Chương trình đào tạo cao cấp FBU Vietnam Masterclass 2026 diễn ra trong bối cảnh các quốc gia Đông Nam Á đang đẩy mạnh liên kết kinh tế sâu rộng. Sự kiện được đồng chủ trì bởi ba đơn vị uy tín: Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội (FBU), một cơ sở giáo dục đại học hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng tại Việt Nam; Simtify là đơn vị tiên phong trong đổi mới sáng tạo và mô hình hóa tài chính doanh nghiệp; và GMx, cổng kết nối nhà đầu tư khu vực, đại diện cho dòng vốn và mạng lưới chiến lược tại hành lang kinh tế Singapore - Johor.

PGS.TSKH Bùi Xuân Biên, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội nhấn mạnh: FBU định vị mình là cầu nối vững chắc giữa nghiên cứu học thuật và thực tiễn kinh doanh, giữa năng lực công nghệ và nhu cầu phát triển bền vững của khối SMEs toàn khu vực
Cam kết của FBU: Cầu nối tri thức và bệ phóng số thực chất cho ASEAN
Phát biểu định hướng sâu sắc tại Lễ Khai mạc, PGS.TSKH Bùi Xuân Biên, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội (FBU) đã nhấn mạnh tầm nhìn chiến lược về một ASEAN thống nhất, đồng thời khẳng định vai trò then chốt của các doanh nghiệp SMEs trong việc tiếp cận các năng lực công nghệ mới. Chủ tịch Hội đồng trường chỉ rõ, trong xu thế toàn cầu hóa, ASEAN không còn là tập hợp của nhiều thị trường riêng lẻ mà đang chuyển mình mạnh mẽ thành một hành lang đầu tư thống nhất, nơi dòng vốn, công nghệ và nhân tài dịch chuyển xuyên biên giới với tốc độ chưa từng có.
“Trong dòng chảy đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ - lực lượng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong nền kinh tế của hầu hết các quốc gia ASEAN - chính là động lực quan trọng, nhưng cũng là đối tượng cần được trang bị năng lực số một cách thực chất nhất để không bị bỏ lại phía sau. Trí tuệ nhân tạo, mô hình hóa tài chính thế hệ mới, và những hành lang đầu tư khu vực không còn là câu chuyện của riêng các tập đoàn đa quốc gia. Đó là cơ hội đang mở ra cho chính các doanh nghiệp SMEs - nếu chúng ta biết cách hệ thống hóa tri thức, chuẩn hóa năng lực vận hành, và sẵn sàng cho việc huy động vốn trong một thế giới ngày càng số hóa.”
Khẳng định tầm vóc của sự kiện không chỉ dừng lại ở một khóa đào tạo ngắn hạn, Chủ tịch Hội đồng Trường FBU tuyên bố đây là một cam kết dài hạn của nhà trường trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp. FBU định vị mình là cầu nối vững chắc giữa nghiên cứu học thuật và thực tiễn kinh doanh, giữa năng lực công nghệ và nhu cầu phát triển bền vững của khối SMEs toàn khu vực.
Chiến lược thực thi: Góc nhìn chính sách và giải pháp công nghệ toàn diện
Ngay sau Lễ Khai mạc, chương trình đã đi sâu vào các phiên thảo luận chuyên sâu với sự dẫn dắt của các chuyên gia hàng đầu. Tại phiên buổi sáng, ông Kingson, Trưởng bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư của quỹ GMx đã mở đầu với chuyên đề "Một Thị trường, Một Cơ hội", phân tích sâu sắc về tiêu điểm khu vực Johor - Singapore và mô hình "Trường học Mạng lưới" (The Network School) kết hợp cùng cổng kết nối dòng vốn toàn cầu.
