27/04/2024 lúc 05:59 (GMT+7)
Breaking News

Đà Nẵng: Lãnh đạo thành phố thăm, chúc "Tết cổ truyền Bunpimay" Tổng Lãnh sự quán Lào

Ngày 13/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng dẫn đầu đoàn lãnh đạo thành phố đến thăm, chúc mừng cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng, nhân dịp “Tết cổ truyền Bunpimay 2022 của nước bạn Lào”.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp đến Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng; chúc mối quan hệ giữa thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Nam - Trung Lào nói riêng, tình hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt - Lào nói chung ngày càng khăng khít, bền chặt. Năm 2022 là năm kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5-9-1962 – 5-9-2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 – 18-7-2022). Đây là sự kiện vô cùng ý nghĩa của cả hai nước.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng. Ảnh: CTTĐT

Dự kiến quý II, thành phố sẽ tổ chức đoàn đại biểu cấp cao đi công tác tại các tỉnh Nam - Trung Lào nhằm tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng với các địa phương Lào. Qua đó, rà soát kết quả triển khai Biên bản hợp tác giữa hai địa phương giai đoạn 2018-2022; thảo luận kế hoạch hợp tác trong giai đoạn mới 2023-2027.

Bí thư Thành ủy mong muốn Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Viengxay Phommachanh sẽ hỗ trợ tích cực để chuyến công tác sắp tới của đoàn lãnh đạo thành phố đạt nhiều thành công; tiếp tục đồng hành thành phố phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương Lào.

Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Viengxay Phommachanh bày tỏ vinh dự được đón đoàn lãnh đạo thành phố đến thăm, chúc Tết Bunpimay 2022; cảm ơn lãnh đạo thành phố luôn quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện để Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng hoạt động và phát triển thuận lợi. Trong năm 2022, Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần tô thắm tình hữu nghị anh em giữa hai nước Việt - Lào.

Đặc biệt, trong hai năm qua, dù chịu nhiều ảnh hưởng do Covid-19 nhưng thành phố luôn quan tâm, hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Lào, nhất là các tỉnh Nam - Trung Lào trong công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội, Tổng Lãnh sự cho biết./.

Huỳnh Yên