29/01/2026 lúc 10:27 (GMT+7)
Breaking News

Hưng Yên triển khai tốt biện pháp chống dịch và 3 khâu đột phá

Nhờ chủ động, linh hoạt trong thực hiện Nghị quyết 128, Hưng Yên không những giữ được đà tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện 3 khâu đột phá, mà còn triển khai hiệu quả các biện pháp chống dịch.

VNHN - Nhờ chủ động, linh hoạt trong thực hiện Nghị quyết 128, Hưng Yên không những giữ được đà tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện 3 khâu đột phá, mà còn triển khai hiệu quả các biện pháp chống dịch.

Triển khai hiệu quả biện pháp chống dịch

Đầu tháng 10 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19. Nhờ có sự chủ động, linh hoạt trong thực hiện Nghị quyết, tỉnh Hưng Yên đã giữ được đà tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Bên cạnh đó, tỉnh nhà cũng triển khai hiệu quả các biện pháp chống dịch.

Tính từ thời điểm Chính phủ ban hành nghị quyết số 128 đến nay, Hưng Yên đã ghi nhận trên 29.000 ca nhiễm Covid 19, nhưng tỉ lệ tử vong ở mức rất thấp, là một trong những tỉnh có tỉ lệ tử vong so với số ca nhiễm thấp nhất cả nước. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 128 của tỉnh Hưng Yên được Thủ tướng Chính phủ biểu dương.

Chia sẻ về vấn đề này, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid - 19 tỉnh Hưng Yên, cho biết: Khi thích ứng Nghị quyết số 128, các địa phương nói chung đều có khó khăn, trong đó có Hưng Yên.

Khắc phục khó khăn đó, tỉnh nhà đã giải quyết kịp thời các chế độ chính sách, thực hiện theo Nghị quyết 23 của Chính phủ, hỗ trợ toàn bộ người dân, doanh nghiệp rất kịp thời các chế độ chính sách theo quy định của Chính phủ, tạo điều kiện cho người dân và các doanh nghiệp có cuộc sống, hoạt động sản xuất bình thường.

Do tất cả người dân của tỉnh được tiêm vắc xin mũi thứ hai cơ bản 100% và mũi ba khoảng trên 80% nên sức khỏe và tính mạng của nhân dân được đảm bảo. Minh chứng là, tỉnh nhà có trên 25 nghìn F0, nhưng tỉ lệ tử vong chỉ khoảng 23 người, tức là 0,01%.

Hai là bệnh nhân từ F0 không chuyển sang bệnh nặng rất ít, khoảng hơn 100 ca và nói chung, không ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Giữ vững đà tăng trưởng kinh tế

Đi đôi với việc triển khai hiệu quả biện pháp phòng chống dịch, theo đồng chí Trần Quốc Văn, nền kinh tế của địa phương phát triển rõ rệt. Chín tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng của Hưng Yên chỉ có 5,71%; thu nhập bình quân đầu người chỉ khoảng 80 triệu đồng; số hộ nghèo lúc đó tăng rất cao, khoảng 2,5%.

Thế nhưng, kể từ khi thích ứng và thực hiện theo Nghị quyết số 128 của chính phủ, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hưng Yên quý IV đạt gần 8%; bình quân đầu người dự kiến là cuối năm khoảng 84 triệu, nhưng thực tế khoảng 88 triệu; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,3%.

Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội của địa phương được đảm bảo. Các doanh nghiệp được hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường, từ đó, tạo động lực phát triển trong toàn tỉnh. Những dự án trọng điểm, các chương trình an sinh xã hội được thực hiện rất tốt.

Đồng chí Trần Quốc Văn cũng lạc quan nhận định, năm 2022, tình hình rất khả quan, có thể mở ra một đường lối tương đối rõ rệt. Hưng Yên đã xây dựng một kịch bản với tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối cao, khoảng 7,5 - 8%; thu ngân sách theo kế hoạch khoảng trên 19 nghìn tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người khoảng 96 triệu; hộ nghèo theo tiêu chuẩn mới chỉ khoảng dưới 1%.

Tập trung thực hiện 3 khâu đột phá

Cũng theo đồng chí Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, hiện địa phương đang thực hiện ba khâu đột phá chiến lược. Đó là đột phá về hạ tầng (trong đó có hạ tầng giao thông); đột phá về các khu nghiệp sạch và đột phá về các khu đô thị thông minh.

Để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, Hưng Yên đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn. Khó khăn, vướng mắc nhất đó là công tác giải phóng mặt bằng. Ban thường vụ tỉnh ủy đã có chỉ thị về vấn đề này và Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện các phương án để tổ chức giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn sớm nhất cho các doanh nghiệp triển khai thực hiện một cách dễ dàng hơn.

Đối với các dự án thu hút đầu tư, theo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, địa phương tập trung thu hút vào các dự án có khu công nghiệp sạch để mời gọi các nhà đầu tư lớn trên thế giới về Hưng Yên, đưa công nghệ văn minh hiện đại về địa phương, tạo điều kiện cho tỉnh nhà tiếp cận được các công nghệ mới của các doanh nghiệp lớn, tạo ra nguồn thu cho tỉnh và sử dụng lao động được nhiều với môi trường kinh doanh lành mạnh, cuộc sống của công nhân, người dân được hưởng các chế độ an sinh xã hội tốt hơn.

Đối với các khu đô thị thông minh, tỉnh Hưng Yên đã quy hoạch ngay trung tâm thành phố khoảng hơn 1.000 héc ta, trong đó, đầy đủ các tiện ích vì tỉnh nhà có mục đích khôi phục phối cổ (phối cổ là xưa có tích “nhất kinh kỳ, nhì phố hiến”.

Đồng chí Trần Quốc Văn cũng cho hay, Hưng Yên đã quy hoạch toàn bộ khu này khoảng hơn 2.000 héc ta. Dự kiến, doanh nghiệp Xuân Trường sẽ đầu tư khôi phục phối cổ. Còn lại, hơn 1.000 héc ta, đi đôi với phối cổ, tỉnh nhà sẽ tạo một quần thể khu đô thị thông minh, gồm sân golf, khu vui chơi giải trí, biệt thự nhà vườn để tạo môi trường sinh thái vì toàn bộ vị trí này nằm ở ngoài bãi sông Hồng, nơi có môi trường rất xanh, sạch đẹp.

Để tạo điều kiện cho dự án hoàn thành khả thi, Ban thường vụ, Ban chấp hành Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua một dự án đường kết nối di sản và kết nối với thủ đô Hà Nội. Như thế, giao thông rất thuận tiện để người dân từ các nước, người dân toàn quốc, … về khu này một cách thuận lợi nhất, tạo động lực cho các dự án của Hưng Yên sớm khả thi và đi vào thực hiện./.