02/01/2026 lúc 18:18 (GMT+7)
Breaking News

Đồng Nai năm 2025 – Thành tựu, dấu ấn và niềm tin cho chặng đường mới

Trong năm 2025, Đồng Nai đã đạt được những thành công nổi bật trên nhiều lĩnh vực, thể hiện sự phát triển năng động của tỉnh trong bối cảnh phục hồi kinh tế – đầu tư – hạ tầng – xã hội.

Một góc Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico (xã Tân Khai, tỉnh Đồng Nai) nhìn từ trên cao - Ảnh: TL

Năm 2025 khép lại, đánh dấu một chặng đường phát triển đầy nỗ lực và để lại nhiều dấu ấn nổi bật của tỉnh Đồng Nai. Trong bối cảnh còn không ít khó khăn, thách thức đan xen, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Những thành tựu đó không chỉ tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của Đồng Nai trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam mà còn tạo nền tảng vững chắc để tỉnh tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới, với khát vọng và quyết tâm cao hơn.

Trong phát triển kinh tế của Đồng Nai. GRDP tăng 9,63%, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao, cao nhất vùng Đông Nam Bộ, xếp thứ 7/34 tỉnh, thành trên cả nước. Kết quả này khẳng định Đồng Nai tiếp tục là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của khu vực và cả nước. Đồng chí Hồ Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh: “Đồng Nai đang nắm giữ ‘thời cơ vàng’ để bứt phá, hướng tới mục tiêu phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại; phấn đấu đến năm 2030 cơ bản đạt các tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương”. Cùng với tăng trưởng kinh tế, năm 2025 là năm đầu tiên Đồng Nai thu ngân sách nhà nước cán mốc 100 nghìn tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Trung ương giao, tạo nguồn lực quan trọng cho đầu tư phát triển và bảo đảm an sinh xã hội.

Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Đồng Nai tiếp tục được đẩy mạnh, tạo chuyển biến rõ nét từ tỉnh đến cơ sở. Tinh thần đổi mới, trách nhiệm và nêu gương lan tỏa sâu rộng, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo nền tảng chính trị vững chắc cho sự phát triển bền vững của tỉnh.

Hiện toàn tỉnh có 99 đảng bộ trực thuộc, hơn 1.900 tổ chức cơ sở đảng với trên 131.400 đảng viên. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, công tác xây dựng Đảng được triển khai chủ động, khẩn trương, đồng bộ. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu thực hiện hiệu quả phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền.

Trong thời gian ngắn, Đồng Nai đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; từ ngày 1-7-2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào vận hành, bảo đảm thông suốt từ tỉnh đến cơ sở, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Một dấu mốc đặc biệt quan trọng là việc chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030. Công tác nhân sự được thực hiện dân chủ, minh bạch, đúng quy trình; các đại hội diễn ra đúng tiến độ, tạo sinh khí chính trị mới và sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Một góc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai - Ảnh: TL

Đồng chí Thái Bảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai khẳng định:
“Những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng đã trực tiếp góp phần tạo nên các dấu ấn phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2025. Đây là minh chứng sinh động cho hiệu quả của việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn chặt với yêu cầu thực tiễn và lợi ích của Nhân dân. Trên nền tảng tổ chức bộ máy tinh gọn, đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm, Đồng Nai tự tin bước vào nhiệm kỳ mới với khát vọng phát triển nhanh, bền vững”.

Không chỉ vậy,môi trường đầu tư tỉnh tiếp tục được cải thiện mạnh mẽ. Như ông Lee Insu, Tổng Giám đốc Công ty TNHH HCM VINA (KCN Becamex – Bình Phước) đánh giá Đồng Nai có lợi thế nổi bật về hạ tầng, nguồn nhân lực, logistics và sự đồng hành của chính quyền, là địa phương có tính cạnh tranh cao cho hoạt động sản xuất – kinh doanh lâu dài.

Song song với đó, hạ tầng tỉnh Đồng Nai cũng có nhiều bứt phá, là động lực cho giai đoạn phát triển mới. Khi hàng loạt công trình, dự án trọng điểm được khởi công, hoàn thành, thông xe kỹ thuật với tổng vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, tạo “đòn bẩy” quan trọng cho tăng trưởng.

Đặc biệt, Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã đón chuyến bay kỹ thuật vào ngày 19-12-2025, dự kiến đưa vào khai thác thương mại trong năm 2026, mở ra không gian phát triển mới, nâng tầm vị thế của Đồng Nai trong giai đoạn 2026–2030.

Những vùng quê của Đồng Nai dần có một diện mạo mới trù phú; công tác xây dựng NTM cũng tiếp tục được xem là trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển của tỉnh. Sau hơn một thập kỷ triển khai, đặc biệt là nỗ lực tăng tốc trong năm 2025, bộ mặt nông thôn Đồng Nai đã có những thay đổi toàn diện, từ hạ tầng, sản xuất đến đời sống người dân. Đến nay, toàn tỉnh có 67/72 xã đạt chuẩn NTM, trong đó 25 xã NTM nâng cao, 8 xã NTM kiểu mẫu; 100 khu dân cư kiểu mẫu được hình thành. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 72 triệu đồng/người/năm, nhiều xã đạt trên 90–100 triệu đồng/người/năm, cao hơn mức bình quân cả nước.

Với những thành tựu toàn diện trong năm 2025, Đồng Nai đã tạo dựng nền tảng vững chắc về chính trị, kinh tế, xã hội và hạ tầng. Đây chính là điểm tựa để tỉnh vững tin bước vào năm 2026 và giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm động lực của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển chung của đất nước./.

Trí Đức - Hoàng Châu