26/04/2024 lúc 15:55 (GMT+7)
Breaking News

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, thăm và chúc mừng nhà giáo lão thành, Thiếu tướng Nguyễn Tụ

VNHN - Nhân dịp kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018), ngày 16/11, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm, chúc mừng Thiếu tướng, GS, TS, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Nguyễn Tụ, nguyên Phó giám đốc Học viện Quân y.

VNHN - Nhân dịp kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018), ngày 16/11, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm, chúc mừng Thiếu tướng, GS, TS, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Nguyễn Tụ, nguyên Phó giám đốc Học viện Quân y.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch ân cần thăm hỏi nhà giáo lão thành, Thiếu tướng Nguyễn Tụ. Ảnh: Hà Khánh.

Cùng tham gia đoàn có Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm tổng cục Chính trị; Trung tướng Nguyễn Trọng Chính, Chính ủy Học viện Quân y; Trung tướng Trần Hữu Phúc, Cục trưởng Cục Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Đại tướng Ngô Xuân Lịch, chúc mừng và bày tỏ cảm ơn đối với Thiếu tướng, GS, TS, Anh hùng LLVTND Nguyễn Tụ và các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong quân đội nói chung, đã có nhiều đóng góp trong đào tạo cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho quân đội, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc trước đây, cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.  

Đồng chí Bộ trưởng, nhấn mạnh: Thiếu tướng, GS, TS Nguyễn Tụ là nhà giáo trưởng thành từ người chiến sĩ quân y, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, Chiến dịch Hồ Chí Minh; được đào tạo cơ bản trong và ngoài nước, trải qua nhiều cương vị chỉ huy, quản lý, lập được nhiều thành tích, chiến công, được Đảng, Nhà nước, quân đội tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND và nhiều phần thưởng cao quý khác. 

Những cống hiến, đóng góp của đồng chí trong đào tạo đội ngũ thầy thuốc quân đội, đã góp phần tạo nên chiến thắng vang dội của quân và dân ta, để lại nhiều kinh nghiệm quý trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo, nghiên cứu phát triển y học quân sự; đồng chí là tấm gương sáng để các thế hệ nhà giáo quân đội học tập, noi theo. 

Hiện nay, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong quân đội, trong đó có ngành quân y đã kế thừa xứng đáng các thế hệ đi trước, luôn trung thành vô hạn với Đảng, Nhà nước và nhân dân, phát huy tốt phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, người thầy giáo – chiến sĩ, không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tâm huyết, trách nhiệm trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng hệ thống nhà trường quân đội chính quy, tiên tiến, mẫu mực, hòa nhập hệ thống giáo dục quốc dân và hội nhập quốc tế.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch thay mặt Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, chúc sức khỏe Thiếu tướng Nguyễn Tụ và các nhà giáo luôn mạnh khỏe, tiếp tục cống hiến trí tuệ, công sức của mình đối với sự nghiệp trồng người và nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Theo Qdnd.vn