Hiện nay, trên địa bàn thành phố Phan Thiết đã xuất hiện các ca mắc mới chưa xác định nguồn lây nhiễm (2 ca) và lây nhiễm cho 6 trường hợp; có mối liên quan tiếp xúc rộng tại nhiều điểm trên 50% xã/phường, nguồn lây nhiễm khó kiểm soát và có nguy cơ lây lan nhanh trên 50% số xã/phường. Ngoài ra hàng ngày có khoảng 350 người dân ngoài tỉnh về Bình Thuận, mặc dù được kiểm soát chặt chẽ nhưng cũng có nguy cơ xuất hiện các ca mắc COVID-19 mới.
UBND tỉnh đã có buổi làm việc trực tiếp với UBND thành phố Phan Thiết để triển khai các công việc cần thiết cho việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg bắt đầu vào 0 giờ ngày 02/8. Điều tra, truy vết được: 143 F1, lấy 143 mẫu gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chạy PCR; 90 F2, lấy 68 mẫu test nhanh có kết quả âm tính. Ngoài ra đã lấy 170 mẫu tại khu vực chợ Phan Thiết và cảng cá Phan Thiết. Tất cả đều có kết quả âm tính. Thực hiện phun khử khuẩn và phong tỏa các địa điểm liên quan tới ca mắc COVID-19. Đang tiếp tục điều tra, truy vết các trường hợp F1, F2 của các ca mắc COVID-19.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An đánh giá, công tác chống dịch của chúng ta đã đi đúng hướng.
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An đánh giá, công tác chống dịch của chúng ta đã đi đúng hướng. Vị trí địa lý của tỉnh tiếp giáp với các địa phương ở phía nam, đang là điểm nóng do đó nguy cơ dịch bệnh xâm nhập rất cao. Việc khống chế dịch trên địa bàn thị xã La Gi đã có nhiều cải thiện rất đáng kể. Bí thư tỉnh này nhấn mạnh việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Phan Thiết phải được tính toán để đảm bảo việc giãn cách được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đảm bảo sinh hoạt cho Nhân dân. Để thực hiện được điều này, đòi hỏi thành phố Phan Thiết phải có những biện pháp linh hoạt. "Lưu ý, thành phố Phan Thiết cần đảm bảo tốt điều kiện hoạt động cho các chốt kiểm tra y tế trên địa bàn". Đồng thời yêu cầu Tỉnh đoàn tiếp tục phát huy vai trò xung phong, hỗ trợ kịp thời thành phố Phan Thiết trong công tác phòng, chống dịch, đảm bảo đời sống của Nhân dân.
Tình hình dịch bệnh trên địa bàn Phan Thiết diễn biến không quá phức tạp như thị xã La Gi. Tuy nhiên, việc áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn Phan Thiết phải được áp dụng nghiêm túc, nhưng sẽ không quá cứng nhắc, gây ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong, Tại buổi làm việc.
Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh này; yêu cầu UBND thành phố Phan Thiết phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh tiếp tục điều tra dịch tễ, đặc biệt phải xác định được nguồn lây. UBND thành phố Phan Thiết tiến hành tính toán lại để sắp xếp, phân vùng các Chốt kiểm dịch trên địa bàn sao cho phù hợp, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ các trường hợp ra, vào tỉnh. Đối với khu vực từ Phú Hài ra đến Mũi Né, cần phải hạn chế người dân từ các vùng này đi vào trung tâm thành phố Phan Thiết. UBND thành phố phối hợp với Sở Công Thương bố trí khu vực mua sắm hàng hóa phù hợp để người dân tại khu vực nêu trên không phải di chuyển vào trung tâm thành phố.
Đối với việc cung ứng hàng hóa và đi chợ, UBND thành phố cần thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2834/UBND-KGVXNV về việc thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố Phan Thiết từ 0 giờ 00 ngày 02/8/2021 theo nguyên tắc tại Chỉ thị số 16/CT-TTg. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tỉnh đoàn triển khai mô hình “đi chợ thay” tại các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Thành lập các đội tuần tra, kiểm tra lưu động.
Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa thiết yếu hoặc không thiết yếu vẫn tiếp tục hoạt động. Đối với các cửa hàng dịch vụ, chỉ có các đơn vị kinh doanh hàng hóa thiết yếu mới được hoạt động. Còn lại bắt buộc phải đóng cửa, kể cả bán thức ăn, đồ uống mang đi.
Thành lập các đội tuần tra, kiểm tra lưu động. Bắt đầu ra quân ngay ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm quy định về giãn cách xã hội. Tiếp tục tăng cường công tác giám sát dịch bệnh trong cộng đồng. Thành phố Phan Thiết thực hiện rà soát các trường hợp người đến mua thuốc ho, sốt, cảm tại các Nhà thuốc trên địa bàn thành phố. Triển khai các Tổ hỗ trợ, cứu trợ để kịp thời giúp đỡ Nhân dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg bắt đầu vào 0 giờ ngày 02/8.
Tiếp tục rà soát, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và phương án mở rộng các khu vực cách ly, sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch bùng phát, số người cách ly gia tăng cao. UBND thành phố kiểm soát chặt chẽ đối tượng đánh bắt xa bờ trên biển. Tổ chức lại công tác hậu cần trên biển đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Tiếp tục theo dõi sát tình hình, nếu xuất hiện F0 có liên quan đến các cảng phải phong tỏa, cách ly kịp thời./.