Đặc biệt, bối cảnh kinh tế vĩ mô và định hướng chính sách của Việt Nam đã được làm rõ thông qua bài tham luận của bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Trưởng phòng, Cục Phát triển Doanh nghiệp và Kinh tế tập thể, Bộ Tài chính Việt Nam. Bà Thủy đã cung cấp những góc nhìn đắt giá về các cải cách tài chính, hạ tầng số hiện tại cũng như tác động thực tế của dòng vốn xuyên biên giới đối với thế hệ SMEs tiếp theo tại Việt Nam.
Tiếp nối chương trình, ông Wayne Fun, Trưởng bộ phận Đổi mới Sáng tạo tại BizPal đã mang tới hội thảo mô hình "Xây dựng bộ não doanh nghiệp" nhằm thu hẹp khoảng cách năng lực giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ với các tập đoàn đa quốc gia (MNCs), hướng tới việc hệ thống hóa các nguồn tri thức phân tán thành giải pháp nền tảng thúc đẩy tăng trưởng vững chắc và nâng cao năng lực sẵn sàng về vốn.
Kịch bản thực địa: Từ mô hình hóa tài chính đến ứng dụng AI trong ngày
Phiên làm việc buổi chiều chứng kiến sự bùng nổ của các giải pháp mang tính ứng dụng thực tiễn cao. Ông Wayne Fun tiếp tục đồng hành cùng các học viên thông qua chuyên đề "Capital08: Cẩm nang Tài chính Doanh nghiệp", trực tiếp minh họa trên nền tảng về mô hình hóa tài chính thế hệ mới và lập kế hoạch kinh doanh, giúp doanh nghiệp chuyển đổi dữ liệu phức tạp thành các quyết định chiến lược sẵn sàng thu hút đầu tư.
Vấn đề quản trị nhân sự trong thời đại số cũng được giải quyết triệt để qua bài chia sẻ của ông Teoh Hoay Khim (Đối tác VA / ODI) về phương pháp luận chuẩn bị đội ngũ thích ứng với AI trên cả ba phương diện: Văn hóa, cơ cấu tổ chức và con người. Ngay sau đó, chuyên gia Jean Ng đã mang đến những "bài học xương máu" thông qua các nghiên cứu tình huống cụ thể (Case Studies) về triển khai AI tại các doanh nghiệp SMEs, giúp các đại biểu có được bộ tiêu chí đánh giá nhà cung cấp và các hành động cụ thể có thể áp dụng ngay lập tức vào thực tế doanh nghiệp của mình ngay trong tuần tới.
Trước khi bước vào phiên Tọa đàm thảo luận mở và Hỏi đáp tương tác trực tiếp (do bà Anya Tan từ BizPal điều phối), ông Kingson (GMx) một lần nữa đúc kết mô hình "Thung lũng Silicon phương Đông", một sự kết hợp hoàn hảo giữa Nguồn vốn Singapore, Vị trí chiến lược Johor, Tài năng công nghệ Việt Nam và Trường học Mạng lưới, tạo bệ phóng vững chắc cho SMEs vươn tầm ASEAN.

Toàn cảnh Hội thảo


Các diễn giả tham dự Hội thảo

Các đại biểu tham dự Hội thảo
FBU Vietnam Masterclass 2026 không đơn thuần dừng lại ở những bài học mang tính kỹ thuật về AI hay các công cụ mô hình hóa tài chính đơn lẻ. Nhìn từ bức tranh toàn cảnh, đây chính là lời giải thực tế cho bài toán định vị lại vị thế của khối doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) trước làn sóng chuyển dịch dòng vốn xuyên biên giới. Sự chủ động đồng hành từ khối chính sách, các định chế tài chính quốc tế như GMx, BizPal cho đến một cơ sở giáo dục đại học như Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội (FBU) đã chứng minh một tư duy mới: SMEs không còn là đối tượng "bị động" chạy theo công nghệ, mà hoàn toàn có thể trở thành chủ thể nắm giữ "quyền lực số" nếu được trang bị tri thức và hệ thống vận hành chuẩn hóa.



