Chiều ngày 27/09 vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã có cuộc đối thoại trực tuyến với các doanh nghiệp tại huyện Bến Lức. Kết thúc cuộc họp, lãnh đạo tỉnh này đã thống nhất quyết định để tất cả các doanh nghiệp hoạt động trở lại nhưng vẫn phải đảm bảo tiêu chí an toàn, thực hiện tốt việc phòng, chống dịch.

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã có cuộc đối thoại trực tuyến với các doanh nghiệp vào chiều ngày 27/09 –(Ảnh: Internet).
Lãnh đạo tỉnh nhận định trong cuộc họp là đã nhận được nhiều kiến nghị thẳng thắng của các doanh nghiệp. Theo đó, để các doanh nghiệp dần hồi phục, tỉnh sẽ đẩy mạnh tiêm 2 mũi vắc xin ngừa COVID cho người dân trong thời gian sớm nhất, nguồn thuốc về sẽ được ưu tiên trả mũi 2 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1; và sẽ dành ra lượng vắc xin để tiêm chủng cho số lượng công nhân trở về mà chưa được tiêm vắc xin.
Một “nút thắt” mà Long An đã tháo gỡ chính là trong thời gian tới, khi phát hiện F0, doanh nghiệp không cần phải dừng tất cả các hoạt động sản xuất. “Trên tinh thần là doanh nghiệp đã tự chủ y tế thì phải xử lý cách ly F0, đánh giá và phong tỏa phạm vi hẹp nhất, nhỏ nhất ở cấp độ phân xưởng, tổ sản xuất, dây chuyền hoặc một điểm nhỏ để xử lý khử khuẩn nhanh rồi hoạt động trở lại”, ông Nguyễn Văn Út - chủ tịch UBND tỉnh Long An nói. Đồng thời tất cả các doanh nghiệp đều có thể hoạt động trở lại, không phân theo đối tượng doanh nghiệp trong kế hoạch sản xuất mà tỉnh đã ban hành trước đó.
Ông Nguyễn Văn Được - bí thư Tỉnh ủy Long An - cho biết thêm nhiều doanh nghiệp cũng đã kiến nghị cho phép người lao động từ TP.HCM làm việc tại Long An có thể đi lại hằng ngày. Đây là ý muốn chính đáng, tuy nhiên tỉnh cũng như các địa bàn lân cận đang họp bàn, thống nhất ý kiến để làm sao đảm bảo giao lưu giữa các vùng trong thời gian tới, trong đó có vấn đề đi lại của người lao động giữa các tỉnh, thành. Thời hạn giấy xét nghiệm COVID-19 cũng sẽ được Long An kiến nghị lên Chính phủ xem xét kéo dài lên đến 7 ngày, hoặc 10 ngày cho những người đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Có thể thấy, Long An đang chuẩn bị tinh thần để “sống chung với lũ”, và tỉnh đang dần thay đổi phù hợp với tình hình mới. Chính quyền địa phương cũng mong mỏi các doanh nghiệp sẽ chủ động cho chính mình và cho chính người lao động, đặc biệt là về y tế để chia sẻ khó khăn cùng tỉnh nhà vượt qua đại dịch COVID-19./.



