN -  Ngày 24/7, Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) đã chính thức ra thông cáo ấn định án phạt kỷ lục 5 tỷ USD đối với Facebook vì các vi phạm quyền riêng tư của người dùng và hủy bỏ các đặc quyền quyết định, kiểm soát không giới hạn của Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg.

VNHN -  Ngày 24/7, Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) đã chính thức ra thông cáo ấn định án phạt kỷ lục 5 tỷ USD đối với Facebook vì các vi phạm quyền riêng tư của người dùng và hủy bỏ các đặc quyền quyết định, kiểm soát không giới hạn của Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg.

 

Sự thần kỳ của trí tuệ nhân tạo tiềm tàng nguy hiểm về an ninh mạng

Thời gian qua, cư dân của mạng xã hội khổng lồ Facebook thường xuyên sử dụng ứng dụng FaceApp. Như một cơn sốt, FaceApp chính thức lan tỏa với tốc độ đến chóng mặt bởi một lượng lớn “cư dân sống ảo”, ngay cả đến những nhân vật nổi tiếng trên Thế giới cũng tham gia để già hóa chính mình.

Sở dĩ ứng dụng này trở lên hot hơn bao giờ hết bởi tính năng của trí tuệ nhân tạo (Artifical Intelligence – AI) khiến độ chính xác của bức ảnh với người thật vô cùng chân thực và thuyết phục. Ngược lại công nghệ AI này cũng có thể làm cho trẻ hóa lại khuôn mặt đến ngỡ ngàng.

Faceapp có thể biến hóa già thành trẻ, trẻ thành già, và có thể chuyển đổi cả giới tính

Được phát triển bởi công ty Wireless Lab của Nga, ứng dụng thần kỳ này còn có khả năng thay đổi cảm xúc, chuyển từ biểu cảm tức giận thành mỉm cười. Thậm chí nó còn biến đổi phong cách make up của người dùng.

FaceApp sử dụng AI để điều chỉnh những thay đổi trên hình ảnh dựa trên yêu cầu của người dùng. Ví dụ, nếu bạn muốn nhân vật trong ảnh từ mếu thành cười, trí tuệ nhân tạo sẽ không chỉ bắt bạn "nhe răng" ra mà còn phải tinh chỉnh cả những đường nét xung quanh miệng để trông nó tự nhiên hơn.

Tuy nhiên, công nghệ thông minh là thế nhưng ít ai ngờ rằng việc mình cung cấp số điện thoại và hình ảnh của mình lên App lại tiềm ần khá nhiều nguy cơ về quyền riêng tư. Điểm đáng lo nhất trong tất cả đó là theo chính sách quyền riêng tư của ứng dụng mà có lẽ người dùng không mấy đọc hoặc để ý tới là nó có thể dùng ảnh và dữ liệu của bạn cho mục đích thương mại. Thậm chí lớn hơn thế chính là những lo ngại về an ninh quốc gia.

Quá trình điều tra của FTC cho biết, chính sách dữ liệu của Facebook đã "lừa đảo hàng chục triệu người sử dụng công cụ nhận dạng khuôn mặt" của mạng xã hội này và cũng vi phạm quy tắc chống lại các hành vi lừa đảo khi không tiết lộ số điện thoại được thu thập để kích hoạt tính năng bảo mật sử dụng cho quảng cáo.

Hơn thế, gã khổng lồ lớn này mọi quyền quyết định và kiểm soát đều nằm trong tay của Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg. Mặc dù đã lặp đi lặp lại lời hứa với hàng tỷ người dùng trên toàn thế giới về việc kiểm soát cách chia sẻ thông tin cá nhân, song Facebook vẫn làm xói mòn niềm tin của người tiêu dùng.

Mọi quyền quyết định và kiểm soát đều nằm trong tay của Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg

5 tỉ USD - Án phạt kỷ lục của Mỹ dành cho “gã khổng lồ Thế giới”

Theo NBC, Thượng nghị sĩ Dân chủ Chuck Schumer cho rằng phần mềm này được phát triển bởi người Nga, Sẽ không may nếu những thông tin cá nhân nhạy cảm của công dân Mỹ rơi vào tay một thế lực thù địch nước ngoài, tích cực tham gia vào các hoạt động chống lại Washington. Thượng nghị sĩ đã yêu cầu Cục Điều tra liên bang (FBI) và Ủy ban Thương mại liên bang (FTC) mở một cuộc điều tra về ứng dụng này để đảm bảo quyền riêng tư và an ninh quốc gia.

Ngày 24/7, Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) đã chính thức ra thông cáo ấn định án phạt kỷ lục 5 tỷ USD đối với Facebook vì các vi phạm quyền riêng tư của người dùng. Diễn biến này đánh dấu việc chấm dứt cuộc điều tra của FTC đối với các hoạt động bảo mật dữ liệu của gã khổng lồ truyền thông xã hội. Bên cạnh án phạt tiền kỷ lục trên, Facebook sẽ phải cơ cấu lại cách tiếp cận quyền riêng tư của mạng xã hội này.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng: án phạt trên với Facebook đã bị giới chính trị gia Mỹ chỉ trích vì nó chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ so với doanh thu lên đến hàng chục tỷ USD của mạng xã hội này; Không có sự hạn chế thực sự nào đối với mô hình kinh doanh của gã khổng lồ truyền thông xã hội, cùng như không khắc phục được các vấn đề cốt lõi dẫn đến những vi phạm...

Hội đồng thẩm phán của FTC đã bỏ phiếu với tỷ lệ 3 thuận, 2 chống qua đó thông qua thỏa thuận giải quyết cuộc điều tra với Facebook. Theo thỏa thuận, hội đồng quản trị Facebook sẽ phải lập ra một ủy ban bảo mật độc lập, loại bỏ quyền kiểm soát không giới hạn của Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg về các quyết định ảnh hưởng đến quyền riêng tư của người dùng.

Cũng theo thỏa thuận này, Facebook cũng đồng ý thực hiện giám sát lớn hơn với các ứng dụng của bên thứ ba. Ông Zuckerberg và các giám đốc khác của công ty sẽ phải ký các chứng nhận hàng quý chứng thực các quy tắc thực hành quyền riêng tư của công ty. Zuckerberg hoặc những người khác nộp chứng nhận sai có thể sẽ phải đối mặt với các hình phạt dân sự và hình sự.

Facebook cũng bị cấm yêu cầu mật khẩu email với các dịch vụ khác khi người tiêu dùng đăng ký. Facebook không được sử dụng các số điện thoại dùng trong một tính năng bảo mật, như xác thực hai yếu tố, để quảng cáo và phải được sự đồng ý của người dùng nếu họ có kế hoạch sử dụng dữ liệu từ công nghệ nhận dạng khuôn mặt.