13/06/2025 lúc 11:05 (GMT+7)
Breaking News

Khoa học – công nghệ và chuyển đổi số: Động lực phát triển mới tại Đồng Tháp

Tỉnh Đồng Tháp đang tích cực triển khai các giải pháp đột phá nhằm phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, theo định hướng của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Mục tiêu của tỉnh là đến năm 2030, tiềm lực, trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc nhóm các địa phương ở mức khá về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Sinh viên tìm hiểu, nghiên cứu mô hình trồng nấm vân chi đỏ tại Trường đại học Đồng Tháp - Ảnh: TL

Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Hội nghị thực hiện bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu tỉnh và trực tuyến đến hơn 230 điểm cầu ở các địa phương, đơn vị trong tỉnh.

Tại hội nghị, TS. Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đã trình bày báo cáo chuyên đề, phân tích sâu sắc về những điểm đột phá của Nghị quyết 57-NQ/TW và nhấn mạnh vai trò then chốt của đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ trong việc dẫn dắt phát triển đất nước.

Trước đó, vào ngày 11/3/2025, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức hội nghị tham vấn ý kiến doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chuyển đổi số, khoa học, công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo. Các doanh nghiệp đã thảo luận và đề xuất các biện pháp cụ thể để triển khai hiệu quả chương trình hành động của tỉnh, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực như: hỗ trợ tài chính linh hoạt, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và tạo môi trường pháp lý thuận lợi để khuyến khích đầu tư và đổi mới sáng tạo.

Sáng 5/5, tại thành phố Cao Lãnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị chuyên đề về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia - Ảnh: TL

Nghị quyết 57-NQ/TW đặt ra mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam nằm trong nhóm 3 quốc gia dẫn đầu Đông Nam Á về nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo, và đến năm 2045, có quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 50% GDP, thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Để đạt được những mục tiêu này, Đồng Tháp cần tiếp tục cụ thể hóa các chính sách, tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, xây dựng chính sách vượt trội để thu hút nguồn lực xã hội vào hoạt động đổi mới sáng tạo, và đặc biệt là thay đổi tư duy quản lý tài chính theo hướng chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học.

Trong Nghị quyết số 57-NQ/TW có nhiều điểm đột phá là: Đảng ta đã đặt ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2030 và 2045 ở mức cao để Việt Nam có thể trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao; đột phá về tư duy trong quản lý đầu tư ngân sách nhà nước cho hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D)…

Tại Đồng Tháp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 94-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030, sẽ dành kinh phí cho nghiên cứu phát triển đạt 2% GRDP; bố trí ít nhất 3% tổng chi ngân sách hằng năm cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng dần theo yêu cầu phát triển; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp đạt trên 80%; giao dịch không dùng tiền mặt đạt hơn 80%; trên 40% trong tổng số doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo./.

Trí Đức - Hoàng Châu