30/01/2026 lúc 12:49 (GMT+7)
Breaking News

Điện Biên: Tăng cường giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Ngày 21/10, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên - đồng chí Lê Thành Đô đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố về việc đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Ngày 21/10, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên - đồng chí Lê Thành Đô đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố về việc đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Quang cảnh cuộc họp bàn về Tăng cường giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Thực hiện theo Công điện số 7036/CĐ-VPCP ngày 30/9/2021 của Văn phòng Chính phủ, về việc tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ngày 21/10/2021, UBND tỉnh đã tiến hành tổ chức cuộc họp trực tuyến, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 song song với việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 

Theo số liệu thống kê, năm 2021 tỉnh Điện Biên được giao hơn 2.589 tỷ đồng theo tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước. Cụ thể, tổng số vốn đã phân bổ là hơn 2.089 tỷ đồng, bằng 80,69% kế hoạch năm. Đến ngày 15/10/2021, giải ngân vốn đầu tư công cho ra kết quả là gần 1.079 tỷ đồng, đạt trên 41,6% kế hoạch vốn trung ương giao và đạt 51,6% so với kế hoạch vốn đã phân bổ chi tiết của tỉnh. Với kế hoạch xử lý vốn đầu từ công từ năm 2020 kéo dài sang năm 2021, tổng số vốn được phép kéo dài thời hạn thanh toán là 569 tỷ đồng. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công vào ngày 15/10/2021 đạt gần 60%.  

Từ những số liệu trên, ta có thể thấy được tiến độ giải ngân vốn đầu tư còn chậm, tỷ lệ giải ngân cũng không đạt hiệu quả tốt. Nhiều dự án xây dựng kéo dài từ đầu năm đến nay vẫn chưa hoàn thành do các chủ đầu tư vẫn chưa quyết liệt trong công tác quản lý xây dựng. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều dự án đã hoàn thành nhưng chưa được đưa vào vận hành do gặp vấn đề trong khâu chuyển đổi, giải phóng mặt bằng, vướng mắc trong mục đích sử dụng rừng.

Nguyên nhân xuất phát từ số vốn thuộc các dự án khởi công mới năm 2021 chưa đủ điều kiện phân bổ, chiếm gần 32% trên tổng vốn giao; tỷ lệ vốn được phân bổ chi tiết nhưng chưa được phép giải ngân và chưa được Trung ương chuyển nguồn trước thời điểm 30/9/2021 là 404 tỷ đồng trên tổng 1.763 tỷ đồng. Bên cạnh đó, dịch Covid-19 cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến tiến độ thi công tại các công trường diễn ra chậm. 

Tại cuộc họp, lãnh đạo đại diện các địa phương trong tỉnh Điện Biên cũng báo cáo về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Đồng thời đóng góp ý kiến, đưa ra những giải pháp để khắc phục tình trạng giải ngân chậm. Theo đó, đồng chí Lê Thành Đô - Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cũng nhấn mạnh, yêu cầu các Sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện thành phố, thị xã; các Chủ đầu tư dự án phải có kế hoạch đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm quan trọng nhất cần thực hiện từ giờ cho đến cuối năm 2021.

Đặc biệt, với các dự án được giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, cần tăng cường, quyết liệt triển khai thực hiện. Đảm bảo đến hết năm 2021, tiến độ giải ngân của các dự án này đều đạt 100%; cần đôn đốc các nhà thầu, chủ đầu tư thực hiện nghiêm chỉnh các quy định trong thanh toán, quyết toán giá trị công trình; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, đánh giá công tác thi công tại công trường. Ngoài ra, cần xem xét, chọn lọc thêm các nhà thầu có đủ năng lực và loại bỏ những nhà thầu thiếu năng lực để sớm hoàn thành tiến độ công việc./.