05/05/2024 lúc 04:55 (GMT+7)
Breaking News

Bến Tre chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết

Dự báo thị trường trong dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tăng cao, các doanh nghiệp phân phối trên địa bàn tỉnh đã có kế hoạch chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết, với tổng trị giá trên 230 tỷ đồng.

Vừa qua, Sở Công thương tỉnh Bến Tre đã tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình sản xuất, sản lượng nông sản, thủy sản cung ứng cho thị trường cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 – (Ảnh: Internet)

Theo đó, siêu thị Co.opMart Bến Tre, tổng trị giá hàng hóa phục vụ Tết là 56,8 tỷ đồng, Siêu thị Go!Bến Tre 37,07 tỷ đồng, chuỗi cửa hàng Bách hóa xanh 53 tỷ đồng, Công ty cổ phần Thương mại Trúc Giang Bến Tre 63 tỷ đồng, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Hai Chung 10 tỷ đồng, DNTN Hải Nga 7 tỷ đồng, các công ty phân phối như: Bảo Trinh, Giấy Khuê Hưng, Trúc Quang... nguồn hàng dự trữ dao động từ 0,5 - 5 tỷ đồng.

Nguồn hàng các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, DN phân phối chủ động tăng từ 10 - 25% các mặt hàng rau, củ, quả, thịt các loại (heo, gia cầm, hải sản...), sản phẩm bánh kẹo, thực phẩm mát; sản phẩm rượu, bia giảm từ 5 - 10%. Trong đó, các DN ưu tiên đầu tư cho trữ lượng các nhóm hàng bình ổn thị trường như: gạo, đường, dầu ăn, thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ quả, thủy hải sản.

Sản lượng nông, thủy sản của tỉnh cung cấp trong tháng cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán 2023 khá dồi dào. Cụ thể, sản phẩm chưng ngày Tết như bưởi 2 ngàn tấn, dưa hấu 2,5 ngàn tấn, xoài các loại 1,2 ngàn tấn, các loại quả (quýt, dứa, thanh long...) 2 ngàn tấn.

Hơn 230 tỷ đồng chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết – (Ảnh: Internet)

Gia súc, gia cầm ước có khoảng 9.304 tấn heo, 3.015 tấn bò, gia cầm 4.230 tấn, trứng gia cầm 6,918 triệu quả. Cá tra 10 ngàn tấn; tôm càng xanh 10 tấn, tôm sú 10 tấn, tôm thẻ chân trắng 300 tấn, tôm các loại 340 tấn; nghêu 150 tấn; mực 3 ngàn tấn; cá xô, tạp 16,5 ngàn tấn...

Giám đốc Sở Công Thương ông Nguyễn Văn Bé Sáu cho biết, Sở đã có kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Theo đó nhằm theo dõi, đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, những mặt hàng có nhu cầu cao hoặc có biến động giá nhiều trên địa bàn thời gian qua. Đồng thời, nhằm chủ động có phương án hoặc đề xuất với các cơ quan chức năng biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến trong dịp cuối năm 2022 và Tết Nguyên đán 2023./.

Hoàng Châu