03/05/2024 lúc 23:05 (GMT+7)
Breaking News

Đồng Tháp: Rộng cửa chờ đón và đồng hành cùng các nhà đầu tư Ấn Độ

Sự đồng hành của chính quyền Đồng Tháp thời gian qua được các nhà đầu tư Ấn Độ đánh giá cao.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, ông Phạm Thiện Nghĩa tham quan Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dầu gạo Sethia Hemraj – (Ảnh: Internet)

Theo số liệu của Tổng cục Hải Quan Việt Nam, trong năm 2022, tổng giá trị thương mại Việt Nam - Ấn Độ đạt 15,05 tỷ USD tăng 13,6% so với năm 2021. Trong đó, xuất khẩu sang Ấn Độ đạt 7,96 tỷ USD, tăng 26,8% so với 6,28 tỷ USD năm 2021.

Riêng tại Đồng Tháp, năm 2022 kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đã tăng lên gần gấp đôi, đạt 18,13 triệu USD so với năm 2016 (năm 2016 kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Đồng Tháp sang Ấn Độ đạt 9,68 triệu USD). Đặc biệt, về xuất khẩu tỉnh Đồng Tháp mạnh trong các mặt hàng: Thủy sản, dệt may, giày da, bánh phồng tôm, các sản phẩm từ gạo, collagen v.v.. Và về nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu dược phẩm, nguyên liệu dệt may, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi.

Đặc biệt, Đồng Tháp có diện tích đất trồng lúa trên 200.000 ha, sản lượng bình quân 6,7 tấn/ha. Do đó, vùng đất Sen Hồng này được đánh giá là một trong những tỉnh phát triển mạnh về nông nghiệp, cụ thể là xuất khẩu lúa gạo, và còn có nguồn phụ phẩm rất lớn là cám gạo. Nắm bắt được lợi thế này, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dầu gạo Sethia Hemraj (Ấn Độ) đã lựa chọn Đồng Tháp làm điểm đến đầu tư. Mở đầu bằng việc doanh nghiệp đặt nhà máy chiết xuất dầu từ cám gạo tại Khu Công nghiệp Sa Đéc (thành phố Sa Đéc). Với hệ thống kho bãi và dây chuyền sản xuất được đầu tư, xây dựng hoàn thiện, tạo việc làm cho với gần 200 lao động.

Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Olam Global Agri Việt Nam -  ông Mohit Agarwal tặng hoa cho đồng chí Phạm Thiện Nghĩa – (Ảnh: Internet)

Đến năm 2020 được xem là năm đầu tiên chính thức nhà máy đi vào vận hành và có đơn hàng đầu tiên. Song, đây cũng là thời điểm đại dịch bùng phát mạnh mẽ ở Việt Nam và toàn cầu, do đó đơn vị gặp không ít khó khăn. Như lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dầu gạo Sethia Hemraj bày tỏ, đơn vị may mắn khi thời điểm khó khăn đó luôn có sự đồng hành, chia sẻ từ chính quyền tỉnh, tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động xuyên suốt, thực hiện đúng các phương thức vừa sản xuất vừa phòng chống dịch bệnh, như “1 cung đường 2 điểm đến”, hoặc “4 tại chỗ”. Tiếp đó, còn tạo điều kiện để đơn vị tháo gỡ khó khăn, từng bước phục hồi sau đại dịch.

Thành công tiếp nối, khi vào tháng 3/2023 vừa qua, đơn vị chính thức đi vào sản xuất Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Olam Global Agri Việt Nam tại Khu Công nghiệp Sa Đéc có diện tích 32.000m2, chính thức sản xuất, với sản phẩm thức ăn hỗn hợp dạng viên dành cho cá tra.

Nhờ vậy mà đến nay, cụ thể là trong 05 tháng đầu năm 2023, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dầu gạo Sethia Hemraj đạt doanh thu 534 tỷ đồng và đang chuẩn bị các thủ tục để xin chủ trương thực hiện giai đoạn 2 của dự án, cũng như phát triển thêm sản phẩm dầu ăn đóng chai.

Hội nghị Hợp tác Thương mại và Đầu tư Ấn Độ và Đồng Tháp, phiên khai mạc tại hội trường chính, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 28/6 – (Ảnh: Internet)

Trong tháng 6/2023 vừa qua, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh đến thăm Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Olam Global Agri Việt Nam. Trong chuyến viếng thăm, Ông Mohit Agarwal – doanh nhân Ấn Độ, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Olam Global Agri Việt Nam đã bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và đánh giá cao chất lượng lúa gạo tại Đồng Tháp, ông cho biết sẽ nỗ lực đưa nông sản Đồng Tháp ra nhiều nước trên thế giới. Trong thời gian tới, ông mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của chính quyền tỉnh, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty.

Chiều 20/6 vừa qua, UBND Đồng Tháp họp báo thông tin về chương trình Hội nghị Hợp tác Thương mại và Đầu tư giữa Ấn Độ và tỉnh Đồng Tháp năm 2023. Hội nghị diễn ra từ ngày 27 đến 29/6 tại TP Cao Lãnh. Ông Nguyễn Phước Thiện – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết đây là hội nghị được tổ chức với quy mô cấp tỉnh. Mục tiêu nhằm quảng bá, giới thiệu tiềm năng, hình ảnh địa phương, môi trường và cơ hội hợp tác đầu tư vào tỉnh Đồng Tháp. Qua đó thu hút, kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư Ấn Độ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.

 

Trí Đức - Hoàng Châu