19/04/2024 lúc 18:22 (GMT+7)
Breaking News

Lâm Đồng - Champasak tăng cường hợp tác phát triển giai đoạn 2022 - 2025

Ngày 27/7, đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng do ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Lâm Đồng làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Chính quyền tỉnh Champasak, CHDC Lào với mục tiêu tăng cường hợp tác phát triển toàn diện giai đoạn 2022-2025.

Tham dự buổi hội đàm và lễ kí kết hợp tác có sự góp mặt lãnh đạo hai tỉnh Lâm Đồng – Champasak, bên cạnh đó là các sở ban ngành liên quan cũng tham dự.

Nằm trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, để thông qua chương trình và mục tiêu, định hướng tăng cường hợp tác phát triển giữa tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Champasak giai đoạn 2022 - 2025.

Hai tỉnh Lâm Đồng - Champasak ký kết thỏa thuận tăng cường hợp tác đầu tư giai đoạn 2022 – 2025-Ảnh: CTTĐT.

Tại buổi làm việc, hai tỉnh Lâm Đồng - Champasak đã đánh giá kết quả hợp tác từ năm 2016 đến năm 2021. Trong giai đoạn này, Lâm Đồng tiếp nhận 17 du học sinh của Champasak qua học tập tại Trường Đại học Đà Lạt với kinh phí hỗ trợ đào tạo gần 3,8 tỷ đồng; biệt phái 2 giáo viên tỉnh Lâm Đồng sang dạy học tại Trường Năng khiếu Hữu nghị Champasak - Lâm Đồng; đồng thời, hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa hạ tầng giáo dục. Bên cạnh đó tỉnh Champasak cũng tiếp nhận, hỗ trợ Lâm Đồng đào tạo giảng viên các trường đại học, cao đẳng sang học tiếng Lào. 

Trên phương diện đầu tư, hai tỉnh đã đẩy mạnh kết nối, qua đó thu hút được nhiều doanh nghiệp hai bên đến tìm hiểu, đầu tư khá hiệu quả các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; trồng, chế biến nông sản xuất khẩu; các vấn đề văn hóa, xã hội, hoạt động đối ngoại Nhân dân cũng được quan tâm, thực hiện hiệu quả. 

Hai tỉnh Lâm Đồng và Champasak đặt mục tiêu hợp tác phát triển giai đoạn 2022 – 2025 với việc thống nhất ký kết 6 lĩnh vực, bao gồm: Thương mại, dịch vụ, đầu tư, nông nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực và văn hóa, xã hội. Đặc biệt, cũng trong chuyến công tác này, tỉnh Lâm Đồng thông báo hỗ trợ 1 triệu USD cho tỉnh Champasak để xây dựng 1 trường học.

Lâm Đồng thông báo hỗ trợ 1 triệu USD cho tỉnh Champasak để xây dựng 1 trường học-Ảnh: CTTĐT.

Với tình cảm và sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo tỉnh Champasak bày tỏ lòng biết ơn và trân trọng gửi lời cảm ơn đến Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng, mong muốn tình hữu nghị, hợp tác của hai tỉnh trong thời gian tới ngày càng thắt chặt hơn nữa, cũng như tiếp tục phát triển mối đoàn kết hai dân tộc ngày càng bền vững, sắt son.

Tại lễ ký kết, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, ông Trần Đình Văn cho biết, đánh giá cao những kết quả phối hợp, hợp tác hai tỉnh Lâm Đồng - Champasak trong thời gian qua. Nguồn kinh phí Lâm Đồng hỗ trợ Champasak tuy không lớn, nhưng đây là tình cảm, sự trân quý của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Lâm Đồng với tỉnh bạn, góp phần tạo điều kiện cho Champasak phát triển hơn, nhất là lĩnh vực về giáo dục, y tế, nông nghiệp, phát triển nguồn nhân lực giữa hai tỉnh…

Ông Trần Đình Văn, chia sẻ: Đối với việc ký kết hợp tác trong giai đoạn 2022 - 2025, Lâm Đồng ưu tiên đầu tư giáo dục cho Champasak, vì vậy, ngay sau lễ ký kết đề nghị các ngành liên quan của tỉnh Lâm Đồng tăng cường trao đổi, phối hợp hiệu quả với tỉnh Champasak để triển khai, thực hiện sớm. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, ông Trần Đình Văn bày tỏ mong muốn mối quan hệ đoàn kết, gắn bó đặc biệt giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam - Lào nói chung và tình cảm của Nhân dân hai tỉnh Lâm Đồng - Champasak nói riêng tiếp tục không ngừng phát triển toàn diện và sâu rộng, đúng với lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việt - Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”.

Đình Tiến