05/12/2025 lúc 12:20 (GMT+7)
Breaking News

Đồng Tháp: Xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện và lành mạnh

Thời gian qua, Ngành giáo dục tỉnh Đồng Tháp luôn đặt yếu tố an toàn, an ninh trường học lên hàng đầu, từ cơ sở vật chất đến kỹ năng ứng xử của học sinh. Các giải pháp được triển khai đồng bộ, góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, giúp học sinh phát triển toàn diện.

Các trường học trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã tăng cường hoạt động rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, giáo dục ý thức tự bảo vệ và xây dựng nếp sống tích cực trong học sinh - Ảnh: TL

Các trường học trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã triển khai nhiều hoạt động giáo dục kỹ năng sống, rèn luyện ý thức tự bảo vệ, xây dựng nếp sống tích cực cho học sinh. Những nỗ lực này đang góp phần hình thành môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn và nhân văn, nơi học sinh được học tập, phát triển và sống có trách nhiệm hơn với bản thân và cộng đồng.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp, toàn tỉnh hiện có hơn 1.000 cơ sở giáo dục công lập từ mầm non đến phổ thông. Với quy mô hệ thống lớn, công tác đảm bảo an toàn trường học luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, tỉnh đã chủ trọng vào việc tăng cường giáo dục kỹ năng, phòng ngừa rủi ro được thực hiện tại các cơ sở trường. Cụ thể, tại Trường THPT Lê Thanh Hiền (xã An Hữu), hơn 1.300 học sinh đã tham gia buổi tuyên truyền về an toàn giao thông và phòng, tránh bạo lực học đường, do nhà trường phối hợp với Công an xã và Đoàn Thanh niên tổ chức. Thông qua các phần trao đổi và chia sẻ thực tế, học sinh được trang bị thêm kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời hình thành thái độ cư xử đúng mực và tinh thần nhân ái. Hoạt động không chỉ giúp học sinh hiểu biết hơn về an toàn giao thông, phòng tránh bạo lực học đường mà còn góp phần xây dựng văn hóa ứng xử đẹp, hướng tới môi trường học tập an toàn, thân thiện.

Hay tại Trường THPT Tháp Mười, công tác giáo dục pháp luật được thực hiện sinh động qua các chuyên đề như an toàn giao thông, phòng chống bạo lực, an ninh mạng, phòng chống tệ nạn xã hội. Chương trình “Hiểu luật – Sống đẹp” giúp học sinh nắm vững kiến thức pháp luật, rèn luyện lối sống tích cực và trách nhiệm.

Các trường thường xuyên tổ chức hoạt động ngoại khóa, diễn đàn, tư vấn tâm lý học đường, giúp học sinh nâng cao kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước, bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội. Ở bậc mầm non, các cơ sở đặc biệt chú trọng kiểm tra sân chơi, lớp học, khu vực bếp ăn và hệ thống camera giám sát nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ.

Khi mỗi ngôi trường ở Đồng Tháp trở thành “ngôi nhà an toàn” cho học sinh - Ảnh: TL

Thời gian tới, ngành giáo dục Đồng Tháp sẽ tiếp tục đẩy mạnh giáo dục kỷ luật tích cực, rèn kỹ năng xử lý mâu thuẫn và ứng xử văn hóa; triển khai mô hình “Trường học an toàn, thân thiện, bình đẳng”; tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, kiểm tra, sửa chữa cơ sở vật chất; đẩy mạnh tuyên truyền về an ninh mạng và phòng ngừa tệ nạn xã hội trong học sinh. Cùng các diễn đàn “Sử dụng mạng xã hội đúng cách” cũng sẽ được triển khai rộng rãi, giúp học sinh hình thành kỹ năng ứng xử văn minh trên không gian mạng, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn – tích cực – nhân văn.

Tỉnh Đồng Tháp đang nỗ lực xây dựng một môi trường học đường an toàn giúp học sinh được bảo vệ khỏi tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại hay các nguy cơ từ bên ngoài. Khi học sinh cảm thấy an toàn, được tôn trọng và yêu thương, các em dễ dàng phát huy năng lực sáng tạo, khả năng tư duy, giao tiếp và hợp tác. Đây là yếu tố cốt lõi giúp hình thành nhân cách, kỹ năng sống và tinh thần học hỏi suốt đời. Điều này cũng góp phần tích cực tạo nên văn hóa ứng xử tích cực, lan tỏa tinh thần đoàn kết, yêu thương và trách nhiệm trong tập thể.

Môi trường học đường an toàn chính là một phần trong mục tiêu của Giáo dục vì sự phát triển bền vững (ESD) – nơi mỗi học sinh được học tập trong không gian bình đẳng, nhân ái và tôn trọng quyền con người. Xây dựng môi trường học đường an toàn không chỉ là trách nhiệm của ngành giáo dục mà còn là cam kết của toàn xã hội trong việc bảo vệ, nuôi dưỡng và phát triển thế hệ tương lai thành những công dân có tri thức, nhân cách và lòng nhân ái./.

Trí Đức - Hoàng Châu