24/04/2024 lúc 20:38 (GMT+7)
Breaking News

Học viện Hành chính Quốc gia gặp mặt đầu xuân Quý Mão 2023

Ngày 27/01 tại trụ sở, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Gặp mặt đầu xuân Quý Mão 2023. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã đến thăm và chúc tết lãnh đạo, viên chức và người lao động Học viện.

Chúc mừng năm mới Học viện, có các Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Triệu Văn Cường, Nguyễn Trọng Thừa, Nguyễn Duy Thăng; ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ.
Đón tiếp lãnh đạo Bộ Nội vụ, về phía Học viện có PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Quyền Giám đốc Học viện; các Phó Giám đốc: TS. Nguyễn Đăng Quế, PGS.TS. Lương Thanh Cường, TS. Lại Đức Vượng, PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu; các đồng chí nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc Học viện; trưởng phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện; cùng toàn thể viên chức, giảng viên và người lao động Học viện tại Hà Nội.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chúc mừng năm mới tập thể Học viện.
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chúc mừng năm mới tập thể Học viện.

Nhân dịp bước sang năm mới 2023 và đón Tết cổ truyền Quý Mão, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể lãnh đạo, viên chức và người lao động Học viện trong ngày đầu đi làm của năm mới 2023 hòa cùng không khí của cả nước.
Bộ trưởng ghi nhận và đánh giá cao tập thể Học viện đã luôn phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức chung lòng, vượt qua khó khăn, thách thức, cố gắng, nỗ lực để thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ theo quy định và những nhiệm vụ quan trọng do Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Nội vụ giao.
Thời gian vừa qua, Học viện đã đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kiến thức, kỹ năng về hành chính, về lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức; Công tác đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học hành chính và tư vấn cho Chính phủ, cho Bộ Nội vụ trong lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước của đất nước trong hơn 60 năm qua đã và đang thể hiện vị trí xuyên suốt, nhất quán.

“Tập thể Học viện cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao đảm bảo hiệu quả, chất lượng, vươn cao, vươn xa; sắp xếp, tổ chức bộ máy, viên chức, người lao động tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện sớm ổn định, tạo môi trường làm việc tốt hơn, đem đến những thành tựu lớn hơn cho Học viện; tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2023, đồng thời xây dựng chiến lược phát triển Học viện trên tất cả các mặt, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, sát cánh, đồng sức đồng lòng, tích cực đổi mới, sáng tạo, thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới, đáp ứng với nhiệm vụ lớn của Học viện, xây dựng Học viện phát triển xứng tầm khu vực”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Quyền Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại buổi gặp mặt đầu xuân và tiếp thu chỉ đạo của Bộ trưởng.
PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Quyền Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại buổi gặp mặt đầu xuân và tiếp thu chỉ đạo của Bộ trưởng.

Quyền Giám đốc Học viện PGS.TS Nguyễn Bá Chiến đã báo cáo Bộ trưởng và các đồng chí lãnh đạo Bộ về tình hình trước, trong và sau Tết Quý Mão 2023; cảm ơn sự quan tâm, động viên của Lãnh đạo Bộ Nội vụ cũng như các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ đối với Học viện.
Tiếp thu những chia sẻ, chỉ đạo của Bộ trưởng, Học viện khẳng định bước sang một chặng đường mới, một trang sử mới với quy mô lớn hơn, nguồn lực nhiều hơn, cùng với sự kỳ vọng của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo, viên chức, người lao động Học viện sẽ đoàn kết và nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Bộ giao và tiếp tục đưa Học viện ngày càng phát triển.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ lì xì đầu năm
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà lì xì may mắn đầu năm cho viên chức Học viện.

Năm 2023 là năm có ý nghĩa đặc biệt trong hành trình phát triển của Học viện. Đó là, thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia; đây là năm đầu tiên thực hiện Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ, Học viện sẽ có nhiều chức năng, nhiệm vụ mới. Tập thể Ban Giám đốc Học viện, viên chức, người lao động của Học viện với khí thế mới, quyết tâm cùng đồng lòng đoàn kết phát triển, xứng tầm đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt; là trung tâm quốc gia và ngang tầm khu vực về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho bộ máy hành chính nhà nước và xã hội; nghiên cứu khoa học hành chính và quản lý nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chụp hình lưu niệm
Bộ trưởng Bộ Nội vụ cùng chụp hình lưu niệm nhân dịp đầu xuân năm mới 2023.

Tại buổi gặp mặt đầu xuân, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cùng các Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã gửi tới tập thể Học viện lời chúc mừng tốt đẹp và những phong bao lì xì may mắn đầu năm.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ chụp hình cùng Học viện Hành chính Quốc gia đầu xuân mới
Cùng ngày, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa và Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng đến chúc mừng năm mới và chụp hình lưu niệm với tập thể Học viện.

Hình ảnh ghi nhận:

HVHCQG
HVHCQG 2
HVHCQG3
Tường Vân