31/01/2026 lúc 03:11 (GMT+7)
Breaking News

Hà Nội: Chủ động, quyết liệt trong phòng, chống dịch Covid-19

​​​​​​​Trong thời gian qua, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội có những diễn biến phức tạp, khó lường. Hà Nội đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện triệt để, nghiêm ngặt, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch. 

Trong thời gian qua, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội có những diễn biến phức tạp, khó lường. Hà Nội đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện triệt để, nghiêm ngặt, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch. 

Trong vòng hơn 1 tháng qua, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid 19. Thành phố cũng đã kích hoạt công tác phòng chống dịch cao nhất, thành lập Sở chỉ huy các cấp do Chủ tịch UBND thành phố làm chỉ huy trưởng, tận dụng tối đa nguồn lực, “thời gian vàng” của các ngày giãn cách để tổng lực tấn công, khoanh vùng, truy vết các ca bệnh, quyết tâm dập dịch.

 “Thần tốc” trong công tác tiêm chủng, hoàn thành xét nghiệm diện rộng

Thành phố Hà Nội được phân bổ 4.099.940 liều vắc xin, với mục tiêu đến ngày 15/9 sẽ hoàn tất tiêm vắc xin Covid-19 mũi 1 cho 100% người dân trên 18 tuổi (nếu tiến độ cung cấp vắc xin được đảm bảo). Việc triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên quy mô lớn nhằm phòng ngừa chủ động, tạo miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất. Thông qua đó, cơ bản kiềm chế tình hình dịch bệnh, làm cơ sở để xem xét nới lỏng các biện pháp giãn cách, mở rộng các hoạt động xã hội, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp.

Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành tiêm vắc xin Covid-19 cho 100% người dân trong độ tuổi trước ngày 15/9.

Bên cạnh đó, Hà Nội đẩy mạnh xét nghiệm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để tầm soát, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Chiến lược xét nghiệm diện rộng được triển khai tại 30 quận, huyện, thị xã là các khu vực có nguy cơ cao.

Đánh giá về chiến dịch tầm soát xét nghiệm và tiêm chủng của Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng, Hà Nội đã triển khai bài bản trong công tác tiêm vắc xin. Trong những ngày qua, tốc độ tiêm vắc xin đã được đẩy lên rất cao, như ngày 8/9, Thành phố tiêm được hơn 300 nghìn liều, ngày 9/9 cũng đạt gần 330 nghìn liều. Tính đến 12h ngày 11/9, toàn thành phố đã lấy được 876.427 mẫu. Đó là con số biết nói về công tác phòng chống dịch ở Thủ đô.

Hà Nội triển khai xét nghiệm diện rộng để tầm soát, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Theo báo cáo của huyện Mê Linh, tính đến hết ngày 11/9, toàn huyện có khoảng 148 nghìn người trong độ tuổi từ 18 đến 65; có mặt tại địa phương hơn 140 nghìn người. Toàn huyện đã tiêm chủng cho người dân từ 18 tuổi trở lên đạt 73%. Đối với công tác lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, toàn huyện hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm diện rộng 80 nghìn mẫu. Trạm y tế lưu động tại địa phương cũng đã sẵn sàng để đi vào hoạt động. Với sự chủ động của huyện và sự hỗ trợ kịp thời của 608 cán bộ y tế của tỉnh Vĩnh Phúc về nhân lực và trang thiết bị y tế, huyện Mê Linh đã sớm hoàn thành 2 nhiệm vụ quan trọng trước 2 ngày so với kế hoạch.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Hà Nội đang đi đúng hướng

Những tín hiệu đáng mừng như số ca mắc Covid-19, đặc biệt là ca mắc trong cộng đồng giảm trong những ngày gần đây; toàn Thành phố chỉ còn 96 điểm cách ly, phong tỏa cho thấy công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Hà Nội đang đi đúng hướng. Trong những ngày gần đây, bình quân mỗi ngày có 30-40 ca, nhưng chủ yếu là các ca mắc trong các khu cách ly, phong tỏa. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra công tác xét nghiệm và tiêm chủng tại quận Hà Đông.

Bên cạnh công tác phòng, chống dịch, việc đảm bảo an sinh xã hội cho người dân cũng được thành phố chú trọng. Cùng với việc thực hiện các chính sách của Trung ương, HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết 15 để bao phủ thêm các nhóm đối tượng chưa được Trung ương quy định (với 10 nhóm đối tượng, 12 nhóm chính sách). Cùng với đó, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cũng quan tâm, chăm lo hỗ trợ nhiều lần, cho nhiều đối tượng chính sách trong suốt đợt dịch vừa qua. Thành phố cũng giao cho MTTQ là đầu mối tiếp nhận và phân phối các mặt hàng tiếp nhận, để đảm bảo “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Những cách làm chủ động, sáng tạo, hiệu quả của cấp uỷ, chính quyền cơ sở, của nhân dân thời gian qua đã khẳng định: người Hà Nội đang biến sức mạnh văn hoá ngàn năm thành hành động, đó là văn hoá tuân thủ nghiêm túc pháp luật, văn hoá tự nguyện tự giác thực hiện và văn hóa nhường cơm sẻ áo, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”…

Với vị trí là đầu tàu chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của cả nước, tin rằng Thành phố Hà Nội nhất định sẽ sớm chiến thắng đại dịch Covid-19, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.