05/12/2025 lúc 16:44 (GMT+7)
Breaking News

Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II năm 2025 - Lời hẹn với mùa hoa cuối năm

Những năm gần đây, ngành du lịch Đồng Tháp đã ghi dấu bước chuyển mình rõ nét, đặc biệt ở các sản phẩm khai thác thế mạnh đặc trưng của địa phương. Nhằm tiếp tục tôn vinh nghề trồng hoa, kiểng Sa Đéc; thúc đẩy sự phát triển của ngành hoa kiểng gắn với du lịch nông nghiệp; đồng thời quảng bá hình ảnh Làng hoa Sa Đéc đến du khách trong và ngoài nước, góp phần xây dựng và nâng cao thương hiệu địa phương, từ ngày 27/12/2025 đến 04/01/2026, tỉnh Đồng Tháp sẽ tổ chức Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc lần thứ II năm 2025.

Bà Nguyễn Thị Uyên Trang, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại Họp báo

Đây là sự kiện nối tiếp thành công của Festival Hoa - Kiểng lần thứ I năm 2023; sẽ được tổ chức tại Công viên Sa Đéc (đường Tôn Đức Thắng, khóm Tân Bình, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp), như một lời hẹn với mùa hoa cuối năm.

Sáng 5/12, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức họp báo Festival hoa - kiểng Sa Đéc lần thứ II/2025. Đây là sự kiện quy mô cấp tỉnh với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch ấn tượng. Sự kiện có 20 hoạt động chính và 12 hoạt động hưởng ứng. Dự kiến lễ khai mạc sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 27/12/2025 tại sân khấu chính ở Quảng trường Sa Đéc, phường Sa Đéc, được truyền hình trực tiếp trên sóng Truyền hình Đồng Tháo và một số Đài địa phương.

Toàn cảnh buổi họp báo

Tại lễ hội, du khách sẽ được tham gia nhiều hoạt động chính như: Tôn vinh nghề trồng hoa, kiểng Sa Đéc; Cuộc thi ảnh online; Không gian sắc hoa Sa Đéc; Không gian trưng bày 1.000 giống hoa - kiểng; Không gian Sa Đéc xưa; Không gian ước mơ với chủ đề “Ước mơ nở hoa - Vươn mình kỷ nguyên mới”; Khinh khí cầu; Show diễn thực cảnh “Trăm năm hương sắc làng hoa”; Hội thảo Techmart ứng dụng công nghệ nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm hoa kiểng; Hội nghị kết nối giao thương ngành hoa - kiểng…

Festival hoa - kiểng Sa Đéc lần thứ II chính là bản giao hòa sắc màu giữa hoa, kiểng và con người đất Sen hồng

Phát biểu khai mạc họp báo, bà Nguyễn Thị Uyên Trang, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp cho biết, Festival hoa - kiểng Sa Đéc lần thứ II là sự kiện quan trọng không chỉ đối với du lịch mà còn gắn trực tiếp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặt trong bối cảnh Sa Đéc đang có nhiều cơ hội phát triển kinh tế xanh, du lịch nông nghiệp. Ban Tổ chức xác định rõ 3 trọng tâm của lễ hội là tôn vinh giá trị làng hoa - nền tảng quan trọng cho kinh tế Sa Đéc.

Các hoạt động trưng bày, hội thi, triển lãm không chỉ để trải nghiệm mà phải tạo ra giao dịch, hợp tác và kết nối kinh doanh. “Mỗi không gian, mỗi chương trình của lễ hội đều mang thông điệp Truyền thống là nền tảng - Sáng tạo là động lực - Liên kết là giải pháp - Hiệu quả kinh tế - xã hội là mục tiêu cuối cùng” - bà Nguyễn Thị Uyên Trang, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh.

Giữa lòng Sa Đéc trăm năm hương sắc, Festival Hoa Kiểng 2025 bừng nở như một bức tranh sống động, hội tụ tinh hoa nghề hoa kiểng Đồng Tháp

Đặc biệt kết nối với Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê sẽ tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch với hoạt động “Đêm kể một chuyện tình - Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê”; triển lãm và trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của tỉnh như: Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ; Hò Đồng Tháp; Nghề đóng xuồng, ghe xã Long Hậu; triển lãm trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng vùng Đồng bằng sông Cửu Long với 112 gian hàng...

Để thu hút du khách đến với Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc lần thứ II, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan lưu ý các đơn vị phải tạo ra những điểm nhấn thật sự khác biệt, gắn với các câu chuyện văn hóa – lịch sử và những giá trị truyền cảm hứng. Bên cạnh đó, ông khuyến khích mạnh dạn hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo, biến chúng thành sản phẩm du lịch đặc trưng, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh Làng hoa Sa Đéc một cách sinh động và ấn tượng hơn.

Không chỉ là lễ hội, Festival Hoa Kiểng còn là hành trình tôn vinh người nông dân – những nghệ nhân thổi màu vào đất, biến Sa Đéc thành miền hoa rực rỡ quanh năm

Năm nay, công tác truyền thông được đặt nhiều kỳ vọng hơn: phải thiết thực nhưng không kém phần độc đáo, phải đa dạng nhưng vẫn giữ được hồn cốt của Làng hoa; đặc biệt là ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số và các nền tảng truyền thông mới. Tất cả hướng đến mục tiêu duy nhất: đưa vẻ đẹp Sa Đéc đến gần hơn với bạn bè bốn phương. những câu chuyện lặng lẽ mà sâu sắc của nghề trồng hoa, kiểng.

