28/01/2026 lúc 13:05 (GMT+7)
Breaking News

Lực lượng báo chí là nhân tố tích cực, là lực lượng xung kích trong thời đại mới

Nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức cuộc gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố vào tối ngày 20/06. Đến tham dự có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí tại TP.HCM – (Ảnh: Internet).

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi tới toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, các cơ quan báo chí trên địa bàn TP.HCM và tất cả người làm báo cả nước tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Đồng thời, lãnh đạo cũng gửi gắm mong mỏi lực lượng báo chí cả nước, cũng như báo chí tại TP.HCM sẽ tiếp tục vững bút, bền lòng phản ánh đậm nét, trung thực, kịp thời những diễn biến quan trọng trong đời sống, để cùng nhau xây dựng nền chính trị, kinh tế, xã hội văn minh – hiện đại nhất.

Từ trong gian khó, đặc biệt là trong đại dịch COVID-19, đội ngũ nhà báo đã không quản khó khăn, nguy hiểm, lăn lộn ngày, đêm trên tuyến đầu chống dịch; có mặt ghi hình, đưa tin tại các điểm nóng, kịp thời phản ánh tình hình dịch bệnh; tôn vinh gương người tốt việc tốt, các nhà hảo tâm chung tay phòng, chống dịch bệnh. Trong đó, nhiều phóng viên, nhà báo của thành phố không chỉ là những tấm gương điển hình trong phòng, chống dịch COVID-19; mà còn góp phần lan tỏa truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam bằng những bài viết đầy nhân văn từ trong chính cuộc sống đời thường. Đó cũng là cơ sở để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM quyết tâm khôi phục các hoạt động kinh tế, xã hội sau đại dịch, lấy lại vị thế, tầm vóc đà tăng trưởng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng lãnh đạo các cơ quan báo chí tại TP.HCM nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 (Ảnh: Internet).

Trước những thành quả đạt được, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh lực lượng báo chí cần tiếp tục là cầu nối phản ánh dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân mong muốn gửi tới Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp, từ đó các cơ quan Nhà nước có phản ứng chính sách kịp thời. Đặc biệt là đóng góp đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực gắn với tăng cường rèn luyện đạo đức, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên trong bộ máy nhà nước.

Có thể thấy, những người làm báo tại TP.HCM là nhân tố tích cực, là lực lượng xung kích, là tấm gương quảng bá hình ảnh con người và thành phố luôn năng động, sáng tạo, đổi mới và phát triển mạnh mẽ. Lực lượng này đang từng ngày góp phần xây dựng một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình – Họ rất đáng được tôn vinh./.

Trí Đức - Hoàng Châu