26/04/2024 lúc 18:36 (GMT+7)
Breaking News

Khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023

Tối ngày 10/3, tại quảng trường 10/3 thành phố Buôn Ma Thuột đã diễn ra lễ khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 với chủ đề chủ đề 'Buôn Ma Thuột - điểm đến của cà phê thế giới', là thông điệp thể hiện tinh thần sáng tạo, đổi mới để khẳng định và nâng tầm vị thế của cà phê Buôn Ma Thuột.

Tham dự lễ khai mạc có đồng chí:  Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố; các vị đại sứ, tổng lãnh sự các nước, tổ chức quốc tế, nhà tài trợ, doanh nghiệp. 

Về phía tỉnh Đắk Lắk có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo lễ hội; Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo lễ hội; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo lễ hội; Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo lễ hội; Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành cùng đông đảo người dân trong tỉnh cũng như du khách trong, ngoài nước tới tham dự lễ hội.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghiệp cao nhằm tăng năng xuất, nâng cao giá trị sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng, bảo vệ môi trường sinh thái, gắn với nhu cầu sức khỏe….

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 với chủ đề chủ đề 'Buôn Ma Thuột - điểm đến của cà phê thế giới', là thông điệp thể hiện tinh thần sáng tạo, đổi mới để khẳng định và nâng tầm vị thế của cà phê Buôn Ma Thuột.  Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột năm nay diễn ra từ ngày 10/3 đến hết ngày 14/3 với nhiều hoạt động và hứa hẹn với nhiều chương trình đặc sắc. Lễ hội có 18 hoạt động chính diễn ra gồm:  

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột năm 2023 nhằm tiếp tục giới thiệu, tôn vinh, quảng bá những hình ảnh, giá trị đặc sắc về văn hóa cà phê, mặt khác để tôn vinh những người trồng, chế biến, kinh doanh cà phê, giới thiệu tới du khách xa gần về con người và di sản không gian văn hóa Cổng chiêng Tây Nguyên, xây dựng hình ảnh giàu bản sắc, năng động, văn minh, thân thiện, lịch sự, mến khách của tỉnh Đắk Lắk, giới thiệu các tiềm năng, thể mạnh của tỉnh, từ đó thu hút sự quan tâm, tham gia của đầu tư từ các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức không chỉ ở lĩnh vực cà phê và còn nhiều sản phẩm khác của tỉnh cũng có thế mạnh.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chia sẻ, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần 8 thể hiện tinh thần sáng tạo, đổi mới để khẳng định và nâng tầm vị thể của cà phê Buôn Ma Thuột. Ngoài các hoạt động quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại nhằm nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm cà phê, Lễ hội lần này còn diễn ra Hội nghị kết nối giao thương quốc tế và nhiều hoạt động văn hóa, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn, đặc sắc của vùng Tây Nguyên. Đặc biệt, các cuộc thi, chương trình cà phê chất lượng cao, cà phê đặc sản Việt Nam nhằm nâng tầm thương hiệu, từng bước đưa Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến cà phê thế giới là “Thành phố cà phê của thế giới”.

Ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần 8 thể hiện tinh thần sáng tạo, đổi mới để khẳng định và nâng tầm vị thể của cà phê Buôn Ma Thuột.

Lễ hội được tổ chức lần này, bên cạnh các hoạt động quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại còn diễn ra hội nghị kết nối giao thương quốc tế và nhiều hoạt động văn hóa, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn, đặc sắc của vùng Tây Nguyên. Đặc biệt là sự tiếp nối thành công, chú trọng phát triển cà phê chất lượng cao, cà phê đặc sản Việt Nam, với quyết tâm đưa Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk trở thành "điểm đến của cà phê thế giới"…Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chia sẻ thêm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cho rằng, nông nghiệp là lợi thế quốc gia, trụ đỡ của nền kinh tế. Tây Nguyên có diện tích lớn đất đỏ bazan, có lợi thế phát triển cây ăn quả, cây công nghiệp, nhất là cây cà phê. Từ lâu Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng đã nổi tiếng với những vườn cà phê bạt ngàn. Trong đó, Đắk Lắk nhiều lợi thế từ điều kiện tự nhiên đến truyền thống lịch sử và được khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Trong thời gian tới, để phát triển bền vững ngành Cà phê, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các địa phương tiếp tục cơ cấu ngành cà phê, tái canh cà phê, tiến tới sản xuất hàng quy mô lớn hiện đại, chế biến sâu, xây dựng vùng trồng, xây dựng chuỗi cà phê bền vững gắn với phát triển văn hóa, du lịch. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghiệp cao nhằm tăng năng xuất, nâng cao giá trị sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng, bảo vệ môi trường sinh thái, gắn với nhu cầu sức khỏe…. Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Đắk Lắk được mệnh danh là thủ phủ cà phê của Việt Nam với hơn 200.000 ha cà phê, với sản lượng hơn 500.000 tấn, năm 2022, xuất khẩu cà phê Việt Nam đứng thứ 2 thế giới với gần 1,8 triệu tấn, giá trị xuất khẩu đạt khoảng 4 tỉ USD, đóng góp hết sức quan trọng vào tổng kim ngạch xuất của ngành nông nghiệp. Trong đó, Đắk Lắk chiếm trên 30% sản lượng cà phê của cả nước. Cà phê Buôn Ma Thuột nổi tiếng đã có mặt ở hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Lễ khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 thực sự là "bữa tiệc" âm thanh, ánh sáng với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc của các nghệ nhân, dẫn viên và ca sĩ nổi tiếng. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 48 năm Ngày Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 – 10/3/2023) hướng tới chào mừng Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 30/4/1975-30/4/2023).

Trong chiều cùng ngày tại trung tâm ngã 6 thành phố Buôn Ma Thuột cũng đã diễn ra lễ hội đường phố với sặc sỡ sắc màu mang dấu ấn đậm nét trong lòng người dân địa phương, du khách trong nước cũng như du khách quốc tế.

Hình ảnh ghi nhận: 

Tại trung tâm ngã 6 thành phố Buôn Ma Thuột đã diễn ra lễ hội đường phố với sặc sỡ sắc màu mang dấu ấn đậm nét trong lòng người dân địa phương, du khách trong nước cũng như du khách quốc tế.

Đình Tiến – Mai Trinh – Võ Hà

...