Huyện Cam Lộ là địa phương dẫn đầu tỉnh khi có nhiều sản phẩm được công nhận và xếp hạng trong chương trình OCOP. Trong đó, phần lớn sản phẩm OCOP ở huyện Cam Lộ đã được xếp hạng đều sản xuất, chế biến từ các cây dược liệu nơi núi rừng Trường Sơn.

Nổi bật, có HTX Dược Liệu Trường Sơn với hơn 8 năm xây dựng và phát triển đã tạo ra nhiều ra sản phẩm phong phú, đa dạng, nức tiếng ở tỉnh Quảng Trị.
Trao đổi với PV, anh Lê Thanh Huệ, Giám đốc HTX dược liệu Trường Sơn cho biết, sau khi tốt nghiệp đại học năm 2014, anh được nhận vào làm việc tại Viện Nghiên cứu ngành nghề nông thôn thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT. Trong thời gian làm việc tại đây, anh có cơ hội đi nhiều địa phương trong cả nước, được gặp và làm việc với nhiều chuyên gia nước ngoài trong lĩnh vực dược liệu. Từ đây anh nảy ra ý tưởng liên kết với nông dân để trồng, thu mua và chế biến tinh dầu từ các loại thảo dược địa phương.

Năm 2016, sau khi xin nghỉ việc tại Viện Nghiên cứu ngành nghề nông thôn, anh bắt tay vào xây dựng cơ sở chế biến tinh dầu sả đặt tại thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ và vùng nguyên liệu trồng sả rộng 5 ha được lắp đặt đầy đủ hệ thống tưới với nhiều hi vọng nhưng niềm vui “ngắn chẳng tày gang”, anh nhận thất bại lớn ngay khi vừa khởi nghiệp do năm đó thời tiết không thuận lợi, nắng nóng gay gắt, hạn hán diễn ra trên diện rộng đã làm 5 ha sả của anh bị chết hơn 80%, thiệt hại hơn 200 triệu đồng.
Không nản chí, chùn bước, anh đã khôi phục lại vùng nguyên liệu sả. Ngoài ra, a còn nghiên cứu thu mua cây tràm gió để chưng cất tinh dầu tràm, lá cây bạch đàn để chiết xuất tinh dầu khuynh diệp và nhiều sản phẩm khác được anh ngày đêm phát triển.

Sau một thời gian, anh Lê Thanh Huệ vừa làm vừa nghiên cứu, đổi mới công nghệ, đến nay HTX đã cho ra thị trường nhiều sản phẩm phong phú, đa dạng như các loại tinh dầu sả chanh, tinh dầu tràm, tinh dầu khuynh diệp… Ngoài ra, với nguồn dược liệu sẵn có ở địa phương, HTX đã nghiên cứu sản xuất nhiều sản phẩm mới như dầu gội đầu bồ kết, xà bông thảo dược, dầu xoa bóp, muối ngâm chân thảo dược,…
Đáng chú ý, trong các sản phẩm của HTX, năm 2021 vừa qua đã có 2 sản phẩm gồm tinh chất dược liệu dưỡng da cho mẹ và bé Peamom và tinh dầu tràm ngâm củ ném Mộc San được công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao cấp tỉnh.

Sản phẩm được chế biến, đóng gói
Để HTX sản xuất hiệu quả lâu dài, cùng với đảm bảo ổn định nguồn nguyên liệu, HTX đã đầu tư trên 6 tỉ đồng hiện đại hóa máy móc, xây dựng nhà xưởng tại Cụm công nghiệp Cam Thành, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ. Vì vậy, hiện tại, hệ thống máy móc, trang thiết bị của HTX được đánh giá là hiện đại trong tốp đầu của cả nước. Có thể kể đến như hệ thống chưng cất, máy phân đoạn tinh dầu,… Ngoài sản xuất tinh dầu, các loại dược liệu, HTX còn ký hợp đồng thu mua sản phẩm tinh dầu thô do người dân tự chưng cất như tinh dầu tràm, tinh dầu sả,… sau đó sử dụng máy phân đoạn tinh dầu để loại bỏ tạp chất, tách các đơn chất trong tinh dầu, tạo ra sản phẩm có độ tinh khiết cao.
Với ưu thế về công nghệ này, HTX đã ký kết được nhiều hợp đồng cung cấp nguyên liệu chất lượng cao, gia công sản phẩm từ thiên nhiên cho các doanh nghiệp dược lớn như Công ty Đông Nam dược Bảo Linh, Công ty Đông Nam dược Trường Sơn.

Chia sẻ về những định hướng phát triển trong thời gian tới, anh Huệ cho biết, hiện tại HTX đang triển khai thực hiện đề án liên kết trồng cây tràm năm gân theo tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế với diện tích dự kiến khoảng 80 ha. Đây là giống tràm mới, được du nhập, chọn giống và lai tạo từ giống tràm của Úc, hàm lượng tinh dầu trong lá cây tràm năm gân đạt từ 1,5 - 2%, cao gấp 2 - 2,5 lần so với giống tràm gió địa phương.
Bên cạnh đó, cùng với tự tin khẳng định những sản phẩm từ dược liệu của HTX có chất lượng hàng đầu, đứng ngang hàng với những trung tâm dược liệu lớn trong cả nước nhưng để không bị tụt lại phía sau, HTX còn tiến hành đều đặn hoạt động nghiên cứu sản phẩm mới, tiếp tục tạo ra những sản phẩm dược liệu đặc trưng mang thương hiệu Quảng Trị.