19/05/2024 lúc 12:49 (GMT+7)
Breaking News

Lào Cai: Nâng cao ý thức bảo tồn động vật hoang dã trong hệ sinh thái tự nhiên

Bảo tồn động vật hoang dã là việc thực hành bảo vệ các loài động vật hoang dã và môi trường sống của chúng. Động vật hoang dã có vai trò quan trọng đối với môi trường sinh thái, góp phần tạo nên đa dạng sinh học, giữ sự cân bằng trong tự nhiên. Thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm thực hiện và có chuyển biến tích cực.

Là tỉnh biên giới có nhiều hoạt động giao thương qua các cửa khẩu sôi động, mỗi năm, Lào Cai thu hút lượng lớn du khách tới tham quan nên nguy cơ buôn bán, sử dụng động vật, các sản phẩm động vật hoang dã là rất lớn. Theo thống kê của ngành chức năng, trên địa bàn tỉnh có 955 loài động vật hoang dã có giá trị bảo tồn mức quốc gia và toàn cầu, trong đó có 155 loài quý, hiếm; 20 loài quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ thế giới; 19 loài thuộc phụ lục của CITES; 22 loài đặc hữu điển hình cho vùng núi cao Hoàng Liên Sơn.

Lào Cai là tỉnh có rất nhiều loài động vật hoang dã, quý, hiếm đang sinh sống cần được bảo vệ.

Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm tới việc phòng, chống săn bắt, buôn bán, tiêu thụ động vật và các sản phẩm động vật hoang dã. Với 53% diện tích tự nhiên của tỉnh có tán rừng che phủ với 2 khu bảo tồn thiên nhiên, 1 vườn quốc gia, nhiều hộ sống gần rừng, kinh tế dựa vào rừng… nguy cơ tiềm ẩn xảy ra các vụ săn bắt động vật hoang dã trái phép là rất lớn.

Tiếp thu các văn bản chỉ đạo, các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, các địa phương đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo với chức năng, nhiệm vụ, thực tế của đơn vị. Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú như tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức; biên soạn các tài liệu, ấn phẩm, tờ rơi, pano, áp phích, khẩu hiệu; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, trưng bày, triển lãm, hội thảo khoa học; lồng ghép nội dung tuyên truyền về động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm vào các hoạt động cộng đồng… Nhờ đó, ý thức của cộng đồng về bảo vệ động vật hoang dã được nâng lên rõ rệt. Nhiều động vật hoang dã được hiến tặng, giao nộp cho cơ quan chức năng để cứu hộ, bảo tồn.

Các cán bộ kiểm tra sinh trưởng của Cu li nhỏ ở Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên.

 

Trong năm 2021, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên (Sa Pa) tiếp nhận, cứu hộ 121 cá thể động vật hoang dã do người dân, cơ quan chức năng hiến tặng, bàn giao. Trong 4 tháng đầu năm 2022, đã có 13 cá thể động vật hoang dã được giao nộp để cơ quan chức năng cứu hộ, nuôi dưỡng an toàn trước khi thả về tự nhiên.

Cách đây gần chục năm, tại các đô thị, khu du lịch của tỉnh, không khó để thấy những biển hiệu quảng cáo với nội dung như “Thịt thú rừng”, “Đặc sản thịt rừng”, “Hương rừng”… nhưng hiện tại, tuyệt nhiên không gặp biển hiệu có nội dung tương tự. Việc săn bắt, buôn bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã cũng được xử lý dứt điểm. Với những nỗ lực quản lý, bảo tồn của lực lượng chức năng và sự chung tay của người dân địa phương, tin rằng hệ sinh thái rừng tự nhiên cùng những cá thể động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh được bảo vệ và ngày càng phát triển./.

Lê Vũ