24/04/2024 lúc 19:06 (GMT+7)
Breaking News

Trường Tiểu học Hoằng Hợp: Nơi chèo lái con đò tri thức

VNHN-Trải qua những tháng năm xây dựng và trưởng thành, từ một ngôi trường còn thiếu thốn về cơ sở vật chất. Được sự quan tâm và tạo điều kiện của Huyện ủy, UBND Huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Đảng ủy, UBND và nhân dân xã Hoằng Hợp, nhà trường đã có được cơ sở vật chất khang trang, với đầy đủ các phòng học, phòng chức năng được trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác dạy và học.

VNHN-Trải qua những tháng năm xây dựng và trưởng thành, từ một ngôi trường còn thiếu thốn về cơ sở vật chất. Được sự quan tâm và tạo điều kiện của Huyện ủy, UBND Huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Đảng ủy, UBND và nhân dân xã Hoằng Hợp, nhà trường đã có được cơ sở vật chất khang trang, với đầy đủ các phòng học, phòng chức năng được trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác dạy và học.

Mái trường Tiểu học Hoằng Hợp đã từng bước khẳng định được vị thế của mình trước Đảng và nhân dân, xứng đáng là cơ quan giáo dục tin cậy. Từ nơi đây, dưới sự yêu thương dìu dắt của các thầy cô biết bao thế hệ học trò đã được chắp cánh ước mơ để rồi lớn lên, lớn lên từng ngày… xứng đáng với truyền thống của miền quê hiếu học, biết nuôi chí lớn trên quê hương Hoằng Hóa Anh hùng.

                       Hình ảnh ngôi trường Tiểu học Hoằng Hợp

Kế thừa những truyền thống tốt đẹp của các thế hệ thầy trò đi trước. Trong những năm học gần đây, thầy và trò trường tiểu học Hoằng Hợp đã không ngừng phấn đấu vươn lên. Năm học 2017 – 2018 toàn trường có 10 lớp học với 321 học sinh, học sinh khối 1, 2, 3, 4, 5 hoàn thành chương trình lớp học là 319 em, chiếm tỉ lệ 99,4%. Trong đó kết quả các kỳ giao lưu cấp huyện môn Thể dục, thể thao đạt 1 giải nhì, 4 giải ba, 3 giải khuyến khích, giao lưu CLB cấp huyện đạt 4 giải khuyến khích, hội thi tự hào quê hương hoằng hóa đạt nhất cụm. Toàn trường có 1 đ/c đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và 18 CB – GV đạt lao động xuất sắc, GV giỏi cấp trường có 14 đồng chí, có 3 đồng chí được UBND Huyện xét công nhận đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua. Đối với tập thể CB – GVNV Nhà trường được UBND Huyện tặng Giấy khen, Liên đoàn LĐ Huyện tặng Giấy khen; Đoàn đội được Liên ngành cấp tỉnh tặng cờ thi đua. Đoàn kiểm tra về đánh giá và xếp loại đạt chuẩn mức độ 3.

Trước những thắng lợi đã đạt được trong năm học, nhà trường vẫn còn tồn tại những khó khăn như: Một số phụ huynh chưa quan tâm đến việc học tập con em mình, còn có tính phó thác cho nhà trường, một số giáo viên ở địa phương khác, việc đi lại của các cô gặp nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất trang thiết bị xuống cấp ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện việc dạy học theo phương pháp mới…

                         Tập thể Cán bộ - GVNV nhà trường

Bước vào năm học 2018 – 2019, Trường TH Hoằng Hợp phát huy những kết quả đạt được những năm học trước, quyết tâm thực hiện tốt 5 mục tiêu của giáo dục thực hiện chương trình hành động của Chính phủ, theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành TW Đảng “Về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế. Phấn đấu nâng cao tỷ lệ chất lượng giáo dục toàn diện một cách vững chắc. Duy trì giữ vững kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trường học. Tăng cường sửa chữa mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học, cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa. Với trách nhiệm, vì tương lai của những đứa trẻ nơi đây, những người thầy, người cô vẫn luôn gắn bó, tận tụy để ươm cho những giấc mơ đó thành hiện thực.

                                                                                                    Hải Nam