31/01/2026 lúc 20:08 (GMT+7)
Breaking News

Khoa Sư phạm, Trường Đại học Hạ Long – Đào tạo đội ngũ nhà giáo tương lai

Những ngày đầu Xuân, tôi có duyên trò chuyện với tân Phó Giáo sư Vũ Vương Trưởng - Trưởng khoa Khoa Sư phạm, Trường Đại học Hạ Long. Thầy chia sẻ về khoa và công tác tuyển sinh các ngành đào tạo của Khoa năm 2026.
PGS.TS. Vũ Vương Trưởng - Trưởng khoa Khoa Sư phạm, Trường Đại học Hạ Long.

1. Khoa Sư phạm, Trường Đại học Hạ Long - Địa chỉ tin cậy, nơi giúp bạn ươm mầm, nuôi dưỡng và hiện thực hoá ước mơ trở thành những nhà giáo dục:

Trước đây, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trình độ cao đẳng và một số ngành đào tạo, bồi dưỡng khác. Ngày 13/10/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1869/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Hạ Long trên cơ sở hai trường cao đẳng: Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh và Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long. Từ đó, các khoa đào tạo của Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh trở thành 3 khoa sư phạm của Trường Đại học Hạ Long: Khoa Sư phạm Trung học, khoa Sư phạm Tiểu học, khoa Sư phạm Mầm non.

Đến tháng 3 năm 2020, khoa Sư phạm được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 khoa sư phạm nói trên, theo Quyết định số 177/QĐ-ĐHHL ngày 26 tháng 2 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long.

Tập thể cán bộ, giảng viên Khoa Sư phạm, Trường Đại học Hạ Long.

Hiện nay, khoa sư phạm có tổng số 46 giảng viên, giáo viên được phân công giảng dạy và đào tạo trong 04 tổ bộ môn bao gồm: Bộ môn Ngữ văn – Khoa học xã hội, Bộ môn Toán – Khoa học tự nhiên; Bộ môn Tâm lý- Giáo dục; Bộ môn Tiểu học – Mầm non và quản lý 01 cơ sở giáo dục mầm non: Trường Mẫu giáo thực hành Sư phạm. Đội ngũ cán bộ quản lý của khoa bao gồm Trưởng khoa là PGS.TS. Vũ Vương Trưởng, 02 Phó trưởng khoa là TS. Bùi Thị Lan Hương và ThS. Nguyễn Thị Nhung.

2. Đặc trưng ngành nghề đào tạo

Khoa Sư phạm có chức nâng và nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học trình độ đại học, giáo viên mầm non trình độ cao đẳng và trình độ đại học; cử nhân văn học báo chí và truyền thông; đào tạo Tiếng Việt cho người nước ngoài; đào tạo lại, đào tạo nâng chuẩn và nâng cao cho đội ngũ giáo viên trong và ngoài tỉnh; tổ chức thực hiện hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em từ ba tuổi đến sáu tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

3. Cơ hội việc làm sau khi ra trường

100% học sinh, sinh viên có kết quả thực hành, thực tập đạt khá, giỏi.

Trên 90% học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường.

Sau khi tốt nghiệp ra trường, HSSV của Khoa đã nhanh chóng hòa nhập vào công tác giáo dục của các địa phương, trong đó có nhiều HSSV của khoa nhiều năm đạt danh hiệu Giáo viên giỏi các cấp, sau một vài năm công tác đã phấn đấu trở thành cán bộ quản lý, chiến sĩ thi đua cấp huyện, cấp tỉnh.

4. Số ngành đang đào tạo

Tổng số ngành đào tạo là 06 ngành, bao gồm:

1. Giáo dục Tiểu học

2. Giáo dục Mầm non (Trình độ Đại học và trình độ Cao đẳng)

3. Sư phạm Khoa học tự nhiên

4. Sư phạm Ngữ văn

5. Sư phạm Toán học

6. Văn học (Văn học – Báo chí - Truyền thông)

5. Số sinh viên của khoa

- Tổng số Lưu học sinh và sinh viên: 1.658

6. Các thành tích nổi bật của khoa 3 năm gần đây

- Khoa có 01 PGS.TS; 05 TS.

- Là một trong những đơn vị đi đầu của Trường Đại học Hạ Long trong công tác bồi dưỡng và kết nạp Đảng trong sinh viên

- Năm 2024-2025:

+ Có 6 sinh viên được vinh danh Sinh viên tiêu biểu toàn khoá năm 2025

+ Mở thành công mã ngành Sư phạm Toán học

+ 02 sinh viên được nhận Bằng khen “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2023 - 2025” của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh.

- Năm 2023-2024:

+ Mở thành công mã ngành Sư phạm Ngữ văn

+ Sinh viên đạt giải cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học Cấp Bộ

- Năm 2022-2023:

+ Mở và tuyển sinh thành công ngành Văn học (Văn học – Báo chí – Truyền thông).

7. Slogan của khoaHọc để thành công - Dạy để dẫn đường”.

Tinh thần “Học để thành công - Dạy để dẫn đường” của Khoa Sư phạm là sự kế thừa và phát triển từ triết lý giáo dục của Trường Đại học Hạ Long: “Học đi đôi với hành, học để làm người, học để thành công”. Nếu học tập là hành trình khám phá và hoàn thiện bản thân, thì giảng dạy chính là sứ mệnh thắp sáng con đường cho người khác. Trong vai trò ấy, người thầy không chỉ là người truyền đạt tri thức, mà còn là người truyền cảm hứng, nuôi dưỡng khát vọng, hun đúc bản lĩnh và đồng hành cùng thế hệ sau trên hành trình lập thân, lập nghiệp. Giữa bối cảnh ngành giáo dục và đào tạo khu vực Đông Bắc đang chuyển mình mạnh mẽ, Khoa Sư phạm sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những đơn vị chủ lực đào tạo đội ngũ nhà giáo chất lượng cao cho Quảng Ninh và các tỉnh lân cận.

8. Định hướng trong thời gian tới

Trong thời gian tới, Khoa Sư phạm phấn đấu trở thành đơn vị đào tạo, nghiên cứu và tư vấn giáo dục có uy tín trong cả nước, đặc biệt ở các lĩnh vực Giáo dục Mầm non - Tiểu học - THCS, THPT và ngôn ngữ - truyền thông. Khoa là địa chỉ tin cậy trong phát triển nguồn nhân lực giáo dục chất lượng cao cho tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh phía Bắc, từng bước hội nhập sâu rộng vào không gian học thuật quốc gia và khu vực.

Ngoài ra, Khoa cũng định hướng phát triển trở thành trung tâm đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài tại khu vực Đông Bắc, đóng vai trò như một nhịp cầu văn hóa, góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế và quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam ra thế giới thông qua giáo dục ngôn ngữ.

Địa chỉ: Tầng 6, Nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Hạ Long (Cơ sở 1), Số 258, Đường Bạch Đằng, Phường Vàng Danh, Tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0976955888

Email: khoasupham@daihochalong.edu.vn

Fanpage: Khoa Sư phạm – Trường Đại học Hạ Long

Việt Hoàng