25/04/2024 lúc 17:05 (GMT+7)
Breaking News

Khai mạc Hội chợ Sâm Lai Châu năm 2022

Chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022), tối nay (11/11/2022), UBND tỉnh Lai Châu long trọng tổ chức Lễ khai mạc Hội chợ Sâm Lai Châu năm 2022 với chủ đề: “Nắm chắc thời cơ, vượt qua thách thức, khát vọng vươn xa” tại Trung tâm Thương mại tỉnh.
Quang cảnh lễ khai mạc 

Buổi lễ đã vinh dự có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; đ/c Đỗ Văn Chiến, Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm VP Chủ tịch nước; Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ KHCN, Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Y Thanh Hà Niê Kđăm, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc - Quốc hội... cùng các đại biểu khách quý từ quốc tế, Trung ương và địa phương và đông đảo nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc- Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch nước phát biểu chỉ đạo.

Hội chợ Sâm Lai Châu năm 2022 là sự kiện quan trọng nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi thế, chính sách ưu đãi đầu tư phát triển và quảng bá cây Sâm Lai Châu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tìm hiểu nhằm xúc tiến hợp tác đầu tư, liên kết với người dân sản xuất, kinh doanh cây Sâm Lai Châu và chế biến các sản phẩm từ Sâm; hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển vùng Sâm Lai Châu, hội thảo chuyển giao khoa học kỹ thuật phát triển Sâm Lai Châu; các hoạt động trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm; kết nối, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, quy trình kỹ thuật trồng, sản xuất giống, phát triển vùng trồng và công nghệ chế biến các sản phẩm từ Sâm Lai Châu đến cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo bộ, ban, ngành và tỉnh Lai Châu ấn nút khởi động các hoạt động của hội chợ Sâm Lai Châu năm 2022

Trong khuôn khổ sự kiện, Hiệp hội Sâm Lai Châu có kế hoạch kết nối với Hiệp hội Sâm Hàn Quốc để công bố chỉ số Sâm Lai Châu.

Hội chợ Sâm Lai Châu được tổ chức từ ngày 11 - 13/11 nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, các chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư phát triển, đồng thời quảng bá “báu vật” Sâm Lai Châu đến đông đảo cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cùng quan tâm để phát triển Sâm Lai Châu. Đây là cơ hội quý báu để các nhà đầu tư tìm hiểu, tin tưởng xúc tiến hợp tác, liên kết với người dân bản địa cùng chung tay gây trồng, khai thác, kinh doanh, làm giàu từ các lợi ích to lớn của cây Sâm Lai Châu.

Trong hội chợ này, UBND tỉnh Lai Châu chính thức công bố bản đồ quy hoạch phát triển vùng trồng Sâm Lai Châu; cởi mở trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, quy trình kỹ thuật trồng, sản xuất giống, phát triển vùng trồng và công nghệ chế biến các sản phẩm từ Sâm Lai Châu đến mọi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, đặc biệt sẵn sàng chào đón các doanh nghiệp đến từ nước ngoài.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Lai Châu phát biểu tiếp thu và cảm ơn ý kiến phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch nước.

Hội chợ Sâm Lai Châu là bức tranh sinh động tổng thể về môi trường, cảnh quan, sự đa dạng sinh học của vùng rừng núi Lai Châu, môi trường sinh trưởng tuyệt vời của Sâm Lai Châu cùng các loại cây trồng thảo dược quý khác; lịch sử phát hiện, đầu tư nghiên cứu, bảo tồn nguồn gen gốc quý hiếm, quá trình nhân giống và phát triển diện tích trồng Sâm Lai Châu dưới tán rừng; giá trị đặc biệt và những dược chất vượt trội so với các loài sâm nổi tiếng trên thế giới; sự quyết tâm lớn của UBND tỉnh Lai Châu và các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu để khẳng định Sâm Lai Châu thực sự là “báu vật” trời ban, bằng mọi cách phải gìn giữ và phát triển.

Sâm Lai Châu phải là cây trồng chủ lực trong giải quyết xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt cho đồng bào sống nhờ đất, nhờ rừng, nơi phát tích Sâm Lai Châu; từng bước xây dựng thương hiệu quốc gia cho Sâm Lai Châu, xa hơn là ghi danh bản đồ sâm quốc tế.

Không còn nghi ngờ, Sâm Lai Châu được khẳng định là loài đặc hữu quý hiếm bậc nhất thế giới với nhiều thành phần dược chất Saponin vượt trội so với các loài sâm nổi tiếng. Sâm Lai Châu phát triển đồng nghĩa với kinh tế - xã hội phát triển, nhiều người dân sẽ thoát nghèo và làm giàu từ cây Sâm Lai Châu bản địa.

Hình ảnh ghi nhận: 

Các đại biểu khách quý tham dự sự kiện
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo bộ, ban, ngành tặng cây giống Sâm Lai Châu cho các hộ gia đình tích cực trồng Sâm Lai Châu.
Đồng chí Huỳnh Thành Đạt- Ủy viên BCH trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ trao quyết định chấp nhận hợp lệ nhãn hiệu chứng nhận " Sâm Lai Châu" cho tỉnh Lai Châu.
Đồng chí Lê Minh Hoan -Ủy viên BCH trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trao bằng bảo hộ giống cây trồng Sâm Lai Châu cho tỉnh Lai Châu.
Đ/c Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu khai mạc hội chợ.

Đại Vũ (Đại diện Tây Bắc)

...