Không gian Festival được thiết kế như một hành trình khám phá. Giữa muôn sắc hoa, người ta sẽ bắt gặp những câu chuyện quen thuộc nhưng được kể lại theo cách mới: Lễ tôn vinh nghề trồng hoa - kiểng Sa Đéc, nơi những bàn tay khéo léo gìn giữ hương sắc quê nhà; không gian trưng bày 1.000 giống hoa - kiểng, như một kho báu góp nhặt từ bao mùa nắng gió hay không gian Sa Đéc xưa, đưa người xem trở về những năm tháng mộc mạc của vùng đất hiền hòa.

Tại Festival Hoa Kiểng Đồng Tháp 2025, từng sắc hoa, từng dáng kiểng như được thổi hồn, kể lại câu chuyện gìn giữ nghề truyền thống của người Sa Đéc

Đối với Festival Hoa – Kiểng, ông Phạm Thành Ngại yêu cầu Sở, ngành và địa phương rà soát nội dung công việc, tập trung triển khai ngay các phần việc cấp thiết; đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá hoa Sa Đéc; tăng cường công tác vận động xã hội hóa phục vụ lễ hội... Festival năm nay còn có không gian ước mơ với chủ đề “Ước mơ nở hoa - Vươn mình kỷ nguyên mới”, nơi những khát vọng trẻ được gieo mầm giữa sắc màu hiện đại. Trên bầu trời, những chiếc khinh khí cầu sẽ nâng tầm mắt du khách. Dưới mặt đất, show diễn thực cảnh “Trăm năm hương sắc làng hoa” kể lại hành trình dài của nghề hoa bằng ngôn ngữ nghệ thuật đầy cảm xúc.

Không chỉ là lễ hội, Festival còn tạo cầu nối giao thương với Hội thảo Techmart về ứng dụng công nghệ trong sản xuất hoa kiểng và Hội nghị kết nối ngành hoa - kiểng, mở ra cơ hội hợp tác cho những người làm nghề.

Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần II vì thế không chỉ là sự kiện văn hóa - du lịch, mà còn là dịp để Sa Đéc kể câu chuyện của mình - câu chuyện về một làng hoa bền bỉ, giàu tình và luôn vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Ngoài ra còn có các hoạt động hưởng ứng như: Hội thi cổng hoa, đường hoa, vườn hoa, công sở đẹp lần 2; Cuộc thi ảnh thời sự nghệ thuật và triển lãm ảnh đạt giải của cuộc thi; Triển lãm bộ ảnh chủ đề: Sa Đéc - từ Đông Khẩu đạo đến thủ phủ hoa miền Tây và “Thành phố học tập”; Hành trình kết nối hoa - kiểng từ Sa Đéc đến Mỹ Phong.

Từ bao đời nay, Sa Đéc được xem là vùng đất trăm năm hương sắc, nơi hội tụ những gam màu rực rỡ của muôn loài hoa và ẩn chứa nhiều câu chuyện sâu sắc về nghề trồng hoa, kiểng. Không chỉ đơn thuần là một sinh kế, nghề hoa kiểng ở Sa Đéc còn mang giá trị văn hoá, kinh tế và tinh thần đặc biệt: gìn giữ truyền thống cha ông, tạo nên bản sắc riêng của vùng đất, nuôi dưỡng cuộc sống của bao thế hệ nông dân và góp phần đưa tên tuổi Sa Đéc vươn xa trên bản đồ du lịch Việt Nam

Khi Festival diễn ra, Sa Đéc không chỉ khoe sắc hoa. Thành phố như khoác lên một năng lượng mới: nhộn nhịp hơn, trẻ trung hơn và đầy tự hào. Những nỗ lực truyền thông bài bản từ sớm sẽ giúp lễ hội không chỉ đẹp trong mắt người đến, mà còn đọng lại trong ký ức của người chưa từng ghé thăm.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, toàn Đồng Tháp hiện có 91 doanh nghiệp lữ hành, gần 450 hướng dẫn viên và 460 cơ sở lưu trú với hơn 7.900 phòng.

Lễ hội hoa kiểng dự kiến đón nửa triệu lượt khách

Những ngày này, Lễ hội văn hóa - du lịch làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VI năm 2025 diễn ra từ ngày 3-7/12 (nhằm ngày 14 - 18/10 âm lịch) tại xã Cái Bè thu hút du khách khám phá những nét kiến trúc cùng hoa văn cổ xưa của Nam Bộ được thể hiện qua những bức hoành, liễn gỗ, kèo cột được chạm khắc công phu mang đậm nét kiến trúc văn hóa nhà vườn Nam Bộ với niên đại trên 100 năm. Ngoài ra, điểm nhấn của lễ hội năm nay là màn tái hiện chợ nổi Cái Bè - nét văn hóa đặc trưng của vùng sông nước miền Tây. Không gian lễ hội sẽ mang đến trải nghiệm ẩm thực dân gian trên sông với xuồng ẩm thực phục vụ các món bánh truyền thống, sản vật đặc trưng của Đồng Tháp.

Với tầm nhìn đến năm 2045, Đồng Tháp đặt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch sinh thái của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, kiên trì phát triển du lịch theo hướng xanh, gắn với văn hóa bản địa và lợi thế sông nước./.

Trí Đức - Hoàng Châu