
Ông Phạm Thành Ngại - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu khai mạc lễ hội - Ảnh: Internet
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, nhấn mạnh lễ hội không chỉ là sự kiện văn hóa, du lịch và thương mại quy mô lớn mà còn là một thông điệp giá trị, chính là phát triển nông nghiệp không chỉ để có sản lượng cao mà phải tạo ra giá trị cao hơn cho người nông dân. Đó cũng là con đường để tỉnh hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm nông nghiệp sinh thái, đổi mới sáng tạo của vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong những năm tới.
Đây còn là dịp tỉnh ghi nhận những đóng góp của nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và các nhà khoa học trong quá trình xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, tạo ra những sản phẩm trái cây chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

Sắc màu miền trái ngọt hội tụ tại Đồng Tháp, mang đến bức tranh nông nghiệp trù phú và đầy sức sống
Tại lễ hội cũng thể hiện rõ định hướng phát triển nông nghiệp của Đồng Tháp chính là theo hướng xanh, hiện đại, ứng dụng công nghệ, gắn với truy xuất nguồn gốc, kinh tế tuần hoàn và phát triển chuỗi giá trị, thay vì chỉ tập trung vào sản lượng. Cũng là sự kiện quan trọng gắn kết "5 nhà" gồm nhà nông, nhà khoa học, doanh nghiệp, hệ thống tín dụng và logistics, góp phần thúc đẩy hợp tác, nâng cao giá trị ngành hàng trái cây, đồng thời quảng bá nông sản Việt Nam an toàn, chất lượng đến người tiêu dùng.
Đến với lễ hội, du còn có cơ hội cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp văn hóa, đời sống sông nước và các sản phẩm du lịch đặc trưng của Đồng Tháp. Đây là dịp để quảng bá hình ảnh địa phương, thu hút du khách, tạo thêm sinh kế và nguồn thu cho người dân. Thông qua lễ hội, thương hiệu “Đồng Tháp – Miền trái ngọt” tiếp tục được lan tỏa, góp phần định vị hình ảnh vùng đất Sen Hồng trù phú, nghĩa tình và giàu bản sắc trên bản đồ du lịch và nông nghiệp Việt Nam.

Không gian lễ hội rực rỡ sắc màu, lan tỏa niềm vui mùa trái chín
Không dừng lại ở một sự kiện quảng bá nông sản, lễ hội còn khơi dậy khát vọng phát triển nền nông nghiệp bền vững trong cộng đồng. Với thông điệp về “Người nông dân 4.0”, sản xuất xanh và chuyển đổi số, lễ hội truyền cảm hứng để người dân, doanh nghiệp và chính quyền cùng chung tay xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả, thân thiện với môi trường và có sức cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế. Đây cũng là minh chứng cho quyết tâm của Đồng Tháp trong hành trình phát triển nông nghiệp sinh thái, đổi mới sáng tạo, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm nông nghiệp sinh thái hàng đầu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

“Đồng Tháp – Miền trái ngọt” để lại dấu ấn đẹp về một vùng đất giàu tiềm năng và đậm đà bản sắc
Được thiên nhiên ưu đãi với hệ thống sông Tiền, sông Hậu trù phú cùng điều kiện thổ nhưỡng thuận lợi, Đồng Tháp từ lâu đã hình thành những vùng chuyên canh cây ăn trái tập trung quy mô lớn. Trải qua nhiều thế hệ khai phá và phát triển, ngành hàng trái cây đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng của kinh tế nông nghiệp địa phương. Hiện Đồng Tháp sở hữu hơn 134.000 ha cây ăn trái, sản lượng đạt trên 2,5 triệu tấn mỗi năm, nằm trong nhóm địa phương có diện tích cây ăn trái lớn nhất cả nước. Những năm gần đây, tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp, lấy chuỗi giá trị làm nền tảng, hướng tới sản xuất xanh, tuần hoàn và bền vững.
Toàn tỉnh đã được cấp 3.452 mã số vùng trồng với diện tích hơn 100.000 ha, tạo điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu thị trường và mở rộng xuất khẩu. Đồng thời, địa phương tập trung xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, tăng cường quản lý mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, kiểm dịch thực vật và thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường trong nước và quốc tế.

Đông đảo người dân và du khách tham quan các gian hàng trưng bày trái cây đặc sản tại Lễ hội Trái cây Đồng Tháp 2026
Lễ hội Trái cây Đồng Tháp lần thứ I năm 2026 diễn ra từ ngày 5 đến 8/6 với nhiều hoạt động phong phú như trưng bày, triển lãm chuỗi giá trị ngành hàng trái cây Đồng Tháp; hội chợ xúc tiến thương mại trái cây, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long…
Có thể thấy, điều làm nên nét riêng của Lễ hội Trái cây Đồng Tháp lần thứ I năm 2026 là việc không chỉ giới thiệu trái cây để thưởng thức hay mua bán, mà còn kể câu chuyện về hành trình tạo ra trái cây, về người nông dân, vùng đất, văn hóa và ứng dụng công nghệ trong phát triển nông nghiệp hiện đại. Qua đó, mỗi loại trái cây không đơn thuần là một sản phẩm nông nghiệp mà trở thành một "đại sứ" mang theo bản sắc, văn hóa và khát vọng phát triển của Đồng Tháp./.



