24/12/2025 lúc 22:04 (GMT+7)
Breaking News

Không gian đô thị - Bản sắc và sự sáng tạo

VNHN - Phòng “Thông tin & Nghiên cứu đô thị ứng dụng” luôn thúc đẩy và nuôi dưỡng sự sáng tạo bằng cách phát triển nguồn thông tin phong phú, đa dạng chất lượng. Tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh tiếp cận dễ dàng nhanh chóng các nguồn thông tin. Sắp tới các lớp học về Autocad, Photoshop, GIS sẽ được tổ chức, nhằm đáp ứng nhu cầu và đòi hỏi thực tế của các chuyên ngành đô thị.

VNHN - Ngày 16/7 vừa qua, tại trường Đại học Khoa học Khoa học Xã hội & Nhân văn (KHXH&NV) -Cơ sở 2 (Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM) thuộc Hệ thống Đại học Quốc gia (ĐHQG) TP.HCM  đã diễn ra buổi lễ “Gắn tên Phòng thông tin & Nghiên cứu đô thị ứng dụng” và chương trình Tọa đàm “Không gian đô thị -Bản sắc và sự sáng tạo". Với không gian nghiên cứu đa dạng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu đào tạo về đô thị học.

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của ông Hanif Salin – Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Indonesia tại TP.HCM; TS. Nguyễn Minh Nhựt – Phó Trưởng Ban Đô thị- Hội đồng nhân dân TP.HCM; ông Trần Đình Vũ Hải – Phó trưởng phòng Chính trị - Kinh tế đối ngoại, Sở Ngoại vụ TPHCM; ông Lê Quốc Hùng – Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Miền Nam; PGS-TS. Phan Thị Hồng Xuân - Trưởng Khoa Đô thị học, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM; Kiến trúc sư Micheal Ling – Nhà sáng lập công ty Maia Design (Malaysia), đồng sáng lập Maia Design (Việt Nam); Bà Lưu Thị Thanh Mẫu -Tổng Giám đốc Phuc Khang Corporation; Các cơ quan Báo, đài ... cùng đông đảo quý khách mời, đại diện các ban ngành liên quan, quý Thầy cô và các bạn sinh viên đang theo học tại Khoa Đô thị học.

Đại biểu tham dự sự kiện: ông Hanif Salin – Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Indonesia (thứ 4, bên phải); TS. Nguyễn Minh Nhựt (thứ 4, bên trái); ông Trần Đình Vũ Hải (giữa); PGS-TS. Phan Thị Hồng Xuân (giữa); Kiến trúc sư Micheal Ling (thứ 3, bên trái); Bà Lưu Thị Thanh Mẫu -Tổng Giám đốc Phuc Khang Corporation (thứ 3, bên phải); Nhà báo Nguyễn Văn Lập - Q. Trưởng CQĐD phía Nam, Tạp chí Việt Nam Hội Nhập (thú 2, bên phải).

Phòng Thông tin & Nghiên cứu đô thị ứng dụng trực thuộc Khoa Đô thị học, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM được thành lập vào năm 2011, đến nay được 9 năm.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn bảng tên "Phòng thông tin & Nghiên cứu đô thị ứng dụng”

Hiện tại phòng đang lưu trữ hơn 1500 đầu sách chuyên ngành, hơn 2000 đầu sách tham khảo, hơn 200 bản vẽ - thiết kế các công trình quan trọng của TP.HCM. Ngoài ra phòng còn lưu trữ các Tạp chí chuyên ngành như: Tạp chí Quy hoạch và Xây dựng, tạp chí Kiến trúc, tạp chí Người đô thị … Đặc biệt phòng còn có một hệ thống máy tính hiện đại và hai máy cắt laser, nhiều thiết bị hiện đại phục vụ chuyên ngành nghiên cứu cho giảng viên và sinh viên khoa.

Tại sự kiện, các diễn giả đã thảo luận về nhiều vấn đề hiện đang rất nhức nhối hiện nay trong xây dựng và quy hoạch: không gian đô thị, cùng với đó là những nhận định sắc bén về việc cần thiết tạo nên nét đặc trưng của đô thị từng vùng miền song song với việc ứng dụng những sáng kiến, sáng tạo để định dạng hình thái cấu trúc không gian đô thị cụ thể, phát huy giá trị cảnh quan tự nhiên và văn hóa địa phương.


Các đại biểu trao đổi thông tin tại Buổi tọa đàm.

Là khách mời quen thuộc của Khoa Đô thị học,Trường Đại học KHXH&NV -ĐHQG TPHCM, Doanh nhân Lưu Thị Thanh Mẫu - Tổng Giám đốc Phúc Khang Corporation, là người truyền lửa cho sinh viên tại đây bởi nghị lực và khát khao kiến tạo cộng đồng nhân văn, hướng tới tạo lập cuộc sống bền vững cho các thế hệ tương lai. Tọa đàm là dịp để bà Mẫu chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm của mình về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của “Công trình xanh” trong phát triển bền vững và kiến tạo bản sắc đô thị tương lai.

