VNHN - Hoạt động sản xuất kinh doanh của Bến Tre cuối năm được các chuyên gia đánh giá là có chiều hướng tích cực. Theo đó, chính quyền và các ngành chức năng tỉnh Bến Tre đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh nhất là lĩnh vực xuất khẩu nông - thủy sản.
Theo UBND tỉnh Bến Tre, đến cuối năm 2021, tỉnh có 8/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt chỉ tiêu, trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức 4%, đã có hơn 4.000 doanh nghiệp hoạt động, tạo việc làm cho trên 96.500 lao động, đạt tỷ lệ 94%/tổng số doanh nghiệp sau khi bước vào giai đoạn kiểm soát được dịch bệnh.

Dừa là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh Bến Tre – (Nguồn: Internet)
Kim ngạch xuất khẩu trong tháng 11 đạt 114 triệu USD, tăng hơn 6% so với tháng trước. Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt 4.200 tỷ đồng, tăng gần 11% so với tháng trước, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, chính quyền và các ngành chức năng tỉnh đang nỗ lực tháo gỡ mọi khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực xuất khẩu nông - thủy sản. Mới đây, lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Bến Tre, ông Nguyễn Văn Bé Sáu cho biết, UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ NN&PTNT tháo gỡ khó khăn để xuất khẩu trái dừa xiêm qua thị trường Mỹ và Nhật Bản, Hàn Quốc...

Có niềm tin tuyệt đối tỉnh Bến Tre sẽ đạt được những mục tiêu lớn trong thời gian tới – (Nguồn: Internet)
Cũng trong ngày 12/12 vừa qua, lãnh đạo tỉnh cũng đã làm việc với hơn 12 Đại sứ các nước tại Hà Nội, cùng với các doanh nghiệp xuất khẩu của tỉnh để làm sao hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất khẩu qua thị trường các nước châu Âu. Tại hội nghị này, tỉnh Bến Tre đã ký 1 văn bản thỏa thuận với đại sứ quán Việt Nam tại Liên minh châu Âu để hỗ trợ cho doanh nghiệp xuất khẩu qua thị trường châu Âu.
Có thể thấy, trong những ngày cuối năm, nền kinh tế Bến Tre dự kiến sẽ có nhiều khởi sắc. Đây cũng là kỳ vọng lớn lao để có niềm tin tuyệt đối tỉnh sẽ đạt được những mục tiêu lớn trong thời gian tới./.



