22/12/2025 lúc 17:05 (GMT+7)
Breaking News

Điện Biên: Giải quyết vấn nạn thất nghiệp cho gần 6.300 lao động

Từ đầu năm cho đến nay, tỉnh Điện Biên đã triển khai nhiều biện pháp giải quyết việc làm cho gần 6.300 lao động, đạt trên 71% kế hoạch năm.

Từ đầu năm cho đến nay, tỉnh Điện Biên đã triển khai nhiều biện pháp giải quyết việc làm cho gần 6.300 lao động, đạt trên 71% kế hoạch năm.

Trong 9 tháng đầu năm, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động trực tiếp tới nền kinh tế công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ trên cả nước. Riêng tại tỉnh Điện Biên, nhu cầu tuyển dụng, nhu cầu việc làm giảm mạnh; nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh buộc phải đóng cửa, cắt giảm lao động, thu hẹp sản xuất để tiếp tục duy trì. Đời sống của nhân dân trong tỉnh cũng bị tác động trực tiếp, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, an toàn, trật tự xã hội không đảm bảo, hơn 6.300 lao động không có việc làm. Do đó, nhu cầu trước mắt là tìm ra giải pháp để giúp người dân ổn định lại cuộc sống.

Trường Cao đẳng Nghề Điện Biên và Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh ký kết chương trình phối hợp.

Nhằm giải quyết và khắc phục tình trạng này, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên đã phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp, trường học và cá nhân để tổ chức các buổi trao đổi, giao dịch việc làm di động tại các xã, phường, thị trấn, góp phần giải phóng nguồn cung - cầu một cách tích cực và hiệu quả. Ngoài ra, Sở cũng đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đẩy nhanh tiến trình đào tạo lao động nhưng vẫn đảm bảo nguồn lao động chất lượng cao, gắn công tác dạy nghề với giải quyết việc làm, tạo điều kiện việc làm cho người học nghề, nâng cao chất lượng tạo việc làm mới. Đồng thời, chính quyền địa phương cần tuyên truyền, nhắc nhở người dân tuân thủ đúng quy định phòng chống dịch của Bộ Y tế, kết hợp hiệu quả giải quyết việc làm gắn với công tác phòng chống dịch để đảm bảo trật tự an toàn cho xã hội.

Bên cạnh đó, tỉnh còn tiến hành triển khai các buổi tập huấn chính sách, điều luật về lao động, việc làm, xuất khẩu lao động tại các địa phương, hỗ trợ người dân vay vốn với lãi suất ưu đãi; xây dựng, kết hợp với các đơn vị, cá nhân có uy tín, kinh nghiệm để mở các lớp đào tạo học nghề cho lao động. Tiếp tục tiến hành triển khai các hoạt động mở rộng liên kết, hỗ trợ việc làm cho lao động, đưa lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp, xưởng sản xuất tại địa phương hoặc ngoại tỉnh khi dịch bệnh đã được khắc phục./.