17/12/2025 lúc 01:09 (GMT+7)
Breaking News

Huyện Gò Công Tây: Những bước tiến mang tính đột phá

6 tháng đầu năm 2022, với tinh thần quyết tâm, khắc phục khó khăn, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội huyện Gò Công Tây đã có nhiều khởi sắc. Đó là động lực to lớn để địa phương tiếp tục giành nhiều thắng lợi trước những kế hoạch đề ra.
Huyện Gò Công Tây chuyển mình mạnh mẽ sau hơn 40 năm xây dựng và phát triển.

Nhiều khởi sắc

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) huyện Gò Công Tây tăng 6,78% so với cùng kỳ (kế hoạch năm 2022 là 6,5 -7,0%), trong đó: Khu vực nông, lâm, ngư nghiệp tăng 4,26%; khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 9,20%; khu vực thương mại – dịch vụ tăng 11,17%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 63,28 triệu đồng (kế hoạch năm 2022 là 60-63 triệu đồng). Tổng thu ngân sách nhà nước là hơn 52 tỷ đồng, đạt 70,58% kế hoạch huyện giao, tăng 4,64% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách gần 167 tỷ đồng, đạt 44,57% kế hoạch, tăng 1,14%. Giải quyết việc làm cho 450 lao động, đạt 45% so với kế hoạch, tăng 50% so với cùng kỳ. Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,37% (kế hoạch dưới 1,39%) so với cùng kỳ giảm 0,33%.

Hiện, huyện có 12/12 xã đạt chuẩn NTM, 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Thanh Nhựt và Long Vĩnh). Huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM ngày 26.1.2021. Địa phương phấn đấu duy trì huyện đạt chuẩn NTM, xây dựng Gò Công Tây đạt chuẩn huyện NTM nâng cao vào năm 2024; đến năm 2025 có 100% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao và trên 20% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Đồng chí Lê Văn Nê - Phó Chủ tịch UBND huyện gặp gỡ Nhân dân và Doanh nghiệp xã Bình Phú

Ông Lê Văn Nê, Phó Chủ tịch UBND huyện Gò Công Tây chia sẻ thêm, công tác thu hút đầu tư thời gian qua được lãnh đạo huyện quan tâm, đặc biệt là đẩy mạnh công tác CCHC, nhằm tạo dựng môi trường kinh doanh, đầu tư thông thoáng, minh bạch, thân thiện và thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh; tạo động lực mạnh mẽ thu hút đầu tư, phát huy đổi mới, sáng tạo và đẩy mạnh khởi nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Nhờ đó, kết quả trong nhiệm kỳ 2015-2020, huyện đã mời gọi được 5 dự án, với tổng mức đầu tư trên 400 tỷ đồng, giải quyết khoảng 3.000 lao động khi các dự án này đi vào hoạt động ổn định và 3 dự án đang trong giai đoạn xem xét, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư: CCN Long Bình giai đoạn đầu 20 ha, giai đoạn sau thêm 50 ha; CCN Vĩnh Hựu giai đoạn đầu 38 ha, giai đoạn sau thêm 32 ha; Nhà máy xử lý rác tại bãi rác Bình Tân.

Không chỉ vậy, địa phương đang có các nhà đầu tư có văn bản đề xuất thực hiện các dự án sau: dự án khu đô thị mới thị trấn Vĩnh Bình, quy mô 27,5 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 500 tỷ đồng; siêu thị mini Go, quy mô 4.000m2, tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng; dự án Nhà máy chế biến hàng Nông sản Long Bình, với quy mô 02 ha, tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng; dự án CCN Đồng Sơn với quy mô 70 ha, dự án bến cảng đường thủy nội địa với quy mô 30 ha, dự án khu dân cư Đồng Sơn với quy mô 30 ha, với tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng...

Hội nghị sơ kết công tác thu chi ngân sách khen thưởng

Đột phá hạ tầng giao thông

Hạ tầng giao thông là một trong những khâu đột phá chiến lược, mang tính chất liên kết vùng trong và ngoài tỉnh, tạo động lực thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Do đó, thời gian qua, huyện đẩy nhanh thi công hoàn thành nhiều dự án quan trọng; như đã hoàn thành giai đoạn 1, giai đoạn 2 của dự án Đường tỉnh 872B (đoạn từ Quốc lộ 50 – Phà Tân Long) - đây là tuyến đường quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho CCN Long Bình phát triển và kết nối huyện Gò Công Tây với huyện Tân Phú Đông. Hay hoàn thành nâng cấp một số tuyến đường huyện đạt chuẩn cấp kỹ thuật theo quy hoạch; cũng như đầu tư nâng tuyến đường giao thông nông thôn Lộ Đình liên xã Thạnh Trị - Thành Công đạt chuẩn cấp V đồng bằng - đây là tuyến liên kết Quốc lộ 50 với Đường huyện 13, nhằm tăng tải trọng khai thác thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội an ninh quốc phòng khu vực phía Bắc Quốc lộ 50 của huyện, liên kết lưu thông đi lại vận chuyển hàng hóa các xã Thạnh Trị-Thành Công-Bình Phú... Như Ông Lê Văn Nê nói, các dự án trên đã góp phần đáng kể trong việc thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống người dân. 

Thời gian tới, ngoài chú trọng và tạo nên đột phá hạ tầng, huyện cũng sẽ tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giải quyết nguồn nguyên liệu đầu vào và tìm hướng ra cho sản phẩn nông nghiệp. Tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư theo thời gian quy định, nhất là Đường tỉnh 864, đường tránh thị trấn, dự án giải tỏa nghĩa địa thị trấn Vĩnh Bình, chỉnh trang nghĩa trang nhân dân Long Bình. Đẩy nhanh tiến độ chấm và phê duyệt dự án đầu tư, nhất là tái chế xử lý rác tại CCN Long Bình, Đồng Sơn,…/.

Một số hình ảnh của Huyện

Ông Huỳnh Văn Danh - Giám đốc Gạo Vinh Hiển huyện Gò Công Tây giới thiệu sản phẩm Gạo đạt chứng nhận OCOP

Lãnh đạo UBND huyện khen thưởng các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 trên địa bàn huyện Gò Công Tây nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
Ông Thuận - Giám đốc Hợp tác xã rau an toàn Thạnh Hưng huyện Gò Công Tây - giới thiệu quy trình sơ chế đóng gói rau
Trí Đức - Hoàng Châu