Chiều 12/10/2026, tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình Gặp mặt Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 với chủ đề “Doanh nghiệp đồng hành – Phú Thọ phát triển”. Tham dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành và gần 600 đại biểu là doanh nhân, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn.
Sự kiện không chỉ là dịp ghi nhận những đóng góp của đội ngũ doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế – xã hội địa phương, mà còn thể hiện thông điệp về mối quan hệ đồng hành giữa chính quyền và doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh.
Mở rộng không gian phát triển, phát huy nguồn lực doanh nghiệp
Phát triển kinh tế tư nhân, xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh là chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước. Trong đó, Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 41-NQ/TW về xây dựng, phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam đặt ra yêu cầu tiếp tục khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển cả về quy mô, năng lực cạnh tranh và chất lượng quản trị.
Đối với Phú Thọ, việc hợp nhất các địa phương Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn, tạo điều kiện kết nối công nghiệp, đô thị, dịch vụ, nông nghiệp, năng lượng và du lịch. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp mở rộng thị trường, tăng cường liên kết sản xuất, tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị và khai thác hiệu quả lợi thế của từng khu vực.
Theo thông tin tại chương trình, toàn tỉnh hiện có trên 42.000 doanh nghiệp đăng ký. Trong 9 tháng năm 2026, tỉnh có gần 3.900 doanh nghiệp thành lập mới và gần 860 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt gần 2,5 tỷ USD, bằng 151,3% kế hoạch năm và gấp 2,1 lần cùng kỳ; vốn đầu tư trong nước (DDI) đạt gần 84.000 tỷ đồng, bằng 96,5% kế hoạch năm.
Những con số này cho thấy sức hút đầu tư và sự vận động tích cực của khu vực doanh nghiệp, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh, cải thiện năng lực kết nối và bảo đảm các nguồn lực được chuyển hóa thành năng lực sản xuất thực chất.
Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, cộng đồng doanh nghiệp Phú Thọ vẫn nỗ lực duy trì sản xuất, mở rộng thị trường, đổi mới công nghệ, tạo việc làm và thực hiện trách nhiệm xã hội. Trong 9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 10,01%, xếp thứ 11/34 tỉnh, thành phố; kim ngạch xuất khẩu đạt trên 39 tỷ USD, tăng gần 49% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 48.000 tỷ đồng, bằng 82,7% dự toán năm.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương phát biểu tại buổi lễ

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ.
Chính quyền kiến tạo, doanh nghiệp chủ động đổi mới
Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương ghi nhận, biểu dương những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, đặc biệt trong duy trì hoạt động sản xuất, mở rộng thị trường, tạo việc làm, chăm lo đời sống người lao động và tham gia các hoạt động an sinh xã hội.
Theo Bí thư Tỉnh ủy, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11% trong năm 2026, Phú Thọ cần đạt mức tăng trưởng 13,5% trong quý IV. Đây là nhiệm vụ có yêu cầu cao, đòi hỏi sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành mạnh mẽ hơn nữa của cộng đồng doanh nghiệp.
Tỉnh xác định tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn liên quan đến thủ tục hành chính, chi phí vốn, hạ tầng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực; đồng thời cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Trung ương thành chương trình hành động gắn với chỉ tiêu, dự án, nguồn lực, trách nhiệm và tiến độ thực hiện rõ ràng.
Đối với doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh đề nghị chú trọng xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển thương hiệu và từng bước hình thành những doanh nghiệp có vai trò dẫn dắt. Cùng với đó là đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; xây dựng văn hóa kinh doanh, bảo đảm quyền lợi người lao động, bảo vệ môi trường và thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng.
Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh năm 2026 mở đầu chặng đường thực hiện mục tiêu tăng trưởng bình quân 11–12%/năm trong giai đoạn 2026–2030, hướng tới đưa Phú Thọ trở thành một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô vào năm 2030 và phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2045.
Để hiện thực hóa định hướng đó, UBND tỉnh xác định năm trọng tâm điều hành gồm: Kỷ cương – Kiến tạo – Khơi thông – Kết nối – Đột phá. Trọng tâm là nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, củng cố niềm tin của nhà đầu tư, giải phóng nguồn lực, phát huy sức mạnh liên kết và tạo động lực mới cho mô hình tăng trưởng.
Lãnh đạo UBND tỉnh cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp chủ động nâng cao năng lực quản trị, mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế; đồng thời đóng góp sáng kiến, nguồn lực và giải pháp công nghệ cho các bài toán phát triển của địa phương. Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh cùng các hội, hiệp hội được kỳ vọng phát huy vai trò cầu nối, kịp thời phản ánh khó khăn và hỗ trợ hội viên về pháp lý, quản trị, công nghệ, nhân lực và thị trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu tại buổi lễ

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao Cờ thi đua tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.
Lan tỏa trách nhiệm xã hội, hướng tới phát triển bền vững
Trong khuôn khổ chương trình, hai tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp và hoạt động vì cộng đồng giai đoạn 2021–2025 được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh trao Cờ thi đua cho 7 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 44 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.
Cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp cũng đóng góp kinh phí ủng hộ công tác an sinh xã hội và Quỹ Vì người nghèo của Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ, tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự gắn bó với cộng đồng.

Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại hội nghị.
Từ thông điệp “Doanh nghiệp đồng hành – Phú Thọ phát triển”, tỉnh hướng tới xây dựng mối quan hệ hợp tác thực chất, trong đó chính quyền đồng hành bằng sự liêm chính, minh bạch và hiệu quả; doanh nghiệp đóng góp bằng năng lực đầu tư, đổi mới sáng tạo, tạo việc làm và trách nhiệm xã hội.
Để mục tiêu tăng trưởng cao trở thành hiện thực, bên cạnh việc mở rộng quy mô đầu tư, Phú Thọ cần tiếp tục cải thiện chất lượng điều hành, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách và phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp. Khi những vướng mắc được tháo gỡ kịp thời, niềm tin được củng cố và các nguồn lực được kết nối hiệu quả, cộng đồng doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện phát huy tiềm năng, đóng góp vào sự phát triển bền vững của tỉnh và đất nước.



