13/03/2026 lúc 14:52 (GMT+7)
Breaking News

Hà Tĩnh: Để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của non sông đất nước

Ngày bầu cử cận kề, phóng viên Việt Nam hội nhập thực hiện bài phỏng vấn nhanh với bà Nguyễn Thị Việt Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh xung quanh sự kiện quan trọng này.

Bà Nguyễn Thị Việt Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh

PV: Thưa bà, bà có thể khái quát về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tại Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2036 đến sáng nay (tức ngày 12/3) 3 ngày còn lại thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Việt Hà: Có thể khẳng định rằng, đến thời điểm này 12/3/2026, tỉnh Hà Tĩnh đã chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và cơ bản sẵn sàng cho Ngày hội lớn của non sông đất.

Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 là bước cụ thể hóa nghị quyết gắn liền với công tác cán bộ của Đảng, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành; là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của công dân, nhằm lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới của tỉnh nhà.

Đây là sự kiện chính trị trọng đại, diễn ra cùng trong một ngày trên phạm vi cả nước nói chung, Hà Tĩnh nói riêng vào sáng Chủ nhật, ngày 15 tháng 3 năm 2026 trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 40 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội ngay sau Đại hội XIV của Đảng. Đây là dịp để cử tri phát huy quyền làm chủ, lựa chọn người đủ đức, tài để bầu vào cơ quan quyền lực nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết, và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vững mạnh

Với ý nghĩa trọng đại trên thời gian qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia, tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ, nghiêm túc các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm đúng quy trình, tiến độ và quy định của pháp luật.

Số liệu thống kê sơ bộ của Hội đồng bầu cử, toàn tỉnh hiện có 1.124.089 cử tri, được bố trí tại 1.100 khu vực bỏ phiếu trên khắp toàn tỉnh. Thông qua các hội nghị hiệp thương, tỉnh đã lập danh sách 15 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, 94 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh với 2.265 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Đến nay, các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử đối với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh đã hoàn thành theo kế hoạch đề ra, các hội nghị tiếp xúc cử tri của ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã đang tiếp tục được tổ chức tại các địa phương khẩn trương, minh bạch nhất.

Song song với đó, các khu vực bỏ phiếu đã được chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, khánh tiết, trang thiết bị phục vụ bầu cử, công tác tuyên truyền được triển khai đa dạng, rộng khắp, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân hướng tới ngày bầu cử.

Đến thời điểm này, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cũng cơ bản ổn định, các điều kiện cần thiết đã được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng cho cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 15/3/2026 đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Tác giả nhà báo Anh Bình phỏng vấn bà Nguyễn Thị Việt Hà- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

PV: Đối với các địa phương, đơn vị ở vùng sâu, vùng xa Ban tổ chức bầu cử có những biện pháp gì, như thế nào để giúp 100% cử tri thuận lợi thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ trọng trách của mình trước lá phiếu tín nhiệm bầu người có đức, có tài vào Đại biểu Quốc hội khoá XVI và Đại biểu HĐND các cấp Nhiệm kỳ 2026-2031?

Bà Nguyễn Thị Việt Hà: Đối với các địa bàn có điều kiện đặc thù như vùng sâu, vùng xa, miền núi, khu vực biên giới, vùng bãi ngang ven biển cũng như các khu công nghiệp tập trung đông công nhân lao động, các địa phương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm mọi cử tri đều thuận lợi thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, hiện nay tỉnh Hà Tĩnh có 69 xã, phường. Trên cơ sở đó, Ủy ban bầu cử các cấp đã chỉ đạo rà soát kỹ địa bàn, dân cư để bố trí các khu vực bỏ phiếu hợp lý, bảo đảm thuận tiện nhất cho cử tri.

Tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới, nơi địa bàn rộng, dân cư phân tán, việc thành lập các Tổ bầu cử và bố trí khu vực bỏ phiếu được thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri tham gia bỏ phiếu.

Đối với các xã vùng bãi ngang ven biển, nơi nhiều người dân làm nghề khai thác và nuôi trồng thủy sản, Ủy ban bầu cử và Ban Tổ chức bầu cử các cấp đã tăng cường tuyên truyền để bà con nắm rõ thời gian, địa điểm bỏ phiếu, chủ động sắp xếp công việc tham gia bầu cử, đến cả các Khu công nghiệp, khu kinh tế, đặc biệt là Khu kinh tế Vũng Áng, Ban Tổ chức bầu cử đã phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp bố trí khu vực bỏ phiếu và thời gian bỏ phiếu phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để công nhân, người lao động thực hiện quyền bầu cử.

Bên cạnh đó, đối với cử tri già yếu, người khuyết tật hoặc cử tri ốm đau, các Tổ bầu cử sẽ tổ chức mang hòm phiếu phụ đến nơi ở hoặc nơi điều trị của cử tri theo đúng quy định, bảo đảm mọi cử tri đủ điều kiện đều được thực hiện quyền bầu cử của mình.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định và các thành viên đoàn kiểm tra công tác bầu cử tại xã Kỳ Anh.

PV: Theo đánh giá của từ bà, những thuận lợi và khó khăn thế nào đối với công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh?

Bà Nguyễn Thị Việt Hà: Có thể nói, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cơ bản đã được triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ, tạo nhiều thuận lợi cho việc tổ chức cuộc bầu cử.

Thuận lợi lớn nhất là sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của UB bầu cử Trung ương, của cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị. Các địa phương đã chủ động thành lập Ủy ban bầu cử, Ban Tổ chức bầu cử và các Tổ bầu cử, đồng thời triển khai đầy đủ các bước chuẩn bị theo quy định của pháp luật. Đặc biệt đối với công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được thực hiện minh bạch, dân chủ, công tác tuyên truyền về bầu cử được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cử tri.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai cũng còn một số khó khăn nhất định. Biến động dân cư khá lớn, đặc biệt tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và nơi có nhiều lao động tạm trú, dẫn đến việc lập và rà soát danh sách cử tri ở một số nơi cán bộ trực tiếp giám sát bầu cử đã thực hiện rất kỹ lưỡng.

Bên cạnh đó, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn của nhiều xã, phường rộng hơn, dân cư phân tán hơn, trong khi một số cán bộ cơ sở còn ít kinh nghiệm trong tổ chức bầu cử, nên một số việc còn xảy ra lúng túng.

Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà làm trưởng đoàn, kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã, phường.

Tuy vậy, với sự chuẩn bị tích cực của Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử các cấp và các Ban, Tổ bầu cử, cùng với sự đồng thuận của nhân dân, Hà Tĩnh tin tưởng sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đảm bảo dân chủ, minh bạch đúng pháp luật, để thực sự trở thành ngày hội lớn của non sông đất nước.

Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà, chúc Ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành xuất sắc công tác bầu cử như mong đợi.

Anh Bình