DN Lưu Thị Thanh Mẫu - TGĐ Phúc Khang Corporation chia sẻ về những lợi ích và ý nghĩa nhân văn của "Công trình xanh" mà Phúc Khang đang sở hữu ...

Theo bà Mẫu, cho biết: Một trong những sản phẩm mang đậm dấu ấn kiến trúc xanh của Phúc Khang là dự án căn hộ xanh Diamond Lotus Riverside – một tuyệt tác kiến trúc mang âm hưởng sông nước nhân văn kết hợp tài tình với chuẩn xanh hiện đại Quốc tế đã mang lại một không gian sống chuẩn mực lý tưởng cho các cư dân nơi đây. Không chỉ Diamond Lotus Riverside, các công trình của Phúc Khang đều mang những nét đặc trưng như: tạo dựng được không gian cây xanh-mặt nước gần gũi với cuộc sống người dân đô thị; chắt lọc những tinh hoa văn hóa trong thiết kế kiến trúc và qua đó, tạo dựng được những biểu trưng kiến trúc. Có thể nói rằng, việc định hướng phát triển công trình xanh (CTX) của tập đoàn Phúc Khang là minh chứng rõ rệt cho định hướng phát triển bền vững và kiến tạo bản sắc cho đô thị tương lai, đồng thời, đây cũng là hành động mang tính thay đổi nhận thức và giá trị sống cho cộng đồng, giúp cộng đồng hướng đến giá trị sống Xanh và Nhân văn không chỉ cho mình mà còn cho các thế hệ sau.

Bên cạnh đó, với vai trò là người điều hành doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam phát triển chuỗi “căn hộ xanh” chính phẩm tiêu chuẩn quốc tế, bà Mẫu đã có những chia sẻ bổ ích, thiết thực về quá trình đóng góp tâm huyết, kiến thiết Tổ quốc. Với bà, định hướng phát triển tập đoàn từ những ngày đầu là phải gắn liền với kiến trúc xanh, trải qua hơn một thập kỷ miệt mài hoạt động, Phúc Khang đã từng bước đạt được vị thế vững chắc và đang thực hiện những bước chuyển mình mạnh mẽ trên thị trường BĐS với vai trò là Nhà phát triển “Công trình xanh” tiên phong tại Việt Nam.

PGS-TS. Phan Thị Hồng Xuân - Trưởng Khoa Đô thị học, Trường Đại học KHXH&NV, chia sẻ thông tin tại Tọa đàm 

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, các diễn giả cùng hơn 200 sinh viên đã được TS. Phan Thị Hồng Xuân – Trưởng Khoa Đô thị học, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TPHCM chia sẻ về lịch sử hình thành Phòng Thông tin & Nghiên cứu đô thị ứng dụng, tham quan cơ sở vật chất tại đây và trao đổi về các vấn đề “nóng” của đô thị hiện nay.

Phòng “Thông tin & Nghiên cứu đô thị ứng dụng” luôn thúc đẩy và nuôi dưỡng sự sáng tạo bằng cách phát triển nguồn thông tin phong phú, đa dạng chất lượng. Tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh tiếp cận dễ dàng nhanh chóng các nguồn thông tin. Sắp tới các lớp học về Autocad, Photoshop, GIS sẽ được tổ chức, nhằm đáp ứng nhu cầu và đòi hỏi thực tế của các chuyên ngành đô thị.

Với mục tiêu phát triển sâu rộng về kiến thức trong lĩnh vực đô thị học. Trong thời gian tới, Phòng Thông tin & Nghiên cứu đô thị ứng dụng cũng sẽ thực hiện kế hoạch số hóa tài liệu nhằm kết nối với nguồn tài liệu của thư viện trường, nguồn tài liệu của các khoa./.

Một số hình ảnh khác tại sự kiện:

Nhà báo Nguyễn Văn Lập - Q. Trưởng Cơ quan Đại diện phía Nam tặng ấn phẩm Việt Nam Hội Nhập đến ông Hanif Salin – Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Indonesia tại TP.HCM và các Đại biểu tham dự ...

PGS-TS. Phan Hồng Xuân tặng quà lưu niệm đến DN Lưu Thị Thanh Mẫu.

DN Lưu Thị Thanh Mẫu - TGD Phúc Khang Corporation tặng quà lưu niệm đến các đại biểu tham dự.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Bản tin về buổi lễ “Gắn tên Phòng thông tin & Nghiên cứu đô thị ứng dụng” và chương trình Tọa đàm “Không gian đô thị -Bản sắc và sự sáng tạo" (Nguồn: HTV9)